Bộ trưởng GTVT: Tàu đâm nhau thể hiện sự yếu kém của toàn bộ ca trực

Bộ trưởng GTVT: Tàu đâm nhau thể hiện sự yếu kém của toàn bộ ca trực

Thứ 2, 28/05/2018 | 15:24
4
Bộ trưởng GTVT cho rằng, vụ tai nạn giữa hai tàu hàng đâm nhau thể hiện sự yếu kém của toàn bộ cán bộ trong ca trực, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ chức trách của mình.

Sáng nay (28/5), Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã cùng đoàn kiểm tra trực tiếp tới hiện trường vụ tai nạn giữa hai tàu hàng 2469 và tàu ASY2 tông nhau vào chiều 26/5, tại ga Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để xem xét trách nhiệm của những người liên quan.

Theo tổng công ty ĐSVN cho biết, đến 16h45 chiều ngày 27/5, đoạn đường sắt qua ga Núi Thành (nơi xảy ra tai nạn) đã chính thức thông tuyến với vận tốc 5km/h. Hiện tại, tổng công ty ĐSVN vẫn đang tiếp tục triển khai cứu hộ bước 2 để trả tốc độ chuẩn chạy tàu qua ga trong thời gian sớm nhất.

Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị đường sắt trong khu vực huy động nhân lực (gần 300 công nhân), phương tiện, thiết bị, vật tư (2 cẩu chuyên dùng đường sắt và các bộ kỹ chuyên dùng) để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bộ trưởng GTVT: Tàu đâm nhau thể hiện sự yếu kém của toàn bộ ca trực

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý hậu quả vụ tai nạn.

Đánh giá về hậu quả của vụ tai nạn đường sắt, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói: “Sự cố hai tàu hàng đâm nhau trong ga Núi Thành, tỉnh Quang Nam là rất nghiêm trọng, dù không có thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng tới uy tín và vật chất của ngành là rất lớn. Tôi đánh giá đây là tai nạn rất nghiêm trọng”.

“Một số nhận định ban đầu có thể thấy rằng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do việc chấp hành của con người, cán bộ trạm và các lực lượng có liên quan vận hành không đồng bộ đã để xảy ra tai nạn. Đây là vụ tai nạn thể hiện sự yếu kém của toàn bộ cán bộ trong ca trực, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ chức trách của mình”, Bộ trưởng Thể khẳng định.

Bộ trưởng GTVT: Tàu đâm nhau thể hiện sự yếu kém của toàn bộ ca trực (Hình 2).

Lãnh đạo ngành đường sắt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Nói về trách nhiệm của đơn vị quản lý, Bộ trưởng Thể cho rằng: “Chúng tôi sẽ giao cho tổng công ty ĐSVN cùng với lãnh đạo ga xem xét lại quy trình vận hành tàu vào ga và trách nhiệm của cán bộ trong kíp trực thời điểm xảy ra tai nạn những cán bộ này có mặt tại vị trí làm việc hay không?”.

Bộ trưởng GTVT cho biết thêm, ngoài ra, tổng công ty ĐSVN cùng các đối tượng liên quan phải phối hợp chặt chẽ với bên Công an và các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.

“Tôi hy vọng các cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng và tổng công ty ĐSVN phải rà soát lại toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sắt”, ông Thể yêu cầu.

Trước đó, trong 4 ngày, từ 24 đến 27/5, trên cả nước xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm 2 người chết, 11 người bị thương, hư hỏng nhiều đầu máy, toa xe, đường ray tàu khiến cho nhiều người lo ngại về an toàn giao thông đường sắt.

Cụ thể, vào lúc 00h30 ngày 24/5, tàu SE19 từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến ga Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã đâm vào xe tải. 2 người chết, 10 người bị thương, đầu máy và 6 toa xe bị lật. Công an đã bắt 2 nhân viên gác chắn để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến 16h20 ngày 26/5, tại ga Núi Thành (Quảng Nam), tàu hàng ASY2 đi vào ga theo hướng Nam Bắc. Cùng thời điểm lái tàu hàng 2469 đang dồn toa hướng ngược lại khiến hai đoàn tàu đã tông nhau trực diện... 4 toa xe hàng trật khỏi đường ray, hai đầu máy hư hỏng nặng. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực ga Núi Thành tê liệt suốt một ngày đêm.

Chiều cùng ngày, tàu hàng chạy hướng Nam Bắc kéo theo 27 toa xe trong lúc vào đường ray số 3 tại ga Yên Xuân (Nghệ An) để tránh tàu ngược chiều thì bất ngờ bị trật bánh tại hai toa 3 và 4. Hàng chục mét đường ray, hàng trăm tà vẹt bị hư hỏng, tuyến đường sắt qua khu vực này tắc 3 giờ.

Ngoài ra, vào lúc 13h ngày 27/5, tàu hàng SH3 khi tới xã Diễn An (Diễn Châu, Nghệ An) đâm trúng xe bồn trộn bê tông do tài xế Lê Văn Thể (31 tuổi, trú Nghệ An) cầm lái đang từ đường ngang dân sinh vượt qua đường sắt. Đầu máy tàu bị hư nhẹ, đầu xe bồn hỏng nặng. May mắn tài xế xe bồn chỉ bị thương nhẹ.

Hiếu Anh

Tai nạn đường sắt: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm

Thứ 2, 28/05/2018 | 11:06
Bộ GTVT phải có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ các vụ tai nạn đường sắt từ đầu năm 2018,... chấn chỉnh trong tổ chức thực hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Chiều nay đường sắt thông tuyến sau sự cố hai tàu đâm nhau

Chủ nhật, 27/05/2018 | 12:11
Lãnh đạo tổng công ty ĐSVN cho biết, việc tách đầu máy đã được hoàn thành, đang tiếp tục đưa các toa xe ra khỏi vị trí bị nạn. Dự kiến đến 15h00’ ngày hôm nay tuyến đường sắt Thống Nhất sẽ thông tàu.

Lại xảy ra tai nạn đường sắt, 2 toa tàu văng khỏi đường ray

Thứ 7, 26/05/2018 | 20:29
Vụ tai nạn đường sắt tại cung đường quản lý của ga Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên,tỉnh Nghệ An khiến 2 toa tàu chở hàng bị trật khỏi đường ray và đổ nghiêng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do gãy trục toa.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.