Chân dung điệp viên đứng sau tiết lộ về quan hệ Nga - Trump

Chân dung điệp viên đứng sau tiết lộ về quan hệ Nga - Trump

Thứ 6, 13/01/2017 | 11:24
0
Nhân vật đứng sau vụ tiết lộ chấn động về mối quan hệ giữa ông Trump và Nga được cho là Christopher Steele, cựu điệp viên của cơ quan tình báo Anh MI6.

Theo tờ Wall Street Journal, cựu nhân viên tình báo Anh, người hiện là giám đốc công ty điều tra và an ninh tư nhân chính là chủ nhân của hồ sơ cho biết Nga nắm được thông tin có thể dùng để uy hiếp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Christopher Steele hiện là giám đốc của công ty tình báo tư Orbis có trụ sở tại London. Theo một nguồn tin thân cận, tài liệu được chuẩn bị theo hợp đồng với cả đối thủ của ông Trump trong đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Tài liệu này cáo buộc Nga đã thu thập được những thông tin mật và hình ảnh nhạy cảm về ông Trump, cáo buộc nỗ lực của Nga trong việc tấn công phá hoại cuộc bầu cử Mỹ. Báo cáo cho thấy chi tiết hoạt động của Nga nhằm vào ông Trump trong 5 năm qua.

Tiêu điểm - Chân dung điệp viên đứng sau tiết lộ về quan hệ Nga - Trump

 Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Trong tài liệu trên cũng có nhắc tới việc tình báo Nga sở hữu đoạn video “nhạy cảm” của ông Trump trong chuyến thăm Nga năm 2013 tại một khách sạn ở Moscow. Đoạn video này được xem là “bằng chứng” của phía Nga để “tống tiền” ông Trump trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Trump gọi nội dung của hồ sơ là bịa đặt và Nga cũng bác bỏ cáo buộc.

Ông Steele năm nay 52 tuổi. Cùng giữ vị trí giám đốc công ty với ông Steele là ông Christopher Burrows.

Ông Burrows hôm 11/1 cho biết ông sẽ không "xác nhận hoặc phủ nhận" việc công ty Orbis có lập ra bản báo cáo hay không. Một hàng xóm của ông Steele cho biết trước đó ông Steele đã nói rằng ông sẽ đi xa trong vài ngày. Các tuần trước đó, ông Steele luôn từ chối các yêu cầu phỏng vấn.

Hồ sơ gây tranh cãi được viết từ khoảng giữa tháng 6 đến tháng 12/2016. Ngoài việc soạn tài liệu này, ông Steele cũng lên kế hoạch gửi thông tin cho các cán bộ hành pháp ở Mỹ và châu Âu, bao gồm cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), theo một nguồn tin thân cận.

"Chúng tôi chẳng múa rìu chính trị theo hướng nào. Mục tiêu của công ty là đáp ứng yêu cầu của khách hàng", ông Burrows cho biết. Theo ông, khi khách hàng yêu cầu điều tra thì trước hết công ty sẽ thu thập tất cả thông tin rồi sau đó mới kiểm tra tính xác thực.

Ông Steele từng là cố vấn trong Bộ Ngoại giao Anh và từng đảm nhận công việc tại Brussels và New Delhi trong những năm 2000. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh từ chối bình luận về vấn đề này.

Thông tin cá nhân trên LinkedIn của ông Steele không nêu cụ thể về sự nghiệp của cựu nhân viên tình báo này. Trước nay, các nhân viên tình báo vẫn thường hay sử dụng vị thế của một nhà ngoại giao để che đậy cho hoạt động gián điệp của mình.

Công ty Orbis được các cựu chuyên gia tình báo Anh thành lập vào năm 2009. Công ty chuyên cung cấp cho khách hàng những tư vấn chiến lược, gắn kết các hoạt động thu thập tình báo và tiến hành những cuộc điều tra phức tạp, xuyên quốc gia.

Chủ nhân của hồ sơ là người có tiếng tăm trong giới tình báo và đã ở Nga trong nhiều năm. Và các công ty tình báo tư như Orbis rất có tiếng nói và được các tập đoàn lớn thuê để thẩm định đối tác kinh doanh tiềm năng để phòng trường hợp rủi ro.

Xem thêm >> Trump: 'Sẽ khiến thế giới nể phục Mỹ hơn thời Obama'

Đào Vũ

 

 

 

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.