Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 30/11/2017 | 14:16
0
Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thay ông Lê Minh Khái.

Ngày 30/11, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Nguyễn Quang Dương được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thay ông Lê Minh Khái đã chuyển sang làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo thông tin tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Quang Dương (SN 1962, quê huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) từng giữ qua các chức vụ như: Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ, Phó Giám đốc xí nghiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - cục Thương binh liệt sĩ và người có công, Phó Trưởng phòng Tổ chức công ty Hỗ trợ phát triển tổng hợp thuộc bộ Công nghiệp nặng; Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Chủ nhiệm ban Kiểm tra Kinh tế Trung ương và Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực.

Chính trị - Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Quang Dương.

Tháng 11/2015, ông Dương được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 1/2016, ông Dương trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Đến tháng 4/2016, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Quang Dương giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính mong rằng: Với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Quang Dương sẽ cũng với Đảng bộ, Quân, Dân Bạc Liêu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa Bạc Liêu phát triển ở mức khá trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đồng thời, ông hứa sẽ cùng với Đảng bộ, nhân dân Bạc Liêu ra sức xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Như vậy, tỉnh Bạc Liêu hiện có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương cùng 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy là bà Lê Thị Ái Nam (Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Dương Thành Trung (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh).

Bạc Liêu: Điều tra nghi án Phó Chánh văn phòng Huyện ủy tự tử

Thứ 4, 22/11/2017 | 14:24
Vị Phó chánh văn phòng ở Bạc Liêu nghi có ý định tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Thứ 2, 13/11/2017 | 20:01
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cà Mau, Bạc Liêu khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Thứ 4, 01/11/2017 | 21:36
Ngày 1/11, hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ và ATNĐ đang tăng tốc vào Biển Đông.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.