Cháy chung cư mini: Cần làm rõ khâu cấp phép xây dựng, cấp phép PCCC

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 14/09/2023 | 11:07
2
Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xoay quanh vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Người Đưa Tin (NĐT): Thưa đại biểu, vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) ghi nhận số người thương vong lớn nhất trong vòng 21 năm qua, cảm xúc của ông lúc này?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, số lượng người thương vong lớn. Đây là nỗi ám ảnh rất lớn cho người dân.

NĐT: Các cơ quan chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan, Bộ Công an, UBND Tp.Hà Nội rà soát công tác phòng cháy chữa cháy. Theo ông, điều chúng ta cần lưu tâm là gì?

Sự kiện - Cháy chung cư mini: Cần làm rõ khâu cấp phép xây dựng, cấp phép PCCC

ĐBQH Phạm Văn Hòa trao đổi với Người Đưa Tin (Ảnh: Hoàng Bích).

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Các cơ quan chức năng cần quyết liệt xử lý trách nhiệm những vấn đề có liên quan dẫn đến cháy chung cư mini này.

Một căn chung cư mini lại nằm trong hẻm, xây 9-10 tầng nhưng không có cửa thoát, đây là vấn đề rất hệ trọng. Tôi cho rằng, cần phải làm rõ, xem lại từ khâu xây dựng, cấp phép xây dựng tới khâu cấp phép phòng cháy chữa cháy, cấp phép để hoạt động và kinh doanh, cho phép ở trọ.

Thậm chí, nếu sai phạm thuộc về cơ quan chức năng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm liên đới và thực hiện không có vùng cấm.

Các cơ quan chức năng chính quyền địa phương, cấp phường, cấp quận có trách nhiệm thế nào? Điều này cũng cần làm rõ.

NĐT: Theo ông, các chế tài về phòng cháy chữa cháy hiện nay liệu đã đủ sức răn đe?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Tôi nghĩ rằng các chế tài hiện nay đã đủ nhưng quan trọng là nhận thức của người dân và ý thức, tinh thần trách nhiệm của người thi hành nhiệm vụ có xử lý theo quy định đến nơi đến chốn hay chưa?

NĐT: Liên quan đến vụ cháy chung cư mini, dù được cấp phép 6 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích khoảng trên 200m2. Vậy, theo ông có cần thiết phải xem xét lại quy trình cấp phép xây dựng đối với chung cư này và các chung cư mini “vượt tầng” khác?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Tôi cho rằng cần phải xem xét lại việc cấp phép, hậu kiểm cấp giấy phép ra sao? Có lập biên bản không? Có xử lý, buộc tháo dỡ hay chưa?. Ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự chủ chung cư thì cấp giấy phép không thể tránh khỏi trách nhiệm liên đới.

Sự kiện - Cháy chung cư mini: Cần làm rõ khâu cấp phép xây dựng, cấp phép PCCC (Hình 2).

Dù được cấp phép 6 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng (Ảnh: Phạm Tùng).

NĐT: Chúng ta đã bàn và đưa ra rất nhiều giải pháp để tăng cường phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Vậy, theo ông thời gian tới cần phải có thêm những chính sách, biện pháp như thế nào để giảm thiếu thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra do cháy?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao trong việc cấp phép xây dựng, cấp phép phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân. Vậy mà vẫn xảy ra tình trạng cháy nổ. Đây tiếp tục là một bài học cảnh tỉnh.

Hà Nội, Tp.HCM đã xảy ra rất nhiều vụ cháy đã dẫn đến chết người. Cho nên, tất cả các nhà trọ, nhà chung cư, nhà ở, khách sạn… cần xem xét việc cấp phép xây dựng. Người cấp phép xây dựng, cơ quan cấp phép phòng cháy chữa cháy cũng phải chịu trách nhiệm. Cùng với đó, cần phải có hậu kiểu, có kiểm tra để xử lý trách nhiệm.

Song song với đó, cần thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền vận động thuyết phục người dân hiểu về phòng cháy chữa cháy là điều quan trọng.

Tôi cho rằng, các nhà ống, nhà liền kề, chung cư, khách sạn phải có chỗ thoát thân, đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, chỉ có người dân ý thức được trong công tác phòng cháy thì mới hạn chế tình trạng thấp nhất việc cháy nổ xảy ra.

Đồng thời, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Vấn đề về phòng cháy chữa cháy tôi nghĩ rằng không chỉ “nóng” tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra mà tại kỳ họp thứ 6 tới đây sẽ “nóng” nghị trường.

NĐT: Xin cảm ơn đại biểu!.

Nghiên cứu, đề ra các giải pháp khả thi khi cứu hỏa

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc Công ty Luật Nghiêm Quang (đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) cho biết, qua vụ cháy ở chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội khẳng định, chủ trương của Bộ Công an vừa qua phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và phù hợp.

Đối với các nhà chung cư, khi đã xảy ra cháy thì dù có thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ cũng không thể xử lý được mà bắt buộc phải có các giải pháp tập trung hơn. Theo ông Vinh, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu các thiết bị gọn nhẹ và các ngõ nhỏ có thể bắt thang lên được, để cứu được người nhiều hơn. Đặc biệt, đối với các chung cư mini, phải có lối thoát hiểm thứ hai.

“Bộ Xây dựng nên có hướng dẫn và cho phép các nhà cao tầng, được phép lắp lối thoát hiểm thứ hai bên ngoài không gian trước mặt nhà, gần đến mặt đất (cách mặt đất khoảng 5m để người dân bên dưới vẫn có thể đi lại bình thường không bị ảnh hướng), để khi có sự cố, người ở tầng 1 chỉ cần móc thang có sẵn vào, người ở trên sẽ xuống được”, ông Vinh đề xuất.

Cũng theo ông Vinh hiện nay đa số các chung cư, nhà cao tầng đều có “3 mặt giáp nhà, chỉ còn 1 mặt giáp đường”.  Do vậy, nên cho phép sử dụng không gian này, có thể về mặt hình thức nhìn không có mỹ quan, nhưng lại cứu sống được nhiều người và có lối thoát hiểm thứ hai cho các nhà ở ngoài mặt phố hay nhà ở các khu vực xây theo kiểu nhà liền kề.

Bên cạnh đó, hiện nay, ở Hà Nội, mọi khu phố đều xây dựng các “tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và các địa điểm phòng cháy công cộng, có các bình cứu hỏa. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ có tác dụng với các đám cháy nhỏ, còn với các đám cháy lớn đều không hữu ích.

Do đó, phương án cứu hỏa tập trung bằng phương tiện cứu hỏa của Nhà nước ở các khu vực ngõ nhỏ, xóm nhỏ, đường nhỏ, Bộ Công an cần phải nghiên cứu và đề ra các giải pháp khả thi để có thể sử dụng được.

Theo ông Vinh, người dân đều rất sợ cháy, lo cháy nhưng còn bàng quan, không chịu học hỏi, nghiên cứu. 90% số người dân không biết sử dụng bình cứu hỏa. Theo đó, cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân và nhất là các học sinh, sinh viên các trường về vấn đề này.

Ngoài ra, với các hộ gia đình, khi ra khỏi nhà nên tắt hết các thiết bị điện và khi xây dựng, phải lắp dây điện có đường kính phù hợp, không nên tiết kiệm sẽ dẫn đến việc các dây điện quá tải gây nóng, cháy….

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ấm lòng tình người trong hoạn nạn

Thứ 5, 14/09/2023 | 09:17
Hành động giúp đỡ các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini của người dân đã khiến nhiều người thấy ấm lòng.

Hà Nội tiến hành hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 13/09/2023 | 19:39
Thân nhân của những người tử vong trong vụ cháy chung cư mini đêm hôm qua đã được tiến hành ký xác nhận hỗ trợ vào chiều nay tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Điều tra tận gốc, sai đâu xử đấy"

Thứ 4, 13/09/2023 | 19:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng, sai đâu xử đấy.
Cùng tác giả

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.

Tập trung tối đa, chuẩn bị kỹ lưỡng kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:45
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý ưu tiên, tập trung tối đa, mọi mặt để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học Phiên họp thứ 33 của UBTVQH và kỳ họp thứ 7.

Chất lượng dịch vụ của 10 doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị quyết trình Quốc hội về đất đai

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
Việc xây dựng các Nghị quyết của Quốc hội để thí điểm cơ chế, chính sách mới, đột phá về đất đai nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của địa phương, doa
Cùng chuyên mục

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu giảm tội phạm

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:36
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Xúc động Chương trình nghệ thuật “Làng Sen nuôi chí lớn"

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:10
Những câu chuyện về cuộc đời và hành trình nuôi chí lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện một cách chân thực và đầy xúc động trong chương trình này.

Nghệ An: 4 tháng đầu năm 2024 đã giải ngân gần 989 tỷ đồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:55
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và 3 chương trình MTQG.

Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ GTVT cho rằng việc Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Phủ Lý - Nam Định là có cơ sở.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Hải Phòng: 50 gian hàng dự Triển lãm quốc tế điều khiển và tự động hóa

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:07
Các gian hàng tập trung vào các lĩnh vực mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển quá trình sản xuất, công nghệ vật liệu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.