Bộ Công an chỉ đạo điều tra 2 vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại Kon Tum và Quảng Ninh

Bộ Công an chỉ đạo điều tra 2 vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại Kon Tum và Quảng Ninh

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 11/07/2020 | 13:50
0
Sáng nay (11/7) và đêm qua (10/7), trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tổng số 8 người chết, 37 người bị thương. Bộ Công an vừa có chỉ đạo về việc khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bộ Công an thông tin: Trong 2 ngày 10 và 11/7/2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Lãnh đạo bộ Công an đã chỉ đạo cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

An ninh - Hình sự - Bộ Công an chỉ đạo điều tra 2 vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại Kon Tum và Quảng Ninh

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn hiện trường trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Kon Tum.

Theo đó, vào lúc 4h sáng 11/7, tại km 23+800 quốc lộ 14C, trên đèo Ngọc Vinh, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, xe ô tô khách biển số 36B-022.32 (chưa rõ người điều khiển), chạy hướng Bắc - Nam (Ngọc Hồi - IaDRai, huyện Sa Thầy), khi đang xuống đèo thì bất ngờ lao xuống vực, hậu quả làm chết 5 người, bị thương 35 người.

Trước đó, vào 21h ngày 10/7, tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xe ôtô loại 4 chỗ ngồi do anh Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) điều khiển, khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn thì bất ngờ lao xuống biển. Hậu quả làm chết 3 người, 2 người bị thương. Kiểm tra nồng độ cồn xác định lái xe có kết quả 0,9 mmol/lit, âm tính với ma túy.

An ninh - Hình sự - Bộ Công an chỉ đạo điều tra 2 vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại Kon Tum và Quảng Ninh (Hình 2).

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông sau khi vụ TNGT xảy ra tại tỉnh Kon Tum.

Ngay sau khi 2 vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo bộ Công an đã chỉ đạo cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông; đồng thời phối hợp với UBND, ban An toàn giao thông 2 tỉnh tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vướng lao lý trong vụ “hô biến đất vàng”

Thứ 7, 11/07/2020 | 10:47
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ “hô biến đất vàng” Sabeco. Trong đó, có bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương.

Vụ "đất vàng" Sabeco khiến ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương bị khởi tố

Thứ 6, 10/07/2020 | 23:13
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khới tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương.

Vụ Nhật Cường Mobile bắt 2 bị can: Lộ "liên minh ma quỷ" nẫng trọn gói thầu số hóa

Thứ 6, 10/07/2020 | 19:57
Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, việc Giám đốc công ty Đông Kinh bị khởi tố, bắt giam là do liên quan đến sai phạm tại một số gói thầu số hóa mà sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đã tổ chức.

Nóng: Khởi tố, bắt giam anh trai Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile

Thứ 6, 10/07/2020 | 15:56
Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam anh trai của Bùi Quang Huy do liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh, xe container đè bẹp xe 16 chỗ, nghi nhiều người thương vong

Thứ 5, 18/06/2020 | 06:04
Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh khi xe container bất ngờ lật nghiêng, đè bẹp xe ô tô 16 chỗ. Công tác cứu hộ cứu nạn đang được triển khai. Cơ quan chức năng xác nhận có ít nhất 2 người tử vong.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.