Chi tiết vụ tiêm kích F-22 Mỹ bắn hạ vật thể hình trụ bay trên bầu trời Canada

Chủ nhật, 12/02/2023 | 19:40
0
Một vật thể bay không xác định bị bắn hạ trên bầu trời phía bắc Canada hôm 10/2 là lần thứ ba chiến đấu cơ Mỹ xuất kích trong vòng một tuần để bắn rơi các vật thể trong không phận Bắc Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã quyết định để chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi vật thể không xác định.

Hôm 9/2, một vật thể bay không xác định khác bị bắn rơi ở Alaska. Cuối tuần trước, tiêm kích F-22 cũng bắn rơi khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi bang South Carolina.

Theo đài CNN, không rõ vật thể bay không xác định (UFO) mới bị bắn rơi có liên quan tới vụ khí cầu Trung Quốc hay không, nhưng Mỹ đã tăng cường giám sát để tìm kiếm các vật thể khả nghi.

Theo thông tin mới nhất, quân đội Mỹ đã theo dõi UFO từ tối 9/2 cho đến khi bắn hạ trong không phận Canada, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder cho biết.

Trong cả 3 vụ việc, Mỹ đều sử dụng tiêm kích F-22 để bắn hạ vật thể,

Vật thể này đã được Bộ Tư lệnh Phòng thủ Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) phát hiện, Hai tiêm kích F-22 đã cất cánh từ căn cứ ở Alaska để tham gia giám sát vật thể với sự trợ giúp của Lực lượng Phòng không Quốc gia Alaska.

Vật thể bị bắn hạ có “hình trụ”, nhỏ hơn nhiều so với khí cầu Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11/2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đưa ra chỉ thị bắn hạ vật thể trước khi chiếc F-22 xuất kích, theo tuyên bố từ Nhà Trắng.

“Chiếc F-22 bắn rơi vật thể trên bầu trời Canada với sự phối hợp của nhà chức trách nước sở tại”, Nhà Trắng cho biết. “Mỹ và Canada hiện đang thảo luận về vấn đề thu hồi các mảnh vỡ để xác định nguồn gốc.

Trong sự cố ngày 11/2, vật thể bị bắn hạ trên bầu trời vùng Yukon của Canada.

Trong cả 3 vụ bắn rơi các vật thể bay trên bầu trời Bắc Mỹ, không quân Mỹ đều sử dụng tiêm kích F-22 phóng tên lửa đối không AIM-9X.

“Vật thể bay ở độ cao khoảng 12.000 mét, xâm nhập không phận Canada bất hợp pháp và gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của các chuyến bay dân sự”, bà Anand nói. “Vật thể bị bắn rơi cách biên giới Mỹ - Canada khoảng 160km, ở vùng Yokon thuộc lãnh thổ Canada”.

Theo ông Ryder, sở dĩ hai vật thể bị bắn hạ không lâu sau khi phát hiện vào ngày 10 và 11/2 là do các vật thể này bay ở độ cao mà các máy bay dân sự thường hoạt động. “Khí cầu Trung Quốc bay ở độ cao lớn hơn nhiều”, ông Ryder nói.

Tính đến ngày 11/2, quân đội Mỹ vẫn đang thu hồi các mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc trên biển.

Đăng Nguyễn - CNN

Cùng chuyên mục

Ra mắt Honda Civic 2025, ngoại hình thể thao hơn, thêm bản hybrid

Thứ 5, 23/05/2024 | 14:55
Honda Civic 2025 được khẳng định là chiếc Civic 'không phải Type R' mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại của hãng xe Nhật Bản.

Nhan sắc nữ VĐV bóng chuyền được ví như Trương Bá Chi tại cup VTV9 - Bình Điền 2024

Thứ 5, 23/05/2024 | 13:53
VĐV bóng chuyền CLB Tứ Xuyên gây chú ý tại cup VTV9 - Bình Điền 2024 vì nhan sắc như Trương Bá Chi, cao gần 1m9.

Nữ ca sĩ bị đồn quen chồng cũ Lệ Quyên có body đẹp, thích mặc style "thiếu nữ gợi cảm"

Thứ 5, 23/05/2024 | 13:46
Phí Phương Anh sở hữu phong cách thời trang cuốn hút, khoe được vóc dáng gợi cảm.

Cháy ngùn ngụt tại căn hộ tầng 14 chung cư ở Hà Nội

Thứ 5, 23/05/2024 | 13:34
Lửa kèm khói bốc cao ngùn ngụt ra phía bên ngoài chung cư, nhiều mảnh vụn từ vụ cháy rơi xuống khu vực bên dưới.

Quân nhân Ukraine kể về tình cảnh ngặt nghèo ở làng chiến lược cách Kharkiv 30km

Thứ 5, 23/05/2024 | 13:25
Phóng viên đài CNN của Mỹ gần đây có chuyến đi thực tế tới làng Lyptsi, một trong những khu vực giao tranh ác liệt kể từ khi Nga mở cuộc tiến công vùng Kharkiv cách đây hai tuần.