CEO Lê Thị Thu Thủy: VinFast sẽ hòa vốn trong 1-2 năm

Thứ 4, 23/08/2023 | 17:52
0
Công ty mẹ Vingroup và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã cam kết rót 2,5 tỷ USD vào VinFast, đảm bảo cho hãng xe hoạt động đến khi hòa vốn và sinh lời.

Từ một doanh nghiệp không mấy tên tuổi trong thị trường xe điện (EV) toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, VinFast quyết định “tấn công” thị trường Mỹ bằng việc xuất khẩu các mẫu xe điện, sau đó là việc khởi công một nhà máy ở Bắc Carolina,

Hôm 14/8, VinFast hoàn tất việc sáp nhập với Black Spade Acquisition, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) và bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq một ngày sau đó. Thương vụ ban đầu định giá VinFast ở mức 23 tỷ USD.

Kế hoạch chuyển nhượng thêm cổ phiếu

Ngày đầu tiên giao dịch tại Mỹ, cổ phiếu của VinFast (VFS) mở cửa ở mức 22 USD, cao hơn gấp đôi so với định giá ban đầu (10 USD/cổ phiếu). VFS sau đó đóng cửa ở mức 37,06 USD, mang lại cho nhà sản xuất xe điện vốn hóa thị trường 85 tỷ USD - cao hơn 48 tỷ USD của Ford và 46 tỷ USD của General Motors.

Sau khi sụt giảm 3 phiên liên tiếp, VFS khởi đầu tuần mới trong sắc xanh và đóng cửa với mức 36,72 USD/cổ phiếu, tăng 251% so với ngày đầu niêm yết. Cổ phiếu này đã có lúc được giao dịch ở mức 46,98 USD/cổ phiếu trong ngày 22/8.

Tính đến cuối ngày 22/8, VinFast được định giá 88,59 tỷ USD, trở thành hãng xe điện có giá trị thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Tesla (740,14 tỷ USD), theo dữ liệu thời gian thực trên companiesmarketcap.com.

Hồ sơ doanh nghiệp - CEO Lê Thị Thu Thủy: VinFast sẽ hòa vốn trong 1-2 năm

CEO VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy phát biểu tại lễ khởi công nhà máy của công ty ở Bắc Carolina, Mỹ hôm 28/7. Ảnh: Nikkei

Tuy nhiên, do 99% số cổ phiếu của VinFast hiện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ, số lượng cổ phiếu được giao dịch trên thị trường tương đối thấp. Giới phân tích khẳng định, tiềm lực của công ty chỉ có thể được đánh giá một cách thực chất khi có nhiều cổ phiếu được sang tay hơn. VinFast có khoảng 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, nhưng số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng chỉ ở mức 4,5 triệu.

“Vì vậy, sự biến động của VFS là điều dễ hiểu. Chúng tôi dự định thực hiện một đợt chuyển nhượng trong 6-9 tháng tới, mang lại tính thanh khoản cao hơn cho thị trường”, bà Lê Thị Thu Thủy, CEO VinFast toàn cầu cho biết.

“Nếu chúng tôi có thể làm điều đó, tôi nghĩ giá trị của công ty sẽ lớn hơn rất nhiều. Hãy nhìn cách thế giới chuyển từ động cơ đốt trong sang xe điện. Nếu một công ty có thể tiếp cận được tất cả mọi người, công ty đó sẽ có cơ hội vô cùng lớn”, bà Thủy nói.

Động thái “hướng tới tương lai” 

Tương lai của VinFast sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực xe điện, cũng như khả năng bán ô tô trên toàn cầu của hãng.

Dữ liệu cho thấy giá cổ phiếu xe điện nói chung đang có xu hướng giảm. Chẳng hạn, mức định giá của Rivian được niêm yết trên Nasdaq đã giảm gần 85% xuống còn 19,9 tỷ USD kể từ khi niêm yết trên Nasdaq vào tháng 11/2021. Điều tương tự cũng xảy ra với các công ty châu Á như Xpeng và Nio.

Mặc dù vậy, VinFast đang nhận được sự hỗ trợ của công ty mẹ Vingroup và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng với số vốn cam kết 2,5 tỷ USD, giúp công ty hoạt động đến khi hòa vốn và sinh lời, bà Thủy khẳng định trong một cuộc phỏng vấn trên CNN. Bà cũng kỳ vọng VinFast sẽ hòa vốn trong 1-2 năm.

Hồ sơ doanh nghiệp - CEO Lê Thị Thu Thủy: VinFast sẽ hòa vốn trong 1-2 năm (Hình 2).

Một chiếc xe điện VF8 được trưng bày tại showroom của VinFast ở Santa Monica, California, Mỹ ngày 13/9/2022. Ảnh: CNN

“Quy tắc chung trong ngành là khi doanh số bán hàng đạt khoảng 200.000 xe, bạn sẽ hòa vốn. Cơ sở chi phí của chúng tôi thấp hơn, vì vậy nếu chúng tôi đạt được từ 100.000 đến 150.000 xe mỗi năm, chúng tôi có thể hòa vốn”, bà Thủy cho biết.   

Theo bà Thủy, việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina là một động thái “hướng tới tương lai”. Cơ sở sản xuất của VinFast ở Mỹ sẽ giúp khách hàng của công ty được hưởng các khoản ưu đãi thuế. 

“Xe của chúng tôi được chứng nhận ở Mỹ và EU bằng cách đáp ứng các tiêu chuẩn ở những nơi này. Chúng tôi chưa có thương hiệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải đưa ra mức giá cạnh tranh nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng”, bà Thủy khẳng định.  

Theo bà Thủy, VinFast là nhà sản xuất xe điện duy nhất cung cấp đầy đủ các dòng xe ở mọi phân khúc, từ xe mini đến SUV. Tính đến ngày 30/6, công ty đã giao được 19.000 chiếc xe loại này.

VinFast hiện đã xuất xưởng gần 3.000 chiếc xe sang Bắc Mỹ. Công ty cũng đã mở trụ sở ở châu Âu và đang tìm cách mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.

Nguyễn Tuyết (Theo Nikkei, CNN, Bloomberg)

 

VFS tăng 109%, ông Phạm Nhật Vượng lọt top 30 người giàu nhất thế giới

Thứ 4, 23/08/2023 | 06:43
Sau một tuần thăng trầm, cổ phiếu VinFast đã tăng 251% so với ngày đầu ra mắt Phố Wall hôm 15/8, đưa vốn hóa của VinFast lên mức gần 85 tỷ USD.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.

VinFast mất gần 60% vốn hóa sau 4 phiên giao dịch

Thứ 7, 19/08/2023 | 08:14
Từ con số kỷ lục 85 tỷ USD trong ngày đầu tiên ra mắt ở Phố Wall, định giá của VinFast hiện chỉ còn 35 tỷ USD.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Chủ chuỗi nhà sách lớn nhất cả nước mỗi ngày thu 8 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:27
Năm 2024, Fahasa lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng. Kết thúc quý I, công ty mới chỉ hoàn thành 6% mục tiêu doanh thu đề ra.

Tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp ở Vũng Tàu

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:54
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu nợ thuế hàng chục tỷ đồng nên bị Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo ra văn bản thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Ông chủ Zalo lỗ 2.300 tỷ đồng trong năm 2023

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:11
VNG là đơn vị sở hữu ứng dụng nhắn tin gọi điện Zalo, sau kiểm toán công ty lỗ sau thuế 2.317 tỷ đồng, tăng tới 1.751 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Vĩnh Hoàn: Doanh thu từ Trung Quốc giảm chỉ còn một nửa cùng kỳ

Thứ 4, 15/05/2024 | 09:41
Tháng 4/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.091 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ; trong đó ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các thị trường trừ Trung Quốc.

Doanh nghiệp 12 năm độc quyền vàng miếng thu hơn 28.400 tỷ đồng năm 2023

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:00
Dù ghi nhận doanh thu khủng nhưng SJC vẫn báo lãi năm 2023 khiêm tốn với lợi nhuận sau thuế  61 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Doanh nghiệp ngành gỗ quý I/2024: Khởi đầu thuận lợi nhờ xuất khẩu khởi sắc

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:42
Quý I/2024, doanh nghiệp ngành gỗ ghi nhận lợi nhuận tăng trường trước bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc,... phục hồi.

Bức tranh xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:00
4 tháng đầu năm, Campuchia là khách hàng lớn nhất nhập khẩu phân bón của Việt Nam với sản lượng đạt 145.793 tấn, trị giá hơn 59 triệu USD.

Chủ chuỗi nhà sách lớn nhất cả nước mỗi ngày thu 8 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:27
Năm 2024, Fahasa lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng. Kết thúc quý I, công ty mới chỉ hoàn thành 6% mục tiêu doanh thu đề ra.

Công ty vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đồng báo lãi lớn, nợ giảm mạnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:23
Năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp công ty vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông có kết quả kinh doanh tích cực.

Bắc Giang: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều năm 2024

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:00
Để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.