Cá chết trắng, ĐB Quốc hội yêu cầu 'phải có người chịu trách nhiệm'

Cá chết trắng, ĐB Quốc hội yêu cầu 'phải có người chịu trách nhiệm'

Thứ 4, 27/04/2016 | 18:30
0
“Câu chuyện cá chết trắng cả biển phải làm cho ra ngô ra khoai bởi vì đây không phải là một vấn đề nhỏ mà ảnh hưởng rất lớn đến cả khu vực", đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng hai ngày gần đây tràn ngập hình ảnh đại diện Formosa cúi đầu xin lỗi nhân dân Việt Nam, xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận về phát phát ngôn “chọn tôm cá hay nhà máy thép” trước đó của người được cho là không phải phát ngôn của Formosa.

Thế nhưng, dù ông Phó phòng đối ngoại Chu Xuân Phàm có là phát ngôn của Formosa hay không, điều đó không quan trọng bằng việc sự thật thà của ông đã khiến dư luận giật mình những nghi ngại xung quanh sự “lựa chọn”. Nhiều ý kiến trái chiều lo ngại vấn đề quản lý nhà nước về kiểm soát xả thải ra môi trường.

Kinh doanh - Cá chết trắng, ĐB Quốc hội yêu cầu 'phải có người chịu trách nhiệm'

ĐB Nguyễn Ngọc Bảo không đồng tình việc đại diện Formosa nói "chọn tôm cá hoặc nhà máy thép".

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Đoàn Vĩnh Phúc) nói: “Nếu nói về nguyên tắc, khi tôi đọc những tin tức về việc “chọn tôm cá hay nhà máy thép”, tôi không có gì phê phán. Bởi vì đấy là quan điểm của nhà đầu tư, họ chỉ quan tâm tới lợi nhuận.

Nhưng nếu dưới góc độ một quốc gia thì phải nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh khác, không chỉ là đầu tư mà còn là các vấn đề liên quan đến an ninh xã hội, an ninh quốc phòng, cuộc sống người dân. Và quốc gia đó phải có những quy định pháp luật để các doanh nghiệp buộc phải tuân thủ.

Mục đích cuối cùng, tất cả các dự án mang lại hiệu quả để phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Đã là kinh tế xã hội thì bao giờ cũng phải đi đôi hai mặt, vừa phát triển kinh tế nhưng vừa phục vụ dân sinh xã hội. Như thế gọi là phát triển bền vững.

Tôi không đồng tình với tư duy “hoặc là chọn tôm cá, hoặc là chọn nhà máy thép” như phát biểu của ông Phàm cách đây vài ngày khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng tôi không phê phán, vì người ta nói như vậy ở góc độ của một nhà đầu tư chỉ quan tâm tới lợi nhuận”.

Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.