Cha đi tù vì bênh con, chém đứt chân hàng xóm

Cha đi tù vì bênh con, chém đứt chân hàng xóm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Chiều ngày 25/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù cho bị cáo Trịnh Ngọc Tấn (SN 1958, trú thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) về tội danh cố ý gây thương tích vì đã bênh con chém hàng xóm đứt chân.

Cho rằng, Trịnh Ngọc Tiến (con trai Tấn) còn nợ tiền cá độ đá bóng Wold Cup từ năm 2010 mà không trả, khoảng 20h ngày 16/8/2011, Trần Quốc Long cùng Trần Ngọc Đạt (bạn của Long) cầm theo một cây rựa đến nhà Tiến ở thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm để đòi nợ tiền cá độ bóng đá, do Tiến không có ở nhà nên Long nói với em gái Tiến là Trịnh Ngọc Anh Thi về việc Tiến có nợ tiền của mình sau đó ra về. Thi liền gọi điện cho cha là Trịnh Ngọc Tấn lúc này đang ở trên rẫy và anh trai Trịnh Ngọc Tiến để kể về việc nói trên. Do sợ Long và Đạt quậy phá gia đình mình nên Tấn và Tiến lập tức về nhà.

Pháp luật - Cha đi tù vì bênh con, chém đứt chân hàng xóm

Bị cáo Trịnh Ngọc Tân trước vành móng ngựa

Đến nơi, hai bên lớn tiếng qua lại nên có nhiều người dân ở gần đó đến xem, trong đó có Trần Quang Tiến. Do không thống nhất việc Tiến có nợ tiền cá độ bóng đá của mình, Long nói Trần Đại Thành (cũng là người đến xem) đi chở Nguyễn Văn Thông lên nhà Tiến để làm rõ. Khi Thông đến cả hai bên vẫn không thống nhất việc nợ tiền cá độ bóng đá nên nảy sinh xô xát. Long, Đạt nhảy vào đánh nhau với Ngọc Tiến.

Thấy con trai mình bị đánh trước sân nhà, Tấn lấy một cây rựa từ dưới bếp chạy lên. Long, Đạt và Thông sợ bỏ chạy ra ngoài. Thấy Trần Quang Tiến đang đứng phía trong hàng rào lưới B40 phía trong sân nhà mình. Nghĩ Tiến thuộc nhóm của Long nên Tấn đã đuổi theo và dùng rựa chặt một nhát đứt cẳng chân trái của Tiến và vứt rựa bỏ chạy. Hậu quả Tiến bị đứt 1/3 chân với tỷ lệ thương tật là 51%.

Pháp luật - Cha đi tù vì bênh con, chém đứt chân hàng xóm (Hình 2).

Bị hại Tiến bị mất oan 1/3 cẳng chân trái phải đi nạn gỗ đến tòa

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật, làm cho người bị hại từ một thanh niên khỏe mạnh, lành lặn trở thành người tàn phế suốt đời, hành vi đó thể hiện tính coi thường pháp luật.

Tuy nhiên, xét thấy sau khi gây ra sự cố bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình và khắc phục bồi thường đầy đủ số tiền 181.500.000 đồng cho bị hại nên tòa đã tuyên giảm cho bị cáo như trên.

Hoàng Thiên Lý


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.