Cà Mau: Bổ nhiệm cán bộ sai quy định còn 'ém' văn bản 'tuýt còi'

Cà Mau: Bổ nhiệm cán bộ sai quy định còn 'ém' văn bản 'tuýt còi'

Thứ 6, 08/05/2015 | 20:33
0
Thời gian qua, nhiều cán bộ bức xúc về việc Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Cà Mau “ưu ái” bổ nhiệm ông Trương Tài Lợi - chuyên viên phòng Xây dựng cơ bản – Thẩm định thuộc sở này.

Xã hội - Cà Mau: Bổ nhiệm cán bộ sai quy định còn 'ém' văn bản 'tuýt còi'

Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ông Lợi được lãnh đạo sở cân nhắc bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Xây dựng cơ bản – Thẩm định thuộc Sở KH – ĐT tỉnh Cà Mau, trong khi ông Lợi không đủ chuẩn (không có bằng Trung cấp chính trị).

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có văn bản “tuýt còi” Sở KH – ĐT về việc bổ nhiệm cán bộ trái khoái nói trên. Văn bản được ông Lê Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau ký với nội dung: “đề nghị Sở KH – ĐT kiểm tra và thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đúng theo quy định hiện hành…”.

Khi nhận được văn bản “tuýt còi” của Sở Nội vụ, ngày 7/5, ông Mai Hữu Chinh – Giám đốc Sở KH – ĐT tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên đã ký văn bản giải trình về việc bổ nhiệm ông Lợi gửi Sở Nội vụ, đồng thời cho biết phóng viên có thể tiếp cận văn bản do mình ký thông qua Văn phòng sở này.

Xem video: Bắt giam cán bộ địa chính ăn chặn tiền của dân ở Quảng Nam

Tuy nhiên, khi chúng tôi đến gặp ông Hoàng Văn Anh – Chánh văn phòng Sở KH – ĐT tỉnh Cà Mau thì ông Anh than vãn, rồi tìm cách từ chối cung cấp văn bản giải trình: “Hiện Sở đã gửi văn bản giải trình cho Sở Nội vụ, còn chờ đơn vị này xử lý nên chưa thể cung cấp được, vì đây là chuyện nội bộ”, ông Anh nói.

Ông Lê Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, đang xem xét văn bản giải trình của Sở KH – ĐT, nên cũng chưa thể cung cấp cho báo chí.

Một cán bộ UBND tỉnh Cà Mau tỏ ra ngạc nhiên trước việc “ém” thông tin giải trình nói trên. “Văn bản giải trình là bình thường, đâu có gì bí mật đâu mà không cho báo chí tiếp cận”, vị lãnh đạo UBND tỉnh nói.

Dư luận cho rằng, thời gian qua Cà Mau liên tiếp bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo sai luật , đâu

Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.