Cháy quán karaoke 13 người chết: Cần xem xét trách nhiệm quản lý

Cháy quán karaoke 13 người chết: Cần xem xét trách nhiệm quản lý

Thứ 5, 03/11/2016 | 22:02
0
Vụ cháy quán karaoke 13 người chết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự. Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng phải được xem xét khi để xảy ra sự việc thương tâm này.

Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 1/11 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều người tử vong.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang đươc cơ quan chức năng điều tra là rõ. Thông tin được biết, quán karaoke này mới đi vào hoạt động và chưa có giấy phép kinh doanh cũng như các giấy phép liên quan đến phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Tuy nhiên các hoạt động kinh doanh của quán vẫn diễn ra bình thường.  

Đoàn kiểm tra liên ngành của quận Cầu Giấy đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở cơ sở. Chủ cơ sở đã có bản cam kết chỉ hoạt động khi có đủ các giấy tờ theo quy định. Quán cũng từng bị kiểm tra và xử phạt. Lực lượng chức năng đã yêu cầu quán này ngừng hoạt động khi chưa đủ điều kiện. Thế nhưng, mọi sự nhắc nhở, xử phạt đều bị phớt lờ và thực tế, khi đang hoạt động, quán hát này đã xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Góc nhìn luật gia - Cháy quán karaoke 13 người chết: Cần xem xét trách nhiệm quản lý

 Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông. (Ảnh Zing)

Do đó, ngoài việc xử lý nghiêm chủ quán kinh doanh karaoke, trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng nên được xem xét. Câu hỏi đặt ra, có hay không sự buông lỏng quản lý đối với quán hát này.

Trao đổi với Luật sư Tạ Quốc Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về xem xét trách nhiệm với cơ quan quản lý, luật sư cho hay: “Việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" là hoàn toàn có căn cứ đúng quy định pháp luật hình sự. Chủ quán karaoke phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chắc chắn phải vào cuộc để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức liên quan, bởi để cháy xảy ra chết người ở địa bàn nào thì phải đặt ra trách nhiệm quản lý ở địa bàn đó.

Trong đó yếu tố quản lý, trách nhiệm quản lý và lỗi quản lý không thể không đặt ra trong trường hợp này. Do đó cần xác định và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, để tránh những sự việc đau lòng tiếp tục xảy ra”.

Dương Nhung

Cháy quán karaoke chết 13 người: Chủ quan từ khâu thiết kế

Thứ 4, 02/11/2016 | 20:42
Để xảy ra cháy nổ ở các quán karaoke, nguyên nhân một phần từ khâu thiết kế. Các chế độ tiêu âm, cách âm và vật dụng trang trí đều dễ cháy nhưng chất liệu chống cháy lại không được sử dụng vì giá cao.

Vụ cháy quán karaoke chết 13 người: Triệu tập nhóm công nhân hàn xì

Thứ 4, 02/11/2016 | 19:26
CQĐT CA quận Cầu Giấy phối hợp với CA Hà Nội đã triệu tập nhóm công nhân hàn xì lấy lời khai, nhằm xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông.

Để được cấp phép kinh doanh karaoke cần những điều kiện gì?

Thứ 4, 02/11/2016 | 10:58
Để được cấp phép kinh doanh, quán karaoke phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật quy định....

Cháy quán karaoke chết 13 người: Chủ quan từ khâu thiết kế

Thứ 4, 02/11/2016 | 20:42
Để xảy ra cháy nổ ở các quán karaoke, nguyên nhân một phần từ khâu thiết kế. Các chế độ tiêu âm, cách âm và vật dụng trang trí đều dễ cháy nhưng chất liệu chống cháy lại không được sử dụng vì giá cao.

Vụ cháy quán karaoke chết 13 người: Triệu tập nhóm công nhân hàn xì

Thứ 4, 02/11/2016 | 19:26
CQĐT CA quận Cầu Giấy phối hợp với CA Hà Nội đã triệu tập nhóm công nhân hàn xì lấy lời khai, nhằm xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông.

Để được cấp phép kinh doanh karaoke cần những điều kiện gì?

Thứ 4, 02/11/2016 | 10:58
Để được cấp phép kinh doanh, quán karaoke phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật quy định....
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.