CEO của Volkswagen từ chức

CEO của Volkswagen từ chức

Thứ 7, 23/07/2022 | 17:32
0
Theo nhà sản xuất ô tô này, người kế nhiệm của ông Herber Diess là CEO hãng Porsche, ông Oliver Blume. 

Ông Herbert Diess, CEO của hãng xe Volkswagen đã bất ngờ đệ đơn từ chức vào thứ Sáu. Ông Diess, 63 tuổi, đã thông báo cho hội đồng quản trị về quyết định của mình và điều này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9.

Volkswagen đã xác nhận tin tức này vào tối thứ Sáu trong một tuyên bố nói rằng đã có thỏa thuận "chung" về sự ra đi của Diess. Ông Diess sẽ được thay thế bởi CEO 54 tuổi của Porsche, ông Oliver Blume, người sẽ giữ chức vụ CEO cho cả Volkswagen và Porsche.

Có thông tin xác nhận rằng ông Blume, người hiện đang hoàn tất những bước cuối cùng cho đợt IPO dự kiến của Porsche vào mùa thu này, sẽ nhận được sự hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày từ Giám đốc tài chính của Volkswagen (CFO) Arno Antlitz.

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới, không đưa ra lý do cho việc Diess từ chức. Nhưng theo một báo cáo của Reuters trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết gia đình Porsche và Piech - những người sở hữu phần lớn quyền biểu quyết tại Volkswagen - đã buộc công ty phải thay đổi ban lãnh đạo. Volkswagen đã không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Đó là một nhiệm kỳ bận rộn và đầy thử thách đối với ông Diess. Ông nắm quyền điều hành Volkswagen vào năm 2018, sau vụ bê bối "động cơ diesel" buộc công ty phải trả các khoản tiền phạt khổng lồ ở Mỹ và châu Âu vì các chỉ số khí thải gian dối.

Trong quá trình giữ chức CEO, ông Diess đã thúc đẩy và tập trung vào việc sản xuất ô tô điện tại Volkswagen, đem đến cho hãng một bước chuyển mình lớn.

Tập trung vào xe điện

Volkswagen cho biết họ sẽ chi 89 tỷ Euro trong 5 năm tới để phát triển xe điện và đặt mục tiêu rằng xe điện sẽ chiếm 1/4 tổng doanh số vào cuối năm 2026.

Số lượng ô tô điện mà hãng bán được trên thế giới tăng gần gấp đôi lên tới khoảng 453.000 chiếc vào năm 2021. Việc này đã đưa Volkswagen lên đứng thứ 3 chỉ sau Tesla và General Motors về số lượng xe điện được bán ra - và phần lớn doanh số của hãng này đến từ một liên doanh của Trung Quốc. Hãng đã vượt qua tất cả các nhà sản xuất ô tô khác, bao gồm cả Tesla, về doanh số bán ô tô điện tại châu Âu với 310.000 xe.

Tesla vẫn bán được nhiều hơn gấp đôi số ô tô điện so với Volkswagen vào năm 2021, và xe điện cũng chỉ chiếm 5% lượng xe mà Volkswagen bán được vào năm ngoái. Thế nhưng sự thay đổi về việc tập trung vào ô tô điện dưới thời Diess là vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tương lai của công ty.

"Herbert Diess đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi của công ty”, ông Hans Dieter Potsch, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cho biết.

Thế nhưng không phải tất cả đều tốt đẹp. Mặc dù Volkswagen có thể tiến xa hơn hầu hết các nhà sản xuất ô tô truyền thống trong kế hoạch chuyển sang sản xuất xe điện, nhưng hãng đã tụt lại phía sau Toyota trong cuộc đua về tổng doanh số bán xe - một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực này. 

Năm ngoái, tổng doanh số bán xe của Toyota là 10,5 triệu chiếc, nhiều hơn Volkswagen khoảng 1,5 triệu chiếc. Trong khi đó, trước đại dịch năm 2019, Volkswagen đã bỏ xa Toyota với hơn 200.000 xe và tổng số xe bán ra là 10,9 triệu xe.

Huyền Anh (Theo CNN, DW)

Ford mua lithium từ ioneer cho nhà máy pin ô tô điện tại Mỹ

Thứ 6, 22/07/2022 | 17:20
Thoả thuận giữ Ford và ioneer về lithium cho sản xuất xe điện giúp Mỹ tiến tới mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng xanh và hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc.
Cùng tác giả

Ford mua lithium từ ioneer cho nhà máy pin ô tô điện tại Mỹ

Thứ 6, 22/07/2022 | 17:20
Thoả thuận giữ Ford và ioneer về lithium cho sản xuất xe điện giúp Mỹ tiến tới mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng xanh và hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Binh sĩ Mỹ không hài lòng với loại vũ khí mới dùng để triệt hạ UAV

Thứ 3, 21/05/2024 | 06:15
Nhằm tìm giải pháp di động và tiết kiệm chi phí để tiêu diệt máy bay không người lái (gọi là UAV hoặc drone), Quân đội Mỹ đã thử nghiệm vũ khí năng lượng cao.

Khám phá USV bí ẩn ở Biển Đen có vỏ tàu Mỹ, đầu đạn thời Liên Xô

Thứ 2, 20/05/2024 | 14:00
Điểm đáng chú ý của chiếc USV nằm ở đầu đạn mà nó mang theo: Đầu đạn của tên lửa chống hạm P-20 Styx có từ thời Liên Xô, mà cả Nga và Ukraine đều có thể tiếp cận.

Loại vũ khí “thay đổi cuộc chơi”, diệt UAV hiệu quả mà giá rẻ bất ngờ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:15
“Cuộc chiến ở Ukraine cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc triển khai các hệ thống không người lái, nhưng chúng ta cũng phải có khả năng phòng thủ trước chúng”.

Điểm danh công nghệ mới thử nghiệm trên máy bay Boeing 777-200ER

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:05
Chương trình bay trình diễn nổi tiếng nhất của Boeing là ecoDemonstrator sẽ thử nghiệm 36 công nghệ mới trên máy bay Boeing 777-200ER (Extended Range).

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Ấn Độ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Theo trang livemint.com, tỉ lệ người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến thời gian gần đây trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế được ưa chuộng

Loại vũ khí “thay đổi cuộc chơi”, diệt UAV hiệu quả mà giá rẻ bất ngờ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:15
“Cuộc chiến ở Ukraine cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc triển khai các hệ thống không người lái, nhưng chúng ta cũng phải có khả năng phòng thủ trước chúng”.

Khám phá USV bí ẩn ở Biển Đen có vỏ tàu Mỹ, đầu đạn thời Liên Xô

Thứ 2, 20/05/2024 | 14:00
Điểm đáng chú ý của chiếc USV nằm ở đầu đạn mà nó mang theo: Đầu đạn của tên lửa chống hạm P-20 Styx có từ thời Liên Xô, mà cả Nga và Ukraine đều có thể tiếp cận.

Giá vàng 20/5: Vàng thế giới tăng thẳng đứng

Thứ 2, 20/05/2024 | 09:28
Giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm lên mức cao nhất 2.439 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC cũng tăng cao.

Binh sĩ Mỹ không hài lòng với loại vũ khí mới dùng để triệt hạ UAV

Thứ 3, 21/05/2024 | 06:15
Nhằm tìm giải pháp di động và tiết kiệm chi phí để tiêu diệt máy bay không người lái (gọi là UAV hoặc drone), Quân đội Mỹ đã thử nghiệm vũ khí năng lượng cao.