Bộ NN&PTNT nói về trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác thải

Bộ NN&PTNT nói về trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác thải

Thứ 4, 09/01/2019 | 14:14
0
Liên quan đến trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác ở khu vực nông thôn, phía bộ NN&PTNT cho rằng, trách nhiệm của nhiều bộ, ngành phối hợp với địa phương.

Trong Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác thải nông thôn thuộc về ai?

Bộ TN&MT có trách nhiệm tham mưu và xử lý

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) về vấn đề này.

Ông Khương Văn Lực, chuyên viên phòng truyền thông, bộ NN&PTNT khẳng định: “Đây là vấn đề liên quan đến rất nhiều đơn vị, câu chuyện xử lý môi trường là trách nhiệm của nhiều bộ, ngành phối hợp với địa phương.

Bộ TN&MT có trách nhiệm tham mưu và xử lý, các bộ, ban, ngành sẽ phối hợp cùng thực hiện. Ví dụ, tiêu chí về xây dựng do bộ Xây dựng thực hiện, tiêu chí giao thông thuộc trách nhiệm bộ GTVT, nhưng câu chuyện rác thải còn liên quan đến nhiều yếu tố như công nghệ xử lý, chuyên môn xử lý… nghiêng về bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhiều hơn. Bộ NN&PTNT cũng không có chuyên môn trong vấn đề xử lý rác thải, không phải chuyên ngành quản lý môi trường”.

“Bộ NN&PTNT cũng đưa ra những định hướng sản xuất bền vững trong nông nghiệp, tức là phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Lực cho biết thêm.

Môi trường - Bộ NN&PTNT nói về trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác thải

Cần có bộ, ngành nhận trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác thải nông thôn.

Theo ông Lực, bộ NN&PTNT có chương trình xây dựng nông thôn mới, Bộ sẽ chỉ đạo các địa phương thực hiện, trong đó có một chỉ tiêu về môi trường, về cơ bản phải do địa phương xử lý.

Bộ chỉ định hướng về sản xuất nông nghiệp, từ trong khâu sản xuất đã phải áp dụng đảm bảo cho môi trường. Vấn đề xử lý rác thải tại mỗi địa phương không thuộc phạm vi quản lý, không đủ cơ sở để thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, cần trách nhiệm từ mỗi địa phương: Số rác bao nhiêu? Đã xử lý được bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? Hướng xử lý như thế nào?...

Nhiều giải pháp chưa xử lý triệt để, tốn kém

Ông Lực cho biết: “Trước đây, Bộ đã chủ trương mỗi thôn một điểm trung chuyển rác, cũng đã tạo điều kiện để xử lý rác nông thôn nhưng có những hạn chế: Thứ nhất, bãi rác tập trung không có, thứ hai, do công nghệ xử lý chưa đáp ứng.

Tại mỗi địa phương đang áp dụng những mô hình xử lý rác khác nhau. Một số địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, đã áp dụng lò đốt, hay tại một số địa phương khác như Nam Định sử dụng phương pháp chôn lấp…

Tuy nhiên, những phương pháp này để lại hậu quả nghiêm trọng với môi trường. Dạng xử lý tại địa phương mô hình nhỏ không hiệu quả, nguyên tắc phải có quy mô như nhà máy mới có thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, mô hình lò đốt sẽ thải khói, bụi, ra môi trường, gây mùi; mô hình chôn lấp sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường đất, những rác thải khó phân hủy, không phân hủy được sẽ tồn lại… không xử lý được triệt để”.

Môi trường - Bộ NN&PTNT nói về trách nhiệm xử lý 10 triệu tấn rác thải (Hình 2).

Phương pháp lò đốt tại địa phương không giải quyết được triệt để ô nhiễm môi trường.

Đại diện truyền thông bộ NN&PTNT phân tích: “Vấn đề xử lý rác thải nông thôn có nhiều mảng, nhiều khía cạnh. Rác thải nông thôn có 2 loại: Rác nông thôn, rác trực tiếp từ sản xuất, trong đó, rác trực tiếp từ sản xuất lại có rác từ nuôi trồng, rác khó phân hủy, gây nguy hiểm, như bao bì phân bón hóa học, bao bì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật,…

Vì thế, yêu cầu phải có phương tiện, xử lý đồng bộ, đảm bảo bảo vệ môi trường gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng công nghệ. Trước đây, việc đầu tư công nghệ chưa chuẩn, sau này yêu cầu xử lý tập trung”.

“Có rất nhiều giải pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường tại nông thôn, nhưng phải đi từ ý thức của người dân. Yếu tố quyết định là tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng vật liệu “sạch” thay thế cho bao bì nilon, phân loại rác, thuận lợi cho xử lý rác liên hoàn”, ông Lực khẳng định.

Cẩm Mịch

Hàng trăm tấn rác thải công nghiệp chưa xử lý thải ra môi trường

Thứ 4, 11/10/2017 | 13:42
Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm tấn rác thải nguy hại không qua xử lý được đổ ra môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm nặng.

Bắt cơ sở đốt hàng chục tấn rác thải công nghiệp không qua xử lý

Thứ 5, 05/10/2017 | 20:40
Hàng chục tấn rác công nghiệp được thu gom, đổ giữa bãi đất trống, rồi được đem đốt gây ô nhiễm môi trường.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bình Dương: Trạm bê tông chủ động khắc phục sau phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:29
Liên quan đến nội dung phản ánh Trạm bê tông Nam Huy Hoàng – Chi nhánh Dĩ An nghi xả thải ra môi trường, Công ty này đã chủ động có biện pháp khắc phục sau phản ánh của Người Đưa Tin.

Hải Phòng: Xuất hiện đàn khỉ hoang “ghé thăm” các hộ dân trong phố

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Đàn khỉ hoang khoảng 3 con vừa xuất hiện tại khu vực dân cư Tây Sơn trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: Trăn trở tìm nguồn nước sạch cho khu vực nông thôn

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:16
Trong khi chờ nguồn cung cấp nước sinh hoạt mới bảo đảm chất lượng, nhiều hộ dân ở huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, quay lại dùng nước giếng khoan thay vì nước máy.

Gìn giữ, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:15
Tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 vừa qua, Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cùng nhau đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Quảng Nam có bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:10
Ngày 15/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã tổ chức giới thiệu Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2024: Cảnh báo mưa dông giờ tan tầm

Thứ 5, 16/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hải Phòng: Trăn trở tìm nguồn nước sạch cho khu vực nông thôn

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:16
Trong khi chờ nguồn cung cấp nước sinh hoạt mới bảo đảm chất lượng, nhiều hộ dân ở huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, quay lại dùng nước giếng khoan thay vì nước máy.

Gìn giữ, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:15
Tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 vừa qua, Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cùng nhau đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...

Tin không khí lạnh mới nhất đổ bộ vào miền Bắc nước ta

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:04
Dự báo đợt không khí lạnh giữa mùa hè đổ bộ về khoảng chiều tối ngày 19/5 sẽ gây mưa lớn, nhiệt giảm nhẹ, duy trì trời mát.