Bản tin 21/11: Cháy quán karaoke ở phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM

Bản tin 21/11: Cháy quán karaoke ở phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM

Thứ 2, 21/11/2022 | 06:00
0
Cháy quán karaoke trên phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM ở Long Biên; Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom khủng,... là một số tin nổi bật.

Cháy quán karaoke trên phố Mai Hắc Đế

Theo thông tin trên VietNamNet, vào khoảng 17h06 chiều 20/11, Trung tâm thông tin 114, Công an Tp.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại quán karaoke Idol (số 4 Mai Hắc Đế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định, điểm xảy ra hỏa hoạn trên tầng 6 của quán karaoke. Thời điểm đám cháy bùng phát, ông Đ.A.S. (Quản lý cơ sở) đã dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai 1 đường vòi lên tầng 6 để dập đám cháy, đồng thời, triển khai đội hình dùng quạt đẩy khói đen ra ngoài. Đến 18h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong trung tâm thương mại ở Long Biên

Tối 20/11, thông tin với VTC News, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một nhà hàng ở Trung tâm thương mại (TTTM) Savico Megamall.

"Vụ nổ không lớn, tuy nhiên sự cố khiến trần nhà bong nhẹ, rụng, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ. Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, TTTM chưa hoạt động nên may mắn không gây thiệt hại về người", lãnh đạo Công an quận Long Biên thông tin thêm.

Xã hội - Bản tin 21/11: Cháy quán karaoke ở phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM

Hiện trường xảy ra vụ nổ. Ảnh: VTC News

Theo vị này, sự cố khiến một nhân viên của TTMT Savico Megamall bị thương nhẹ. Sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra, người này đã về nhà. Công an quận Long Biên phủ nhận vụ nổ làm 1 người chết và cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh người tung tin trên mạng xã hội sự cố tại TTTM Savico Megamall có thương vong về người để xử lý.

Liên quan vụ việc, cùng ngày, TTMT Savico Megamall thông báo tạm dừng hoạt động để duy tu, bảo trì toà nhà. Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ.

Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom khủng

Ngày 20/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, lực lượng Công binh thuộc đơn vị này vừa phối hợp xử lý an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh.

Quả bom trên là loại MK82, nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính 27cm, được người dân thôn Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện ở độ sâu khoảng 1m khi đang đào đất làm trang trại.

Xã hội - Bản tin 21/11: Cháy quán karaoke ở phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM (Hình 2).

 Quả bom phát hiện ở Quảng Trị chứa hơn 80kg thuốc nổ, bán kính sát thương là 1.5km. Ảnh:N.H/báo Dân Trí

Do quả bom có ngòi nổ M906, loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, nên không được di chuyển ra khỏi hiện trường mà buộc phải xử lý tại chỗ. Quả bom này chứa hơn 80kg thuốc nổ, bán kính sát thương là 1.5km nên lực lượng chức năng đã phải di dời khoảng 100 hộ dân trước khi xử lý bom.

Theo Dân Trí, sau khi đảm bảo các yếu tố an toàn, lực lượng Công binh đã cưa tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa, sau đó tiến hành hủy nổ tại chỗ phần ngòi nổ.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau khi triển khai các biện pháp, lực lượng chức năng đã xử lý thành công quả bom, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng.

Trong vòng chưa đầy 2 năm qua, lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã xử lý thành công 201 quả bom các loại bằng phương pháp trên. Trong đó, có 4 quả bom thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm buộc phải xử lý tại hiện trường.

Số ca Covid-19 nặng tăng cao nhất nhiều tuần qua

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 19/11 đến 16h ngày 20/11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 274 ca mắc, tăng so với 24 giờ trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.511.452 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.332 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 155 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.606.901 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 107 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.169 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 19/11 có 55.384 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 263.256.497 liều.

Bản tin 18/11: Xác minh vụ bé 3 tuổi bị nhóm người xông vào nhà bắt đi; Nguyên nhân vụ nổ ở phòng trọ khiến cô gái 19 tuổi bỏng nặng

Thứ 6, 18/11/2022 | 06:00
Xác minh vụ bé 3 tuổi bị nhóm người xông vào nhà bắt đi; Nguyên nhân vụ nổ ở phòng trọ khiến cô gái 19 tuổi bỏng nặng,... là một số tin tức đáng chú ý.

Bản tin 17/11: Xác minh clip người đàn ông bị hành hạ trên tàu biển; Cấm xe đi dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong 3 đêm

Thứ 5, 17/11/2022 | 07:00
Xác minh clip người đàn ông bị hành hạ trên tàu biển; Cấm xe đi dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong 3 đêm; Số ca mắc Covid-19 giảm nhẹ là một số tin đáng chú ý.

Bản tin 15/11: Nguyên nhân ban đầu vụ tài xế taxi tử vong khi đợi khách; CA Hà Nội khuyến cáo không tích trữ xăng, dầu trong nhà

Thứ 3, 15/11/2022 | 06:00
Nguyên nhân ban đầu vụ tài xế taxi tử vong khi đang đợi khách; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà,... là một số tin nổi bật.

Bản tin 14/11: Người đàn ông bị mô tô phân khối lớn tông văng 10m; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương

Thứ 2, 14/11/2022 | 07:00
Người đàn ông bị mô tô phân khối lớn tông văng 10m; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Số mắc Covid-19 giảm còn 242 là một số tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.