Biệt thự giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn "nín thở" chờ thanh tra
Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 6, 02/11/2018 | 06:30
0
Không còn thi công nhộn nhịp như những ngày trước đó, toàn bộ các công trình xây dựng khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn đang đồng loạt tạm nghỉ chờ đoàn thanh tra.
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, ngày 1/11, tại 2 xã Minh Trí và Minh Phú, các công trình xây dựng biệt thự, nhà vườn đều đang tạm thời dừng thi công. Một số khu du lịch tạm ngưng bán vé tham quan, mở cửa tự do.
Anh N.V.T., một người dân xã Minh Phú cho biết: “Hiện tại cũng có một vài công trình đang tiến hành tháo dỡ. Số còn lại cũng tạm thời ngừng thi công”.
Theo quản rừng, những công trình nằm phía ngoài mốc giới rừng vẫn được giữ lại, đã được đoàn thanh tra xác nhận không sai phạm.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trịnh Việt Dân - Chánh Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: “Có thể thấy, huyện Sóc Sơn chậm trễ trong việc thực hiện quyết định của Thanh tra Chính phủ năm 2008. Hơn nữa còn để nhiều công trình mới mọc lên trong thời gian gần đây. Việc thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân ở tất cả các cấp”.
Ông Dân cũng cho biết thêm, hiện tại, đoàn thanh tra cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp bản đồ địa giới hành chính qua các thời kỳ để làm rõ ranh giới “đâu là trong, ngoài rừng phòng hộ”. Đây là chứng cứ quan trọng để khẳng định các công trình xây trên đất rừng phòng hộ hay không.
Về việc chậm trễ thực hiện quyết định của TTCP, đại diện thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng khẳng định đơn vị này đã nhiều lần gửi công văn đốc thúc việc xử lý “nhưng huyện Sóc Sơn chưa quyết liệt thực hiện”.
“Thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ, nếu không thực hiện thì quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm", Chủ tịch Hà Nội khẳng định.
Những năm gần đây, khu vực rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội) bỗng nhiên mọc lên các khu biệt thự, nhà vườn, khu nghỉ dưỡng nhiều như... nấm sau mưa. Nổi bật là các công trình bề thế và nguy nga nằm ở 2 xã Minh Trí và Minh Phú, trước lệnh cấm thi công vẫn “ầm ầm” đẩy mạnh.
Những vi phạm về đất đai khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ ven hồ Đồng Đò (Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ và kiến nghị xử lý nhưng 12 năm qua, hàng loạt công trình kiên cố vẫn mọc lên, từng khu đất được rao bán nhộn nhịp.
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Vi phạm rất cụ thể tại khu sinh thái Vườn xuân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) nhưng đến nay vẫn không có bất cứ biện pháp ngăn chặn, tạm dừng nào.
Dự thảo Nghị định về giá đất đã quy định cụ thể về trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.
Mặc dù thị trường chung còn ảm đạm và nhiều khó khăn, nhưng vẫn có những khu vực đất nền ven Hà Nội người mua kẻ bán khá sôi động. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần tỉnh táo, tránh trở thành nạn nhân “tiền mất tật mang” từ những cơn “sốt ảo”.
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.
Giá vàng SJC tăng mạnh phiên sáng 7/5, trong đó thương hiệu SJC cộng thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên ngưỡng 86,8 triệu đồng/lượng.
Dự thảo Nghị định về giá đất đã quy định cụ thể về trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.