Chất thải Formosa đưa ra Thanh Hóa: Tiền trảm, hậu tấu

Chất thải Formosa đưa ra Thanh Hóa: Tiền trảm, hậu tấu

Thứ 6, 09/09/2016 | 19:59
0
Theo tìm hiểu của báo Người Đưa Tin, Công ty CP Môi trường Nghi Sơn, đã ký hợp đồng và sẽ trực tiếp xử lý một lượng lớn chất thải nguy hại thu gom từ Formosa.

Mới đây, đại diện Formosa đã gửi văn bản đề nghị Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn (Công ty Nghi Sơn - PV) trực tiếp xử lý gần 400 tấn bùn thải nhiễm độc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về thông tin trên, ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi gửi văn bản đề nghị kiểm tra khả năng xử lý chất thải công nghiệp của Công ty Nghi Sơn ra Bộ TN-MT, chúng tôi chưa nhận được văn bản phản hồi về vấn đề này”.

Mặc dù chưa nhận được trả lời của Bộ TN-MT nhưng Công ty Formosa Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn đã âm thầm thực hiện hợp đồng xử lý. PV đã trực tiếp thị sát nơi xử lý chất thải của Công ty Môi trường Nghi Sơn ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Xã hội - Chất thải Formosa đưa ra Thanh Hóa: Tiền trảm, hậu tấu

Công ty Môi trường Nghi Sơn nhìn từ bên ngoài vào.

Sau nhiều lần liên lạc, phía Công ty Nghi Sơn yêu cầu phải có công văn giới thiệu từ tòa soạn mới được làm việc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành các thủ tục yêu cầu, phía công ty tìm cách từ chối hợp tác với lý do... bận.

Được biết, Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn thuộc sự quản lý của khu Kinh tế Nghi Sơn, tọa lạc tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), được bao bọc bởi đồi núi cao. Theo quan sát của chúng tôi, công ty này nằm trong một không gian lớn, cao hơn một số thôn thuộc xã Trường Lâm, nhưng lại chưa được xây dựng tường rào xung quanh, chỉ được che chắn bởi một lớp thép mỏng. Nếu thời tiết thay đổi như mưa to, nắng nóng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân trong khu vực.

Xã hội - Chất thải Formosa đưa ra Thanh Hóa: Tiền trảm, hậu tấu (Hình 2).

Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn tại Thanh Hóa chưa xây dựng tường bao xung quanh.

“Công ty cổ phần Môi trường Nghi Sơn xây dựng tại thôn Minh Châu, xã Trường Lâm từ mấy năm nay, nhưng mới đi vào hoạt động. Từ khi nhà máy về ngườ

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.