Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin 90 ngày để giải quyết quyền lợi cho khách hàng

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin 90 ngày để giải quyết quyền lợi cho khách hàng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 13/04/2018 | 16:50
0
Kết thúc 4 ngày xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm, trong lời nói sau cùng, nguyên ĐBQH xin HĐXX cho 90 ngày để giải quyết quyền lợi cho khách hàng.

Sau 4 ngày đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử theo trình tự phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội, chiều nay (13/4), HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận, trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. 

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin 90 ngày để giải quyết quyền lợi cho khách hàng

Bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm.

Người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất nói không đồng tình với quan điểm buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VKS.

Bị cáo Nga cũng đề nghị HĐXX bổ sung kiến nghị, đề nghị của bị cáo cũng như 6 vị luật sư bào chữa cho bị cáo trong bản án phúc thẩm.

“Trước nguyện vọng chính đáng của bản thân tôi, của Housing Group cũng như của 726 khách hàng đồng hành cùng chúng tôi, xin quý Tòa cho chúng tôi được thực hiện trong thời gian không quá 90 ngày để giải quyết tất cả các quyền lợi của khách hàng và để thực hiện dự án B5 Cầu Diễn”, bị cáo Nga nói.

Bị cáo Nga tiếp tục đề nghị tòa cấp phúc thẩm làm rõ nguồn vốn của bị cáo ở trong công ty Housing Group là bao nhiêu, nợ bao nhiêu? Cũng như công ty Housing Group phải có nghĩa vụ thanh toán cho bị cáo những khoản tài chính mà bị cáo góp vào công ty.

Châu Thị Thu Nga đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo và 9 bị cáo khác cùng chung tay thực hiện dự án chứ không thực hiện cho mục đích riêng của bất kỳ cá nhân nào. Tuy vậy, bị cáo Nga thừa nhận “việc chúng tôi đầu tư thực hiện có thể sai về quy trình huy động vốn nhưng dự án là có thật, dự án đã được phê duyệt”.

Trong lời nói cuối cùng bị cáo rất mong muốn Hội đồng phúc thẩm xem xét một cách công bằng, khách quan những quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của bản nhân bị cáo, của Housing Group và của hơn 700 khách hàng. Một lần nữa, bị cáo Nga đề nghị cho hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả các khách hàng.

“Tôi xin thay mặt cho tập thể và ban lãnh đạo của Housing xin lỗi bà con vì sự chậm trễ này. Tôi mong muốn 726 khách hàng tiếp tục ủng hộ chúng tôi, chúng tôi quyết tâm xin hứa với khách hàng dự án B5 Cầu Diễn sẽ được triển khai sớm nhất”, bị cáo Nga nói trước khi về chỗ.

Cũng trong phần này, bị cáo Nguyễn Trường Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Housing Group trình bày bản thân bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, chỉ vì tin tưởng vào bà Nga bởi bà Nga giữ nhiều chức vụ và có uy tín. Trong thời gian làm việc tại Housing Group, bị cáo chỉ được phân công, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định trong Bộ luật lao động, không được hưởng lợi, không bàn bạc, không có động cơ mục đích lừa đảo khách hàng. Trong quá trình làm việc tại công ty do sự thiếu hiểu biết nên đã có những hành vi tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt là quá nặng nên mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tương tự, 7 bị cáo còn lại lần lượt xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời cũng như có điều kiện chăm sóc gia đình.

Sau khi lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề nghị của các bị cáo, HĐXX tiến hành nghị án và sẽ ra tuyên án vào đúng 15h ngày 16/4/2018.

Xét xử phúc thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga: Phiên tòa “nóng” màn đối đáp

Thứ 6, 13/04/2018 | 14:03
Đối đáp lại quan điểm bào chữa của luật sư, VKS chỉ ra căn cứ chứng minh Châu Thị Thu Nga phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không phải tội danh khác. Luật sư tiếp tục bảo lưu quan điểm, đề nghị tòa hủy án sơ thẩm điều tra lại.

VKS bác kháng cáo của Châu Thị Thu Nga, luật sư đề nghị hủy án sơ thẩm

Thứ 6, 13/04/2018 | 08:07
Trong khi VKS cho rằng không có căn cứ xét kháng cáo kêu oan cũng như không có căn cứ để xem xét sang tội danh khác đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga thì luật sư bào chữa đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của thân chủ, tuyên hủy án sơ thẩm điều tra lại.

Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên án chung thân đối với Châu Thị Thu Nga

Thứ 5, 12/04/2018 | 10:34
Căn cứ vào quá trình đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, VKS xét thấy có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo. Riêng đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, cựu Đại biểu Quốc hội bị VKS bác kháng cáo và đề nghị giữ nguyên mức án chung thân.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.

Cà Mau: Lĩnh án 2 năm tù vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:48
Sáng 6/5, tại thị trấn Sông Đốc, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Hệ thống siêu thị Đức Thành: Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được tại hệ thống siêu thị Đức Thành.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.