Chân dung đại gia Chu Thị Bình – người làm tốn giấy mực báo chí năm 2018

Chân dung đại gia Chu Thị Bình – người làm tốn giấy mực báo chí năm 2018

Thứ 2, 24/12/2018 | 19:00
0
Vụ lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ đồng tại ngân hàng Eximbank trở thành một trong những vụ việc đình đám nhất thị trường tài chính năm 2018, khiến bà Chu Thị Bình trở nên “nhẵn mặt” với truyền thông. Song nhiều người chợt nhớ ra, nữ đại gia này từng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn đầu.

Nữ tỷ phú Việt giai đoạn đầu

Năm 2018, bà Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần Minh Phú (MPC) xuất hiện trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng với tư cách là nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền tiết kiệm 245 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Cuộc đấu tranh giằng co giữa bà Bình và Eximbank xung quanh thủ tục đền bù, kiện tụng làm xuất hiện nhiều tình tiết pháp lý thú vị và gây được sự quan tâm của dư luận.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung đại gia Chu Thị Bình – người làm tốn giấy mực báo chí năm 2018

Vợ chồng "vua tôm" Minh Phú - ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình.

Vụ việc càng được chú ý hơn khi báo chí nhận ra, bà Bình chính là vợ “vua tôm” Minh Phú – ông Lê Văn Quang và mẹ của tiểu thư Lê Thị Dịu Minh, từng là tiểu thư giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, bản thân bà Chu Thị Bình cũng chính là "nữ hoàng" chứng khoán đầu tiên của Việt Nam.

Bà Bình sinh năm 1964, nguyên quán Hải Phòng, hiện sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT, bà Bình theo cậu vào Nam lập nghiệp. Quãng thời gian này, bà làm công nhân thu mua tôm rồi sau đó trở thành kế toán của xí nghiệp Đông lạnh Cà Mau. Trong quá trình làm việc trong Nam, bà Bình đã gặp được ông Lê Văn Quang và kết duyên vợ chồng.

Với những kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian làm việc, hai vợ chồng bà Bình - ông Quang đã lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cộng với số tiền tích lũy, năm 1992, ông Quang và bà Bình đã thành lập doanh nghiệp tư nhân Minh Phú với số vốn ban đầu là 120 triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung đại gia Chu Thị Bình – người làm tốn giấy mực báo chí năm 2018 (Hình 2).

Đại gia Chu Thị Bình hiện đang theo hâu tòa để đòi lại số tiền hơn 300 tỷ đồng bị lừa đảo chiếm đoạt.

Năm 2006, khi Thuỷ sản Minh Phú niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE) với vốn điều lệ 700 tỷ đồng và cổ phần của hai vợ chồng bà Bình nắm trong tay tương đương hơn 50% cổ phần của toàn công ty.

Bằng việc sở hữu một số lượng lớn cổ phiếu MPC, tài sản trên sàn chứng khoán của bà thời điểm đó ước tính đạt 1.145 tỷ đồng và xếp thứ 5 trong top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt và ở vị trí đầu tiên đối với các nữ doanh nhân.

Tuy nhiên các năm sau đó, giá trị tài sản của bà giảm dần, xuống 926 tỷ đồng vào năm 2007 và đến năm 2011 chỉ còn 255 tỷ đồng.

Đến năm 2014, nhiều thông tin tích cực đến với Minh Phú đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh và tài sản của bà Bình tăng vọt lên 1.835 tỷ đồng, trở thành người giàu thứ 8 trên bảng xếp hạng người giàu và là người phụ nữ giàu thứ 5 trên sàn.

Năm 2015, Minh Phú hủy niêm yết trên sàn chứng khoán và đến tháng 10/2017 công ty này đã đưa cổ phiếu niêm yết trở lại. Cho đến thời điểm phát hiện bị cán bộ ngân hàng lừa tiền, bà Bình vẫn nằm trong top 40 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Xem thêm >>> [Infographic] Hành trình từ đại gia thủy sản miền Tây thành "vua tôm"

Bước tiến mới?

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung đại gia Chu Thị Bình – người làm tốn giấy mực báo chí năm 2018 (Hình 3).

Hiện tại, đại gia đình bà Chu Thị Bình vẫn chiếm tới 3 cái tên trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung đại gia Chu Thị Bình – người làm tốn giấy mực báo chí năm 2018 (Hình 4).

Tiểu thư Lê Thị Dịu Minh (Sn 1986) nhà "vua tôm" Minh Phú cũng góp mặt trong danh sách người giàu.

Bà Bình đang xếp thứ 41 trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Nếu xét về tỷ phú nữ thì bà xếp thứ 8 trong danh sách 50 nữ doanh nhân giàu có nhất với khối tài sản 1.163 tỷ đồng, chỉ xếp sau bà Phương Thảo Vietjet, bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng (vợ và em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng), bà Hoàng Yến (vợ Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang)... nhưng đứng trên cả bà Mai Kiều Liên (Chủ tịch Vinamilk), bà Thái Hương (ngân hàng Bắc Á), bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ doanh nhân Cường đô la)...

Ông Lê Văn Quang – chồng bà Bình hiện xếp ở vị trí số 47 với tài sản 1.336 tỷ đồng. Con gái hai ông bà là Lê Thị Dịu Minh – Phó Chủ tịch tập đoàn Minh Phú – xếp ở vị trí 182 với tài sản trị giá 272 tỷ đồng.

Trong năm 2019, nhiều khả năng đại gia đình bà Chu Thị Bình sẽ có bước tiến mới trong danh sách người giàu này khi mà thủy sản Minh Phú đang tăng trưởng tốt. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 của công ty, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 298 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 601 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 389 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu cổ đông của Minh Phú, bà Bình đang là cổ đông lớn nhất của Minh Phú khi trực tiếp sở hữu 17,47 triệu cổ phiếu, tương ứng 25,29% vốn công ty. Ông Lê Văn Quang đang sở hữu 15,96 triệu cổ phiếu của công ty, tương ứng 22,8% vốn.

Hoàng Yến

Eximbank phải trả lại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Thứ 6, 23/11/2018 | 20:21
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện VKS, tuyên phạt 1 bị cáo án tù giam, 5 bị cáo còn lại được hưởng án treo. Về mặt dân sự, tòa tuyên buộc Eximbank phải trả lại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình.

Bà Chu Thị Bình yêu cầu Eximbank hoàn trả trên 300 tỷ đồng

Thứ 5, 22/11/2018 | 21:41
Trình bày ý kiến của mình tại tòa, bà Chu Thị Bình yêu cầu Eximbank phải hoàn trả cho bà trên 300 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi trong 3 sổ tiết kiệm còn lại tại Eximbank do bà đứng tên.

Bị lừa 245 tỷ tiền tiết kiệm, bà Chu Thị Bình đồng ý nhận tạm ứng 93 tỷ đồng

Thứ 4, 27/06/2018 | 15:31
Trong quá trình chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, bà Chu Thị Bình đã đồng ý nhận tạm ứng 93 tỷ đồng và gửi tiết kiệm lại vào Eximbank.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.