Cái 'bắt tay' quan trọng cứu Hải Vân Quan bị hoang phế 20 năm

Cái 'bắt tay' quan trọng cứu Hải Vân Quan bị hoang phế 20 năm

Thứ 3, 25/04/2017 | 15:07
0
Sau nhiều năm bị “bỏ rơi”, Hải Vân Quan đã chính thức được bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia.

Ngày 24/4, lần đầu tiên lãnh đạo ngành văn hóa của Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế cùng lên đỉnh Hải Vân để bàn cách cứu di tích Hải Vân Quan đang bị hoang phế trong khoảng thời gian dài. Buổi làm việc diễn ra ngay trên đỉnh đèo.

Xã hội - Cái 'bắt tay' quan trọng cứu Hải Vân Quan bị hoang phế 20 năm

 Cơ quan chức năng hai tỉnh bàn chuyện "cứu" Hải Vân quan.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 20 năm trước, khi đang còn công tác tại trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông đã làm hồ sơ xin công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cho địa điểm này. Tuy nhiên, đại diện 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế không thống nhất được với nhau dẫn đến thời gian dài Hải Vân Quan bị "bỏ rơi".

Xã hội - Cái 'bắt tay' quan trọng cứu Hải Vân Quan bị hoang phế 20 năm (Hình 2).

 Đây được xem là cuộc "bắt tay" quan trọng của TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.

Theo ông Dũng, điều quan trọng hiện tại là chỉ đạo công tác cắm mốc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo hồ sơ khoa học, dựng biển giới thiệu về di tích và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, ban hành quyết định phân cấp quản lý di tích. Ông còn đề xuất di dời, loại bỏ những hạng mục công trình không liên quan đến các yếu tố của di tích như vọng gác trên cổng Hải Vân Quan, các lô cốt trên đất di tích, các công trình dân sinh…

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng thống nhất những đề xuất này. Theo ông Hùng, sở dĩ có tình trạng di tích này bị hoang phế là vì ranh giới không được xác định rõ ràng dẫn đến kéo dài trong việc làm hồ sơ công nhận. Đồng thời, do hai cuộc chiến tranh kéo dài, nguyên trạng của di tích không còn nguyên vẹn, có nhiều công trình không phải là của di tích mọc lên ở địa điểm này, cần tháo dỡ…

Xã hội - Cái 'bắt tay' quan trọng cứu Hải Vân Quan bị hoang phế 20 năm (Hình 3).

 Hải Vân Quan đã bị "bỏ quên", hoang phế trong thời gian dài.

“Bây giờ, chúng tôi đang tìm điểm chung. Đây là điểm chung lý tưởng kết nối giữa hai địa phương. Hải Vân Quan được công nhận di tích Quốc gia là biểu tượng tình đoàn kết giữa hai địa phương, cụ thể là hai ngành Văn hóa và Thể thao của tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng. Điều quan tâm của chúng tôi là làm sao nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn cho du khách”, ông Hùng nhấn mạnh.

Huy Cường - Nhâm Thân

Cùng tác giả

Đà Nẵng: Gần 9.000 cơ hội việc làm chờ sinh viên

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:45
Ngày 10/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày hội việc làm năm 2024.

Đà Nẵng có giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:20
Vai trò giám khảo này là minh chứng cho uy tín, khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

3.000 người từ 52 quốc gia tranh tài cuộc thi 3 môn phối hợp ở Đà Nẵng

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:10
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt được đánh giá là một trải nghiệm của các vận động viên, khi thi đấu ở thành phố Đà Nẵng.

Thủy điện Nước Trong đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 như thế nào?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Thủy điện Nước Trong đặt doanh thu năm nay 90,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ, giảm 17,7 tỷ, nhưng dự kiến tiền cổ tức chi trả vẫn giữ 32,4 tỷ đồng.

Quảng Nam tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:10
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là điểm sáng nổi bật trong 4 tháng đầu năm với tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ.