Năm nay, nhiều nhà vườn trồng cây cảnh độc, lạ để tung ra vào dịp Tết Nhâm Dần.
Mỗi độ Tết đến xuân về, những nghệ nhân làm vườn lại cho ra thị trường những tác phẩm độc đáo phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh dịp Tết của người dân. Không chỉ các loại cây truyền thống dịp Tết những loại quả độc, lạ rất hút khách hàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Nhiều nhà vườn đã “hô biến” những cây cam, bưởi… thành bon sai để chơi Tết, sau đó thưởng thức hương vị đặc biệt của các loại quả.
Cây đào lão 50 năm tuổi có giá không dưới 200 triệu đồng, cây 30 năm tuổi khoảng 100 triệu đồng thu hút sự chú ý của người chơi cây cảnh.
Chia sẻ trên Tiền Phong, nghệ nhân Vũ Thành Hưng cho biết, đào thất thốn Đà Lạt đắt đỏ không chỉ bởi vẻ đẹp kiêu sa, quý hiếm mà còn có giá trị trang trí đến hai lần, đầu tiên là vào dịp Tết Nguyên đán khi cây ra hoa và sau đó là lúc trái chín trĩu cành.
Cây cảnh nhỏ thường được nhiều người lựa chọn trồng trong nhà. Tuy nhiên có những loại cây cần thận trọng vì chúng có thể gây hại đến sức khỏe cho gia đình bạn.
Bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được chất độc hại trong không khí. Bởi vậy, đừng bỏ qua 4 loại cây cảnh vừa đẹp vừa giúp thanh lọc không khí trong nhà.
Dịch Covid-19 khiến nhiều nhà vườn chuyên trồng cây cảnh, trái cây "độc, lạ" ở Hưng Yên, ĐBSCL đã giảm sản lượng hoặc không làm sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay.
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia.
Thành phố Thủ Đức mới có một dự án duy nhất đã hoàn thiện là hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân nên vẫn còn tình trạng ngập khi mưa lớn, triều cường.
Tàu cá bị phạt có thời gian mất kết nối giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển hơn 10 ngày và không nằm trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở các khu du lịch.
Là địa phương có khoảng 120.000 ha đất rừng trồng keo, xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Thanh Hóa có hơn 100 cơ sở băm dăm, chế biến gỗ keo trái phép.
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...