Cám cảnh người mẹ 23 năm nhốt con trong kho thóc

Cám cảnh người mẹ 23 năm nhốt con trong kho thóc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
23 năm trời xích đứa con trai tâm thần trong kho thóc. Giờ đây, khi người mẹ ở độ tuổi thất thập cổ lai hi, phải cầu xin sự giúp đỡ từ ai đó chăm sóc đứa con trai khi bà ngắm mắt xuôi tay.

Bà Xiao Anrong 76 tuổi, đến từ Trùng Khánh (một tỉnh thuộc miền Nam Trung Quốc) đã phải trải qua 23 năm vất vả với đứa con trai 40 tuổi bị tâm thần. Để tốt cho đứa con tội nghiệp, bà đã phải xích anh ta vào trong một kho thóc cũ. 23 năm trời chăm sóc con bằng số tiền trợ cấp ít ỏi 16 pao và nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng.

Xiao Anrong cắt tóc cho con trai

Được biết, gia đình bà Xiao Anrong có 3 người con. Hai người con lớn hoàn toàn bình thường nhưng đã bỏ nhà đi, người thứ ba là Tang Zuhua, năm nay 40 tuổi bị bệnh tâm thần. Lúc tròn 17 tuổi, đột nhiên Tang Zuhua phát bệnh, tính tình bỗng trở nên dữ dằn và bắt đầu đập phá đồ đạc. Để tốt cho con, gia đình bà buộc phải nhốt vào kho thóc, và xích vào tường.

3 năm trời bị nhốt trong kho thóc, Tang Zuhua không thể đi được vì các cơ chân bị yếu đi

Bà cho biết: ”Tôi có ba đứa con, nhưng chị gái và anh trai nó bình thường, duy chỉ có đứa con này là như vậy. Lúc 17 tuổi nó bỗng trở nên hung hăng và phá phách mọi thứ. Chúng tôi phải nhốt nó trong kho thóc và trói nó để giữ nó ở đấy, vì nó cứ xé hết quần áo nên chúng tôi đành phải để nó ở trần”.

Anh phải nằm trên đất vì bà không có đủ tiền mua rơm lót chỗ nằm cho con

Sau 23 năm bị nhốt trong kho thóc, Tang Zuhua không thể đi lại bình thường được do các cơ chân của anh bị yếu đi. Và anh phải nằm trên đất vì bà Xiao không thể có đủ tiền để mua rơm lót chỗ nằm cho anh.

Tang Zuhua đã bị nhốt vào kho thóc cũ từ khi anh 17 tuổi

Giờ đây, bà Xiao Anrong rất lo lắng cho con, không biết một mai khi bà ra đi ai sẽ chăm sóc người con tội nghiệp của bà.

Lê Thúy

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.