Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ họp phiên cuối cùng của Quốc hội khóa XIII – phiên họp thứ 50. Sau khi nghe các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thành viên Ủy ban Thường vụ đã thảo luận sôi nổi.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga trong một lần phát biểu tại hội trường. (Ảnh Quochoi.vn).
Trong phần thảo luận của mình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã đánh giá rất cao về những hành động kịp thời, quyết liệt của Chính phủ khi ứng phó với những sự kiện nóng cũng như những vấn đề nội tại của xã hội thời gian qua.
Bà Lê Thị Nga nói: “Thông điệp mà Chính phủ mới đưa ra là “Chính phủ kiến tạo, Chính phủ liêm chính”. Đó là những thông điệp mà người dân rất phấn khởi nhưng vấn đề là chúng ta thực hiện thế nào và kết quả thế nào.
Quốc hội và Chính phủ đã dám nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc nhận những yếu kém và hạn chế, nói thẳng với dân và tập trung sửa chữa, nói đi đôi với làm. Đó là những điều tạo sự đồng thuận trong dân”.
Bà Lê Thị Nga kiến nghị một số nội dung trong báo cáo: “Ngay trong báo cáo của Chính phủ cũng có nêu một số điểm liên quan đến mô hình tăng trưởng. Đề nghị làm rõ, động lực mà những cải cách trước đây đã không còn đủ mạnh để phát triển.
Mô hình tăng trưởng bộc lộ nhiều bất cập cần được nghiên cứu nghiêm túc. Vậy thì, dưới góc độ người điều hành, mô hình bộc lộ nhiều bất cập đó là những bất cập gì. Tôi đề nghị Chính phủ làm rõ.
Vị Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng thẳng thắn kiến nghị với Chính phủ về một số vấn đề nóng hiện nay.
“Vụ việc Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày gần đây xảy ra hiện tượng bảo vệ chặn xe cấp cứu gây nhiều bức xúc trong dư luận. Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm