Chuyên gia chia sẻ cách giúp bé vượt qua khủng hoảng khi mẹ sinh em bé

Chuyên gia chia sẻ cách giúp bé vượt qua khủng hoảng khi mẹ sinh em bé

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 5, 09/11/2017 | 10:00
0
Theo TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh: “Khi mẹ chuẩn bị sinh em bé, cảm xúc của trẻ thay đổi hay không đều phụ thuộc vào cách ứng xử của người lớn”.

Thực tế cho thấy, vẫn có nhiều bà mẹ không biết làm thế nào khi trẻ cảm thấy tủi thân, ấm ức vì mẹ chuẩn bị sinh em bé.

Do đó, để giúp bé có được tâm lý thật vui vẻ cùng mẹ chào đón sự ra đời của em, TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh (Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) đưa ra một vài lời khuyên cho các bậc phụ huynh.

Theo TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh, với bât kỳ đứa trẻ nào, khi mẹ có em bé thì chúng thường mang một suy nghĩ “mẹ sẽ yêu em bé hơn mình”, “em bé sẽ lấy mất đi tình yêu của mẹ vốn dĩ trước đây thuộc về mình.

 Hơn nữa, người lớn gieo thêm tư tưởng “con sẽ bị cho ra rìa”. Vì thế, đứa trẻ nào cũng cảm thấy hụt hẫng, như bị bỏ rơi. Để những trường hợp trên xảy ra cũng một phần do người lớn không biết cân bằng, xử lý mọi chuyện hoặc thường đem đứa bé so với đứa lớn khiến trẻ sinh lòng đố kỵ.

Đời sống - Chuyên gia chia sẻ cách giúp bé vượt qua khủng hoảng khi mẹ sinh em bé

Mỗi gia đình cần chuẩn bị tâm lý tốt nhất khi trẻ lên chức anh, chị (Ảnh minh họa).

 “Để trẻ không bị sốc khi chuẩn bị lên chức thì bố mẹ cũng cần như một chuyên gia tâm lý. Hãy trò chuyện với con về hình ảnh của em bé trong tương lai. Bố mẹ sẽ giúp con hòa thuận với em ngay từ khi em ở trong bụng, hỏi con thích em trai hay em gái, đặt tên em là gì.

Đừng vì áp lực công việc hay cơ thể nặng nề mà từ bỏ thói quen chăm sóc con mỗi ngày, hãy cho con có thời gian để làm quen dần với việc đó. Khi mẹ ở viện sinh em bé, nếu có điều kiện thì đưa trẻ đến đó để trẻ cảm nhận được tình yêu thương trong gia đình. Hãy nói với trẻ rằng “con đã từng là một đứa bé, từng được chăm sóc như em”, TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Đời sống - Chuyên gia chia sẻ cách giúp bé vượt qua khủng hoảng khi mẹ sinh em bé (Hình 2).

TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh (Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia TP.Hồ Chí Minh).

 TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh cũng cho rằng, điều quan trọng nhất mà người lớn cần làm đó là chú ý hành động của trẻ. Hãy bảo vệ con khỏi những lời trêu đùa vô ý có thể làm tổn thương. Ngay cả người lớn khi gia đình có thêm người thì cảm xúc cũng sẽ lẫn lộn, vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ một cách tốt nhất

Những bà mẹ khi mới sinh con thường tước hết các quyền lợi của trẻ. Nhưng các mẹ không biết, những đứa trẻ ấy vẫn cần được mẹ ôm, ngủ với mẹ.

Vì vậy, các mẹ cũng đừng tước đi hết của con, cho con thời gian để thích nghi với việc con đã "lên chức". Tất cả tâm lý, cảm xúc của trẻ có thay đổi hay không đều phụ thuộc vào cách ứng xử của người lớn trong gia đình.

Giọt nước mắt của người mẹ không thể tự tay chăm sóc con

Thứ 7, 04/11/2017 | 19:00
4 năm lấy bệnh viện là nhà, chị Tuyển chị không có cơ hội được ở bên chăm sóc con. Có những lúc nỗi nhớ nhà, nhớ con quay quắt khiến chị bật khóc...

Con dâu phải chăm sóc bố mẹ chồng, thế ai sẽ chăm sóc bố mẹ họ đây?

Thứ 7, 11/06/2016 | 06:29
Xã hội này cũng thật kỳ lạ. Người ta cứ bắt con dâu có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ chồng, vậy sao không ai nghĩ đến việc con rể cũng phải đối xử, báo hiếu lại bố mẹ vợ?
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Thứ “trông như hạt cát” không ngờ là đặc sản đắt đỏ 200.000 đồng/kg

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:25
Con vật này có màu nhìn như hạt cát, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và lạ miệng.

Hệ thống Mắt kính Nguồn Sáng: Đối tác chiến lược với nhiều thương hiệu danh tiếng

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:56
Hệ thống Mắt kính Nguồn Sáng là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu mắt kính cao cấp, uy tín, chất lượng nổi tiếng...

Đồng Nai: Sở Y tế ra thông cáo báo chí về vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:39
Vụ ngộ độc khiến 545 người phải nhập viện. Trong đó, có 207 trường hợp đã xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà, 338 trường hợp theo dõi điều trị tại các bệnh viện.

Loài vật kỳ dị bậc nhất hành tinh, thở bằng hậu môn, da đầy độc tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 08:30
Loài động vật kỳ lạ này nằm ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “trông như hạt cát” không ngờ là đặc sản đắt đỏ 200.000 đồng/kg

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:25
Con vật này có màu nhìn như hạt cát, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và lạ miệng.

Mang bát muối đổ xuống cống, vài phút sau ai cũng bất ngờ công dụng "đặc biệt"

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:30
Nếu thấy ống cống nhà bạn bị tắc hãy đổ cốc muối xuống, sau đó là một cốc giấm trắng và baking soda (muối nở). Để vài phút sau bạn sẽ bất ngờ công dụng tuyệt vời.

Loại ớt bé xíu nhưng cay nhất thế giới, có khả năng lấy mạng người

Chủ nhật, 05/05/2024 | 15:02
Vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận Pepper X là giống ớt cay nhất thế giới với độ cay vượt xa ớt Carolina Reaper.

Loài vật kỳ dị bậc nhất hành tinh, thở bằng hậu môn, da đầy độc tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 08:30
Loài động vật kỳ lạ này nằm ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương.

Người đàn ông mất ngủ sau khi đào được cục vàng 2,7 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:30
Cục vàng nặng 2kg mà người đàn ông may mắn tìm được có giá trên thị trường lên tới 2,7 tỷ đồng.