Bộ Công Thương: Không thể đáp ứng hết đề nghị bổ sung Quy hoạch điện VIII

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 12/01/2022 | 17:09
0
Hàng loạt địa phương ồ ạt xin được bổ sung điện gió vào Quy hoạch VIII, song Bộ Công Thương cho biết không thể đáp ứng được hết yêu cầu của các địa phương.

Thông tin trên được ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 12/1.

Theo ông Hùng, Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công Thương hoàn chỉnh và trình Thủ tướng phê duyệt tháng 10/2021. Tuy nhiên, tại hội nghị COP26, Thủ tướng cam kết phát thải ròng của Việt Nam về 0 vào năm 2050, Việt Nam định hướng phát triển năng lượng tái tạo.

Vì thế, Bộ Công Thương đang hiệu chỉnh Quy hoạch Điện VIII theo hướng bền vững, dành nhiều không gian để phát triển cho các nguồn năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường, với chi phí sản xuất hợp lý, đảm bảo lợi của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng điện, đáp ứng các cam kết của Việt Nam với quốc tế về giảm thiểu tối đa phát thải khí nhà kính ra môi trường.

"Bộ Công Thương đang hoàn thiện lại quy hoạch điện VIII, dự kiến báo cáo lại Thủ tướng vào quý I/2022", ông Hùng thông tin.

Kinh tế vĩ mô - Bộ Công Thương: Không thể đáp ứng hết đề nghị bổ sung Quy hoạch điện VIII

 Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thông tin tại cuộc họp (Ảnh: MOIT).

Về đề nghị của một số địa phương bổ sung vào quy hoạch điện, ông cho biết Bộ Công Thương đã nhận được rất nhiều ý kiến của địa phương, bổ sung dự án nguồn điện vào Quy hoạch điện VIII, đặc biệt là các địa phương có tiềm năng năng lượng tái tạo lớn.

"Nhưng vừa qua, năng lượng tái tạo chỉ sử dụng một tỉ lệ nhỏ nên cần có cân đối, tính toán cơ cấu các nguồn điện, thủy điện, nhiệt điện và năng lượng tái tạo đảm bảo cân đối cung cầu và phụ tải. Không thể đáp ứng được hết đề nghị của các địa phương mà đưa vào phân bố theo từng vùng", ông Hùng nhấn mạnh.

Về việc kiểm tra các dự án điện mặt trời, ông cho biết ngày 9/2/2021, Thủ tướng yêu cầu rà soát các vấn đề liên quan điện mặt trời, giao Bộ Công Thương và các tỉnh, EVN rà soát triển khai các dự án điện mặt trời trên mặt đất và mái nhà. Bộ đã triển khai thành lập đoàn kiểm tra, đã hoàn thành và sẽ báo cáo Thủ tướng trong thời gian sắp tới.

Về kế hoạch cung cấp điện trong năm 2022, ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết,  Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 3063, cung cấp và vận hành hệ thống điện, dự kiến 275,5 tỷ kWh, tăng 7,88%. Bộ cũng chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực đảm bảo vận hành và cung cấp an toàn của toàn hệ thống, chuẩn bị các phương án cung cấp điện để không bị thiếu.

"Dự kiến kế hoạch cung ứng cơ bản được đảm bảo, không phải tiết giảm điện nếu không có hiện tượng bất thường xảy ra khi không có thời tiết cực đoan, song cũng có thời điểm nhất định có thể quá tải cục bộ", ông Quang nói.

Kinh tế vĩ mô - Bộ Công Thương: Không thể đáp ứng hết đề nghị bổ sung Quy hoạch điện VIII (Hình 2).

Việc cung ứng điện trong năm 2022 sẽ được đảm bảo để không bị thiếu (Ảnh: Phạm Tùng).

Về năng lượng tái tạo, ông Quang cho biết thêm, trong năm 2022, nguồn này dự kiến cung cấp 35,6 tỷ kWh, chiếm 13% tổng nhu cầu điện hệ thống. Do đó bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục có giải pháp khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo này.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết ngành công thương 9/1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, ông đã có khoảng 20 cuộc họp với Bộ Công Thương về Quy hoạch điện VIII.

Theo Phó Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu rà soát lại và nhận ra được một số vấn đề bất cập, cần phải nghiên cứu sâu. Việc quy hoạch điện trước đây dự kiến 180.000 MW, nay hạ xuống khoảng 140.000 MW. Nhưng hiện nay, các địa phương, doanh nghiệp lại đăng ký xin bổ sung quy hoạch lên 283.000 MW.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 là ngành công thương cần tập trung chỉ đạo các quy hoạch ngành quốc gia đảm bảo chất lượng, đặc biệt là là quy hoạch điện.

"Làm chắc, bảo đảm hiệu quả nhất, đầu tư phải tính toán, có công thức các cơ cấu loại điện. Tiền doanh nghiệp cũng là tiền của dân, tiền đường dây là tiền ngân sách", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công Thương: "Từng bước xoá độc quyền của EVN là chuyện chắc chắn phải làm"

Thứ 5, 06/01/2022 | 11:49
Bên cạnh việc khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, Nhà nước vẫn giữ vai trò độc quyền lưới điện cao áp và siêu cao áp, độc quyền điều độ điện.

Sau Hội nghị COP26, Quy hoạch điện VIII được điều chỉnh thế nào?

Thứ 6, 19/11/2021 | 19:50
Quy hoạch điện VIII sau điều chỉnh theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 đã thể hiện xu hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, cam kết cắt giảm khí CO2.

Bộ Công Thương: Quy hoạch điện VIII hạn chế thêm nhà máy điện than

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:13
Nhiều nhà máy điện than trên toàn quốc không được xem xét để phát triển trong thời gian tới và được thay thế bằng nguồn điện khí LNG thân thiện hơn với môi trường.

Bộ Công Thương lại "lỡ hẹn" trình Đề án Quy hoạch điện VIII

Thứ 5, 17/06/2021 | 18:45
Theo kế hoạch, bộ Công Thương phải trình Đề án quy hoạch điện VIII lên Chính phủ trước ngày 15/6, song Bộ này chưa thể trình theo yêu cầu đã được đưa ra.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 21%

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:30
Theo Sở Công thương Kiên Giang, đến hết tháng 4/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hơn 290 triệu USD, đạt 31,60% kế hoạch năm, tăng 21,26% so cùng kỳ năm 2023.

Biến động giá sầu riêng: Xuất khẩu tăng cao, càng lo chất lượng

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:30
Mặc dù đem về kim ngạch xuất khẩu giá trị cao, nhưng sự “phát triển nóng” của sầu riêng đặt ra bài toán rủi ro về chất lượng.

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Bình Phước: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 407 triệu USD trong tháng 4

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 407,3 triệu USD, tăng 7,58% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Trình Quốc hội xem xét giảm tiếp 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:20
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Biến động giá sầu riêng: Xuất khẩu tăng cao, càng lo chất lượng

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:30
Mặc dù đem về kim ngạch xuất khẩu giá trị cao, nhưng sự “phát triển nóng” của sầu riêng đặt ra bài toán rủi ro về chất lượng.

Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 21%

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:30
Theo Sở Công thương Kiên Giang, đến hết tháng 4/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hơn 290 triệu USD, đạt 31,60% kế hoạch năm, tăng 21,26% so cùng kỳ năm 2023.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.