Thành công sau quyết định liều lĩnh
Đang làm công việc có mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng, anh Vũ Văn Cử (37 tuổi, trú xã Xuân Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An) quyết định nghỉ việc trở về quê khởi nghiệp nuôi chồn hương.
“Mọi người đều ngỡ ngàng vì tôi có một công việc ổn định, mức thu nhập cao mà lại nghỉ việc đột ngột như vậy nhưng tôi thì khác, tôi muốn trở về quê để gần người thân và tìm hiểu thấy mô hình nuôi chồn hương có nhiều tiềm năng”, anh lý giải việc về quê chăn nuôi.
Trước khi về quê, anh đã tích lũy kiến thức về chồn hương và những khó khăn trong quá trình chăm sóc loài vật này. Dù có nhiều lo lắng, anh đã mạnh dạn dùng toàn bộ số tiền tích lũy 300 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua 25 con giống.
Ban đầu, anh Cử chỉ mua 25 con giống về nuôi thử, sau này mới mở rộng lên 500 con.
Ban đầu, gia đình anh cũng có những nghi ngờ về khả năng thành công của mô hình nuôi chồn hương, bởi tại địa phương chưa có ai thực hiện. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, gia đình đã ủng hộ anh xây dựng mô hình này.
“Ngày đầu, tôi chỉ mua 25 con để thử nghiệm. Sau khi thấy chúng phát triển tốt, tôi đã mở rộng quy mô,” anh Cử cho biết. Anh nhận thấy chồn hương rất ít bệnh tật, dễ nuôi và tiêu tốn ít thức ăn, chỉ khoảng 3.000 đồng mỗi ngày cho một con trưởng thành.
Theo anh, con vật này ngủ nhiều, ít vận động nên chúng ăn rất ít. Những con có độ tuổi dưới 4 tháng thì một ngày ăn 2 bữa cháo, từ tháng thứ 5 trở lên mỗi ngày chỉ ăn một bát cháo và ăn dặm thêm chuối, mít.
Anh Cử thông tin thêm chồn hương cần điều kiện nuôi phù hợp, với chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ và có hệ thống quản lý vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt. Mỗi độ tuổi chồn được bố trí riêng để đảm bảo sức khỏe.
Anh thường dùng đầu gà hoặc cá rô phi để chế biến thức ăn cho chồn. “Tuy nhiên, đường ruột của chồn khá yếu, nên việc chế biến phải đảm bảo vệ sinh,” anh nhấn mạnh.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.