Chân dung Phó Chủ tịch “siêu ủy ban” Hồ Sỹ Hùng

Chân dung Phó Chủ tịch “siêu ủy ban” Hồ Sỹ Hùng

Thứ 4, 10/10/2018 | 08:53
0
Trong cơ cấu lãnh đạo của “siêu ủy ban” Quản lý vốn Nhà nước quy mô quản lý tới 2,3 triệu tỷ đồng dự kiến có một Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, vị Phó Chủ tịch thứ 2 vừa được bổ nhiệm đã gây nhiều chú ý của dư luận.

Ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng cục Phát triển doanh nghiệp (bộ Kế hoạch và Đầu tư), giữ chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (tên giao dịch quốc tế tiếng Anh viết tắt là CMSC).

Ông Hồ Sỹ Hùng, sinh năm 1968, quê quán Nghệ An, hiện đang sống ở Hà Nội.

Về đào tạo, ông Hùng học đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh tế vật tư  năm 1988.

Ông Hồ Sỹ Hùng được công nhận học vị Tiến sĩ về kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa tại đại học Kinh tế quốc dân năm 1996 và được phong học hàm Phó giáo sư năm 2012.

Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn khác như Nghiệp vụ đấu thầu, trung tâm Tư vấn đấu thầu, bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012); Lý luận chính trị cao cấp, học viện Chính trị (11/2006 – 11/2009); Chẩn đoán doanh nghiệp nhỏ và vừa, JICA, Nhật Bản (5/2000 – 8/2000); Phát triển thể chế và tăng cường tổ chức, Tổ chức tư vấn MDF, Hà Lan (2008); Vận hành thị trường, tổ chức Tư vấn SpringField, Vương quốc Anh (2007); Quản lý hành chính Nhà nước cao cấp, học viện Hành chính Quốc gia (7/2009 – 9/2009); luật Kinh tế, đại học Pháp lý Hà Nội, nay là đại học Luật Hà Nội (9/1989 – 9/1990).

Xem thêm  >>> [Infographic] Quyền lực triệu tỷ đồng của "siêu uỷ ban" quản lý vốn Nhà nước

Đầu tư - Chân dung Phó Chủ tịch “siêu ủy ban” Hồ Sỹ Hùng

Phó Chủ tịch thứ hai của "siêu ủy ban" Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - ông Hồ Sỹ Hùng

Về quá trình công tác, trước khi giữ chức Phó Chủ tịch “siêu ủy ban”, ông Hùng có 15 năm công tác tại bộ Kế hoạch và Đầu tư với các chức vụ: chuyên viên vụ Doanh nghiệp; Trưởng phòng, Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng của cục Phát triển doanh nghiệp.

Trước đó, ông Hùng cũng có thời gian làm cán bộ tại liên hiệp Các xí nghiệp cơ khí Lâm nghiệp (nay là tổng công ty Lâm nghiệp) và viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia.

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ (thông qua Nghị quyết số 09/NQ-CP) thành lập tháng 2/2018. Đơn vị này được ví như một “siêu ủy ban” vì nó quản lý 19 doanh nghiệp Nhà nước với tổng giá trị tài sản là 2,3 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 30% tổng giá trị tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó riêng giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu Nhà nước của 19 doanh nghiệp được bàn giao về “siêu uỷ ban” là trên 1 triệu tỷ đồng.

Ngày 30/9 mới đây, ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ ra mắt chính thức.

Về cơ cấu nhân sự chủ chốt, “siêu ủy ban” này sẽ có một Chủ tịch và không quá 4 Phó chủ tịch. Vị trí Chủ tịch đã được Thủ tướng bổ nhiệm vào thời điểm thành lập “siêu ủy ban”, đó là ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng.

Tại buổi lễ ra mắt ủy ban hôm 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, hiện “siêu uỷ ban” có Chủ tịch là ông Nguyễn Hoàng Anh và 2 Phó Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Phú Hà và ông Hồ Sỹ Hùng.

Hai vị trí Phó chủ tịch còn lại vẫn chờ quyết định của Thủ tướng trong thời gian tới.

Minh Minh

[Infographic] Quyền lực triệu tỷ đồng của "siêu uỷ ban" quản lý vốn Nhà nước

Thứ 3, 02/10/2018 | 16:26
Việc thành lập Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trở thành bước ngoặt lớn, thay đổi toàn diện so với phương thức quản trị, điều hành chồng chéo tại doanh nghiệp Nhà nước hiện nay. "Siêu uỷ ban" này được giao quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty với tổng số vốn hơn 1 triệu tỷ đồng.

Chân dung nữ Phó Chủ tịch của 'siêu' Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước

Thứ 2, 09/07/2018 | 08:56
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Những “quả đấm thép” nào được chuyển về “siêu ủy ban”?

Chủ nhật, 25/02/2018 | 10:03
Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được công bố. Theo đó, cơ quan được mệnh danh là “siêu uỷ ban” sẽ đại diện chủ sở hữu của 21 tập đoàn, tổng công ty.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:56
Báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Biến cơ hội thành tiềm năng nhờ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:46
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam cần sự tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm từ các đối tác đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc liên tục sụt giảm

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:03
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc liên tục ghi nhận sụt giảm từ tháng 2 do ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh nguồn cung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu đưa giải pháp để thúc đẩy, thu hút khách du lịch

Thứ 7, 18/05/2024 | 20:00
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu đường bờ biển dài hơn 300km với bãi cát thoải, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hoà có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.