Cà Mau: Cá sấu lại sổng chuồng

Cà Mau: Cá sấu lại sổng chuồng

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 03/11/2020 | 10:48
0
Sáng 3/11, ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Định Bình, TP.Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 con cá sấu của hộ dân nuôi bị sổng chuồng.

Theo ông Nam, rạng sáng 31/10, UBND xã Định Bình nhận được thông tin cá sấu nuôi của hộ ông Trang Văn Triệu, ở ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị sổng chuồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã phối hợp cùng lực lượng ở ấp Cái Rô đến trực tiếp hộ ông Trang Văn Triệu để nắm tình hình và lập biên bản vụ việc.

Qua buổi làm việc, UBND xã Định Bình ghi nhận số lượng cá sấu bị sổng chuồng là 2 con, có trọng lượng từ 50 – 60kg. Đến trưa cùng ngày, người dân đã bắt được 1 con, còn 1 con vẫn chưa tìm thấy.

Trước tình hình trên, UBND xã đã ra thông báo liên tục trên trạm Truyền thanh để người dân cảnh giác, đồng thời báo cáo đến chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Đến sáng 2/11, người dân cũng đã bắt được con cá sấu còn lại.

Như tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đưa tin, trước tình hình hình cá sấu liên tiếp bị sổng chuồng tại các huyện Đầm Dơi và Thới Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan về việc tăng cường công tác quản lý, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn.

Tin nhanh - Cà Mau: Cá sấu lại sổng chuồng

Người dân vây bắt cá sấu nặng khoảng 15kg tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra tình hình tổ chức gây nuôi, trình tự thủ tục, điều kiện gây nuôi của các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã nói chung, cá sấu nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kết hợp với công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong gây nuôi động vật hoang dã đối với đời sống người dân và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn (rào chắn, gia cố chuồng trại,…); đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, TP.Cà Mau phối hợp với các đơn vị có liên quan của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động kiểm tra, rà soát và thực hiện các nội dung nêu trên tại địa bàn quản lý.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/10. Thời điểm trên, ông Phạm Văn Hòa, SN 1992, ngụ ấp Kênh 5A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình cùng một số người dân địa phương phát hiện 1 con cá sấu nặng khoảng 15kg bò lên sân của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn, ngụ ấp Kênh 5B nên bắt đem bán được 300.000 đồng.

Vụ thứ hai xảy ra tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Con cá sấu nặng khoảng 10kg được vợ chồng chị chị Nguyễn Kiều V. phát hiện và khoảng 7h ngày 18/10 trong lúc ra cống xổ vuông tôm của gia đình. Sau khi bắt được, người dân đã tiến hành làm thịt.

Thông tin mới nhất vụ “cá sấu 70 kg” sổng chuồng ra sông

Chủ nhật, 25/10/2020 | 14:04
Cá sấu sổng chuồng ra sông có trọng lượng 42 kg, không phải 70 kg. Cá thể cá sấu đang chờ chuyển giao cho trung tâm cứu hộ động vật rừng để bảo tồn.

Chưa tìm ra “nguồn” cá sấu 15kg sổng chuồng ở Cà Mau

Thứ 6, 23/10/2020 | 16:26
Qua rà soát, UBND xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho rằng, tất cả các hộ nuôi trên địa bàn xã không có hộ nào bị mất cá sấu và bị sổng chuồng.

Cà Mau: Cá sấu sổng chuồng “bò” vào vuông tôm người dân

Thứ 3, 20/10/2020 | 16:29
Ngày 20/10, thông tin từ UBND xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo về việc phát hiện cá sấu trong vuông tôm của người dân trên địa bàn.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.