Nơi xảy ra vụ việc
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 6 công nhân đang làm nhiệm vụ thì xảy ra cháy khí lò than khiến 6 người bị thương. Trong đó 5 công nhân bị bỏng được được xác định gồm: Tống Công Trình (SN 1963, trú tại tp Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Hữu Du (SN 1980, trú p Hải DƯơng, tỉnh Hải DƯơng) Nguyễn Văn Cao (SN 1980, trú tại Trực Ninh tỉnh Nam ĐỊnh) Vũ Văn Mạnh (SN 1984, trú tại huyện THái THụy tỉnh THái Bình) Nguyễn Văn Long (SN 1972, trú tại thị xã ĐÔng Triều tỉnh Quảng Ninh). Nạn nhân bị chấn trương là Trần Văn Doanh (SN 1988 trú tại Sơn ĐỘng tỉnh Bắc Giang)
Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các công nhân bị bỏng với từ 34 – 55%, ở mức độ 123. Hiện 5 công nhân bị bỏng đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia, riêng công nhân Trần Văn Doanh vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Vụ việc được xác định là vào thời điểm 6 công nhân đang làm việc tại 30 tây vỉa 14 khu 5 của lò Chợ Mức, khai trường than Hà Ráng của Công ty Than Hạ Long thì xảy ra cháy khí lò than.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo cấp tốc đến các đơn vị hầm lò tăng cường kiểm tra rà soát công tác an toàn nhằm đảm bảo cho công nhân.
Tân Thắng