Ngày 27/10, tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1988, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) ra xét xử về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” do có kháng cáo của bị cáo.
Sau khi tiến hành các thủ tục xét xử cần thiết, chủ tọa phiên tòa phân tích cho Thúy hiểu hành vi của Thúy là rất nghiêm trọng nhưng đã được cấp tòa sơ thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ.
Sau hồi suy nghĩ, Thúy nhận thấy tội lỗi của mình là không thể tha thứ nên quyết định rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, Thúy bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 15 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội “Cướp tài sản", tổng hình phạt Thúy phải thi hành là 18 năm tù. Cho rằng bản án cao nên Thúy kháng cáo xin giảm hình phạt.
Hối hận về tội ác, Thúy xin rút kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, Thúy là cháu ngoại của bà Huỳnh Thị Bẹ, cả hai đều ngụ tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Ngày 3/1/2015, Thúy gặp bà Bẹ hỏi: “Ngoại có tiền không cho con mượn đỡ 2 triệu để chuộc xe máy đã cầm”?. Bà Bẹ nói: “Ngoại không có tiền”.
Ngày 5/1/2015, Thúy tiếp tục đến nhà bà ngoại thì thấy bà đang nhổ cỏ nên ngồi lại nói chuyện. Sau đó, vì trời mưa nên bà Bẹ vào nhà nghỉ.
Do thấy mệt trong người nên bà Bẹ nằm trên giường và kêu Thúy cạo gió. Cạo gió xong, bà Bẹ nằm nghỉ và dặn Thúy khi nào về nhớ đóng cửa lại cho bà.
Do Thúy cần tiền trả nợ và biết con bà Bẹ (cậu ruột của Thúy) mỗi lần về nhà đám giỗ đều cho bà Bẹ từ 5 – 10 triệu đồng. Thúy biết cậu ruột mới về đám giỗ cách đó vài ngày nên Thúy biết chắc chắn bà Bẹ có tiền. Từ đó, Thúy nãy sinh ý định giết bà Bẹ để chiếm đoạt tiền.
Thúy liền leo lên giường, ngồi lên bụng, hai chân kẹp hai bên hông, dù