Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 trồng hơn 300 cây xanh, cây bóng mát

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 trồng hơn 300 cây xanh, cây bóng mát

Thứ 2, 19/12/2022 | 20:59
0
Hơn 300 cây keo, xà cừ… đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trồng mới để tạo độ che phủ các khu vực đất trống, đồi trọc.

Ngày 19/12, tại Tp.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức ra quân hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” và phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã tham gia.

Tại buổi phát động, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chia sẻ những thông điệp, ý nghĩa về lời dạy của Bác Hồ trong việc trồng cây, gây rừng; các chương trình hành động của cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021- 2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng; kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ bền vững môi trường xanh.

Dân sinh - Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 trồng hơn 300 cây xanh, cây bóng mát

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 trồng cây xanh bảo vệ môi trường sống. Ảnh: Kiên Ninh.

Tại buổi ra quân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã tổ chức trồng được hơn 300 cây xanh, cây bóng mát, tạo độ che phủ các khu vực đất trống, đồi trọc, xung quanh doanh trại đơn vị. Những loại cây được trồng đợt này phần lớn là các loại giống cây gỗ như keo, xà cừ… góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đây là một trong những hoạt động của Lữ đoàn 146 hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần cải tạo môi trường sống; đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lợi ích và giá trị của việc trồng cây, trồng rừng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Dân sinh - Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 trồng hơn 300 cây xanh, cây bóng mát (Hình 2).

Hơn 300 cây xanh, cây bóng mát đã được các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 trồng phủ các khu vực đất trống, đồi trọc, xung quan doanh trại đơn vị. Ảnh: Kiên Ninh.

Châu Tường

Khánh Hòa xúc tiến sản xuất chế biến, tiêu thụ nông thủy sản với Ấn Độ

Thứ 7, 17/12/2022 | 09:00
Các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ đã giới thiệu, tìm hiểu các sản phẩm nông, thủy sản của 2 bên để tìm cơ hội hợp tác, phát triển.

Khánh Hòa đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Thứ 3, 13/12/2022 | 20:08
Ngày 13/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2022.
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.