Cá hô khủng 130kg lên bàn nhậu phục vụ đại gia, giá nửa tỷ

Cá hô khủng 130kg lên bàn nhậu phục vụ đại gia, giá nửa tỷ

Thứ 3, 12/01/2016 | 11:01
0
Một con cá hô khủng nặng 130 kg ước tính giá 500 triệu đồng vừa được một nhà hàng ở TP.HCM mua lại để phục vụ khách dịp năm mới...

Theo Tiền phong, con cá hô khủng này có trọng lượng hơn 130kg, chiều dài 1,5m. Nhà hàng S.T, đường Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM đã mua lại con cá hô lại của ngư dân ở An Giang.

Con cá hô khủng được ngư dân bắt được trên sông Mê Kong, thuộc địa phận tỉnh An Giang.

Xã hội - Cá hô khủng 130kg lên bàn nhậu phục vụ đại gia, giá nửa tỷ

Cá hô khủng 130 kg vừa được một nhà hàng ở TP.HCM mua của ngư dân An Giang để phục vụ thực khách dịp năm mới. Ảnh: Tiền phong

Đại diện nhà hàng S.T cho biết, đây là lần đầu tiên nhà hàng này mua được con cá hô lớn như vậy.

Cá hô là loài có giá trị kinh tế rất cao, đến 3-4 triệu đồng/kg, những con cá hô lớn có giá trị thương phẩm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ước tính con cá vừa bắt được ở An Giang có giá khoảng 400-500 triệu đồng... Khi cá hô đến được với thực khách, giá trị không hề nhỏ nhưng vẫn có nhiều "đại gia" ở TP. HCM bỏ tiền ra để thưởng thức loài cá quý hiếm này.

Cá hô là loài cá thuộc họ cá chép, có kích thước lớn nhất trong họ cá chép nhưng không có râu. Loài cá này thường sinh sống tại các sông, hồ lớn. Sông Mê Kông là một trong những con sông ở Đông Nam Á xuất hiện loài cá quý hiếm này.

Thời gian qua, ngư dân Việt Nam và Campuchia đã liên tục bắt được cá hô khủng.

Hồi giữa tháng 11/2015, một nhà hàng khác ở TP.HCM cũng đã mua được một cặp cá hô có tổng trọng lượng 240kg, trong đó, cá hô đỏ nặng 130kg, dài 1,5m và một con cá hô đen nặng gần 110kg, dài 1,3m.

Trước khi về tay các nhà hàng ở TP. HCM, con cái hô này đã được một người ở Kiên Giang mua lại từ các ngư dân vùng biên giới Campuchia – Việt Nam...

Lê Thanh (T/h)

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.