Cận cảnh tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn ở miền Tây xứ Nghệ

Cận cảnh tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn ở miền Tây xứ Nghệ

Chủ nhật, 03/06/2018 | 09:00
0
Thời gian gần đây, nhiều cây gỗ rừng có đường kính lớn tại địa bàn phía Tây tỉnh Nghệ An bị lâm tặc chặt hạ, tập kết và vận chuyển ra ngoài. Dù sự việc rất nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài nhưng các cơ quan chức năng trên địa bàn không hề hay biết (!?)
Một cây gỗ lớn có đường kính khoảng 60cm đã bị lâm tặc đốn hạ. Ngay gốc cây còn chảy mủ chứng tỏ nó được chặt hạ chưa lâu.

Một cây gỗ lớn có đường kính khoảng 60cm đã bị lâm tặc đốn hạ. Ngay gốc cây còn chảy mủ chứng tỏ nó được chặt hạ chưa lâu.

Thân cây gỗ sau khi đốn hạ đã được lâm tặc cắt thành nhiều khúc để chuẩn bị đưa ra ngoài. Cây gỗ này nằm ngay con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Thân cây gỗ sau khi đốn hạ đã được lâm tặc cắt thành nhiều khúc để chuẩn bị đưa ra ngoài. Cây gỗ này nằm ngay con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Một khúc gỗ rừng có đường kính khoảng 70cm vừa bị lâm tặc đốn hạ, tập kết tại một khu đất trống cạnh khe suối để chờ cơ hội đưa ra ngoài.

Một khúc gỗ rừng có đường kính khoảng 70cm vừa bị lâm tặc đốn hạ, tập kết tại một khu đất trống cạnh khe suối để chờ cơ hội đưa ra ngoài.

Một cây gỗ khác vừa bị lâm tặc đốn hạ, nhưng cũng chưa kịp đưa ra ngoài. Điều đáng nói là ngay cửa rừng có trạm bảo vệ rừng của lâm trường, hạt Kiểm lâm cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn này nhưng rừng vẫn chảy máu (!?).

Một cây gỗ khác vừa bị lâm tặc đốn hạ, nhưng cũng chưa kịp đưa ra ngoài. Điều đáng nói là ngay cửa rừng có trạm bảo vệ rừng của lâm trường, hạt Kiểm lâm cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn này nhưng rừng vẫn chảy máu (!?).

Phần ngọn của cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ còn sót lại. Nhìn vết cưa này thì rõ ràng việc chặt phá mới diễn ra trong thời gian gần đây.

Phần ngọn của cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ còn sót lại. Nhìn vết cưa này thì rõ ràng việc chặt phá mới diễn ra trong thời gian gần đây.

Con đường mòn được hình thành do lâm tặc sử dụng để kéo gỗ ra ngoài. Nhìn vết lõm của con đường này, chắc bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là có một lượng lớn gỗ rừng đã đi qua đây.

Con đường mòn được hình thành do lâm tặc sử dụng để kéo gỗ ra ngoài. Nhìn vết lõm của con đường này, chắc bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là có một lượng lớn gỗ rừng đã đi qua đây.

Một cây gỗ lớn có đường kính khoảng 60cm đã bị lâm tặc đốn hạ. Ngay gốc cây còn chảy mủ chứng tỏ nó được chặt hạ chưa lâu.

Một cây gỗ lớn có đường kính khoảng 60cm đã bị lâm tặc đốn hạ. Ngay gốc cây còn chảy mủ chứng tỏ nó được chặt hạ chưa lâu.

Thân cây gỗ sau khi đốn hạ đã được lâm tặc cắt thành nhiều khúc để chuẩn bị đưa ra ngoài. Cây gỗ này nằm ngay con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Thân cây gỗ sau khi đốn hạ đã được lâm tặc cắt thành nhiều khúc để chuẩn bị đưa ra ngoài. Cây gỗ này nằm ngay con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Một khúc gỗ rừng có đường kính khoảng 70cm vừa bị lâm tặc đốn hạ, tập kết tại một khu đất trống cạnh khe suối để chờ cơ hội đưa ra ngoài.

Một khúc gỗ rừng có đường kính khoảng 70cm vừa bị lâm tặc đốn hạ, tập kết tại một khu đất trống cạnh khe suối để chờ cơ hội đưa ra ngoài.

Một cây gỗ khác vừa bị lâm tặc đốn hạ, nhưng cũng chưa kịp đưa ra ngoài. Điều đáng nói là ngay cửa rừng có trạm bảo vệ rừng của lâm trường, hạt Kiểm lâm cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn này nhưng rừng vẫn chảy máu (!?).

Một cây gỗ khác vừa bị lâm tặc đốn hạ, nhưng cũng chưa kịp đưa ra ngoài. Điều đáng nói là ngay cửa rừng có trạm bảo vệ rừng của lâm trường, hạt Kiểm lâm cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn này nhưng rừng vẫn chảy máu (!?).

Phần ngọn của cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ còn sót lại. Nhìn vết cưa này thì rõ ràng việc chặt phá mới diễn ra trong thời gian gần đây.

Phần ngọn của cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ còn sót lại. Nhìn vết cưa này thì rõ ràng việc chặt phá mới diễn ra trong thời gian gần đây.

Con đường mòn được hình thành do lâm tặc sử dụng để kéo gỗ ra ngoài. Nhìn vết lõm của con đường này, chắc bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là có một lượng lớn gỗ rừng đã đi qua đây.

Con đường mòn được hình thành do lâm tặc sử dụng để kéo gỗ ra ngoài. Nhìn vết lõm của con đường này, chắc bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là có một lượng lớn gỗ rừng đã đi qua đây.

 

Lần theo những con đường mòn được lâm tặc sử dụng để đi sâu vào rừng, nhóm PV đã phát hiện nhiều cây gỗ rừng lớn tại địa bàn một huyện phía Tây tỉnh Nghệ An bị chặt phá, khai thác trái phép.

Điều đáng nói là hoạt động này diễn ra trong thời gian dài, nhưng cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn không hay biết (!?). Khi được PV cung cấp thông tin thì các chủ rừng trên địa bàn đều nói “không phải của mình”.

Xuân Chinh - Hồ Ngọc

Cận cảnh 2 dự án nghìn tỷ chây ì của bộ Y tế

Thứ 4, 30/05/2018 | 09:53
Hai dự án cơ sở 2 của bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mỗi dự án hiện mới chỉ hoàn thiện xong phần thô và đã dừng thi công nhiều tháng nay.

Nghệ An: 1 chọi 7 trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu

Chủ nhật, 27/05/2018 | 13:46
Kết thúc việc nạp hồ sơ, có gần 1.400 thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Năm nay, số lượng hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Anh vẫn giữ ở vị trí cao nhất, với tỷ lệ chọi trung bình gần 7,5/1 thí sinh.

Vụ phá rừng tại núi Chư Jú: Thu giữ gần 40m3 gỗ

Thứ 5, 03/05/2018 | 18:46
Sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ phá rừng, cơ quan chức năng đã vào hiện trường kiểm tra và thu giữ gần 40 m3 gỗ khai thác trái phép.

Đắk Lắk: Rừng, đất rừng vẫn bị chặt phá, lấn chiếm trái phép

Thứ 6, 02/02/2018 | 07:00
Tại Đắk Lắk, do doanh nghiệp được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp buông lỏng quản lý nên nhiều diện tích rừng tự nhiên, đất lâm nghiệp vẫn bị chặt phá, lấn chiếm trái phép.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.