Các "ông trùm" khoáng sản bị bắt và câu chuyện khan hiếm cát ở xứ Thanh
Thứ 6, 06/06/2025 20:50 GMT+7
0
Các "ông trùm" khoáng sản Tuấn Thần Đèn, Nguyễn Gia Hải … bị bắt khiến 27/28 mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dừng hoạt động. Cát xây dựng xứ Thanh khan hiếm, giá tăng cao ảnh hưởng tới việc xây dựng của doanh nghiệp và người dân
Hàng loạt "ông trùm" khoảng sản Thanh Hóa sa lưới
Thời gian gần đây, C03 Bộ Công an tiến hành điều tra, khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng là "ông trùm" khoảng ở tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc vi phạm pháp luật trong quá trình khai thác.
Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), biệt danh "Tuấn Thần Đèn" để điều tra liên quan đến Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
"Ông trùm" khoảng sản Thanh Hóa "Tuấn Thần Đèn" - người vừa bị CQĐT Bộ Công an bắt tạm giam.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Tuấn thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ông Tuấn đã chỉ đạo các nghi phạm liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất được quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Nguyễn Anh Tuấn còn bị cáo buộc kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Trước đó, ngày 26/5, CQĐT Bộ Công an đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đồng loạt khám xét 3 cơ sở gồm: đường Lê Hoàn (phường Ba Đình), Trường Thi (phường Điện Biên) và Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương), Tp.Thanh Hóa.
Các cơ sở này liên quan tới Nguyễn Anh Tuấn tức Tuấn Thần Đèn – một "trùm xã hội đen" ở Thanh Hóa.
Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thiên An Phát (trụ sở tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.
CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật công ty; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát.
"Ông trùm" cát Nguyễn Gia Hải và 3 đối tượng Công ty Thiên Anh Phát bị bắt.
CQĐT Bộ Công an cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ liên quan 12 mỏ cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phục vụ điều tra.
Toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ còn 1 mỏ cát hoạt động
Sau khi ông Nguyễn Gia Hải và 3 người của công ty Thiên An Phát bị bắt, ông Ông Phan Lê Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, thời gian vừa qua nguồn cát trên địa bàn tỉnh khan hiếm, giá tăng cao là đúng thực tế và thực trạng này rất khó giải quyết trong thời gian ngắn.
Theo ông Quang, hiện nay, 12 mỏ cát trên địa bàn tỉnh đang bị cơ quan công an điều tra nên tạm dừng hoạt động (2 mỏ bị yêu cầu dừng hoạt động, do khai thác gây sạt lở, chồng lấn và 10 cái chủ mỏ chủ động tạm dừng hoạt động).
12 mỏ cát dừng hoạt động chiếm tương đương khoảng hơn 72% công suất cát khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hàng năm. Đây là nguyên nhân chính khiến cát xây dựng trên địa bàn tỉnh khan hiếm, tăng giá.
Từ đó, cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng khan hiếm, giá cát tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó.
Đặc biệt, sau khi "ông trùm" khoáng sản Nguyễn Anh Tuấn bị bắt, tình hình vật liệu xây dựng (cát, đất) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng khan hiếm trầm trọng hơn.
Thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa, qua khảo sát hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1 mỏ cát tại huyện Yên Định đang hoạt động khai thác, công suất 15.000 m³/năm, chiếm khoảng 1,78% so với tổng công suất được cấp phép.
Trong khi đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 28 giấy phép khai thác cát, tổng công suất cấp phép là 0,842 triệu m³/năm đang còn hiệu lực.
Theo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa lý do các mỏ cát dừng hoạt động vì tàu, thuyền không được đăng kiểm theo quy định, chưa được thuê đất nên không đủ điều kiện khai thác hoặc mỏ bị dừng để đo đạc xác định trữ lượng và đánh giá việc sạt lở bờ sông...
Một số mỏ cát dừng hoạt động do chủ mỏ có liên quan đến các vi phạm về hoạt động khoáng sản đang bị công an khởi tố, điều tra. Việc các mỏ dừng khai thác dẫn đến thiếu hụt lớn nguồn cát phục vụ xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình hạ tầng và dân dụng trên địa bàn tỉnh.
Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh có 72 phương tiện thủy nội địa có mã lực dưới 200 CV, chuyên hoạt động bơm, hút và vận chuyển cát, sỏi…
Trong đó, có nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm, phương tiện hoán cải nhưng không có hồ sơ, thủ tục theo quy định, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn. Gần như tất cả các phương tiện này dừng hoạt động, đang nằm bờ.
Trước tình hình này, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị nghe báo cáo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, tình hình cát khan hiếm, giá ngày càng tăng cao cũng chưa được giải quyết.
Hàng trăm dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị chậm tiến độ do vướng thủ tục đất đai, quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện, khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới, Đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận về thuế đối ứng.
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam, cho rằng, Việt Nam có thể biến blockchain từ công cụ tài chính thành công cụ quản lý, giúp minh bạch hóa dòng tiền, kiểm soát tội phạm mạng và tăng cường giám sát rủi ro trong nền kinh tế số.
Với hơn 45.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, quy mô thị trường khoảng 80 tỷ USD, Việt Nam có xu hướng là trung tâm logistics mới của ASEAN.
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức công bố Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 sẽ diễn ra từ 31/10 - 2/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sự trở lại của nội dung đua đêm hấp dẫn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Bão số 10 và lũ lụt khiến 105 cơ sở giáo dục trên ở tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều trường học tan hoang và công tác khắc phục thiệt hại, tái thiết đang khẩn trương triển khai.
Với hàng trăm vụ buôn lậu pháo nổ, trốn thuế đến khai thác khoáng sản trái phép, bị phát hiện chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng Đồng Nai đang khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững.
Từ việc thay đổi kết cấu đến gắn thêm linh kiện trái phép, nhiều chiếc xe máy điện sau khi bị “độ, chế” trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Cơ quan chức năng cảnh báo sẽ mạnh tay kiểm tra, xử lý các cửa hàng kinh doanh có hành vi tiếp tay.
Ngày 26/9, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025, Công an Tp.HCM cho biết, đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây mại dâm có sự tham gia của các cô gái trẻ, MC, người mẫu, thậm chí là hoa hậu
Một tháng đã trôi qua kể từ khi tàu chở hàng MV Thamesborg của Hà Lan bị mắc cạn tại eo biển Franklin thuộc tuyến Hành lang Tây Bắc của Canada ở Bắc Cực.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.