Cầm dao cướp ngân hàng ở Bắc Ninh, đối tượng 9X đối mặt mức án nào?

Cầm dao cướp ngân hàng ở Bắc Ninh, đối tượng 9X đối mặt mức án nào?

Thứ 6, 13/10/2017 | 11:16
0
Cần tiền trả nợ lô đề, Soa đã táo tợn cầm dao, khống chế vị khách nữ đang giao dịch tại ngân hàng để cướp đi số tiền 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Soa (23 tuổi, trú tại xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Khoảng 16h ngày 10/10, Lò Văn Soa đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bịt mặt và đem theo 1 con dao nhọn với ý đồ cướp tiền của khách đang giao dịch tại ngân hàng TMCP Bưu điện (Liên Việt Postbank) chi nhánh Bắc Ninh tại khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Soa vào ngân hàng quan sát thấy chị Đinh Thị Thuý H. (33 tuổi, trú ở Hương Mạc, thị xã Từ Sơn) đang làm thủ tục ở quầy để rút tiền. Khi nhân viên ngân hàng vừa đưa cho chị H. 200 triệu đồng để lên bàn thì Soa tiến đến, dí dao vào cổ chị H., đưa ra 1 túi vải màu đen yêu cầu chị này bỏ tiền vào đó cho hắn.

Nhìn thấy vậy, nhân viên ngân hàng hoảng hốt tri hô "cướp, cướp". Nghe thấy tiếng nhân viên ngân hàng hô cướp, Soa đã bỏ chị H. ra rồi vơ toàn bộ số tiền để trên quầy giao dịch chạy ra ngoài, lên xe máy phóng về TL 259B đi hướng TP.Bắc Ninh.

Khi Soa lên xe bỏ chạy, một tổ tuần tra, mật phục chống trộm cướp của Công an thị xã Từ Sơn đang có mặt gần đó đã phát hiện sự việc và tổ chức truy đuổi.

Đuổi theo một quãng đường gần 2km thì tổ công tác đã đuổi kịp, tước dao và khống chế đối tượng an toàn, thu toàn bộ 200 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Soa khai là lái xe của công ty Thạch rau câu Long Hải. Tuy nhiên, do ham chơi bời, lô đề nên Soa đã mắc nợ một số tiền khá lớn. Để có tiền trả nợ Soa đã nghĩ ra cách đi cướp tiền của khách hàng đi rút tiền ngân hàng.

Pháp luật - Cầm dao cướp ngân hàng ở Bắc Ninh, đối tượng 9X đối mặt mức án nào?

Đối tượng Soa và tang vật vụ án. 

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng - Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, hành vi của Lò Văn Soa đã cấu thành tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 133, Bộ luật Hình sự.

Luật gia Hằng phân tích, trong vụ việc này đối tượng Soa đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị dụng cụ gây án và sử dụng vũ lực ngay tức khắc bằng cách dùng dao dí vào cổ tấn công chủ tài sản nhằm ngăn cản sự phản kháng, tê liệt ý chí của nạn nhân. Mục đích chiếm đoạt tài sản để trả nợ có trước hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc.

"Đây là tội phạm có cấu thành hình thức. Vì thế, tội phạm được xem là hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi vừa phân tích trên và làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được, nhằm chiếm đoạt tài sản, bất kể người phạm tội có chiếm được tài sản hay chưa. Trong vụ việc này, Soa đã cướp thành công 200 triệu đồng và bị Công an thị xã Từ Sơn bắt và thu tang vật trong quá trình tẩu thoát. 

Vì tài sản chiếm đoạt có giá trị 200 triệu đồng nên chiếu theo điểm b, khoản 3, Điều 133, đối tượng có thể bị phạt tù từ 12-20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm", luật gia Hằng nêu quan điểm.

Việt Hương

Bắc Ninh: Bắt thanh niên cầm dao xông vào ngân hàng cướp tiền

Thứ 4, 11/10/2017 | 21:22
Đúng lúc nhân viên ngân hàng đưa cho chị H. 200 triệu đồng để lên bàn thì Soa tiến đến, dí dao vào cổ chị H., đưa ra 1 túi vải màu đen yêu cầu chị H. bỏ tiền vào đó cho hắn.

Đang tâm sự, đôi trai gái bị nhóm cướp trấn lột tài sản

Thứ 4, 11/10/2017 | 09:56
Đang tâm sự với bạn gái, anh T. bị một nhóm đối tượng lao tới dùng dao kề cổ, đe dọa sau đó lấy đi xe máy và một số tài sản khác rồi mất hút trong đêm.

Bắt khẩn cấp nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm bé gái 9 tuổi

Thứ 3, 10/10/2017 | 19:57
Qua điều tra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khám xét và bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cướp, hiếp bé gái 9 tuổi.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.