Biến động tại SHB hậu sáp nhập?

Biến động tại SHB hậu sáp nhập?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
– SHB được quan tâm nhiều hơn sau việc tái cấu trúc và đặc biệt trong những ngày qua khi giao dịch cổ phiếu tại ngân hàng này có những biến động thì SHB càng giành được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn.

VEF cho biết, trong những ngày qua, các cổ đông khá phấp phỏng với kết quả kinh doanh quý III/2012 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Cho tới thời điểm này, đã có cả chục tổ chức tín dụng công bố báo cáo tài chính quý vừa qua với kết quả không mấy tích cực, nợ xấu tăng, lợi nhuận giảm mạnh hoặc thậm chí thua lỗ.

Được biết, từ khi sáp nhập Habubank vào SHB đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng nợ xấu của Habubank. Đây là 1 tin rất tích cực đối với SHB mới sau sáp nhập bởi nó đồng nghĩa với việc tình hình hoạt động chung của tổ chức tín dụng này sẽ được cải thiện.

Tuy nhiên, giới đầu tư trong 2 ngày qua xôn xao với thông tin bà Bùi Thị Mai - nguyên tổng giám đốc Habubank - bị giáng chức và thuyên chuyển sang bộ phận thu hồi nợ từ ngày 1/11 sau chưa đầy tháng thử thách vị trí phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB sau sáp nhập.

Bất động sản - Biến động tại SHB hậu sáp nhập?

Về vấn đề nói trên, VnExpress cho biết, một lãnh đạo của SHB cho hay, việc điều chuyển bà Mai đúng với quy chế và quy định tại ngân hàng. Theo quy chế của ngân hàng, nhân sự làm phát sinh nợ xấu (tùy mức độ) sẽ bị điều chuyển về bộ phận thu hồi công nợ.

Những việc làm quyết đoán của bầu Hiển thì trong giới tài chính, hẳn ai cũng biết. Tuy nhiên, quyết định giáng chức gần như không có tiền lệ mà nhiều người Việt Nam vốn chưa quen nghĩ tới, cùng với bối cảnh hệ thống ngân hàng đang đối mặt với vấn nạn nợ xấu, lợi nhuận suy giảm, thua lỗ đang khiến nhiều nhà đầu tư đồn đoán theo nhiều hướng.

Trong phiên giao dịch 7/11, SHB đã trở thành tâm điểm trên TTCK với việc có tới hơn 11,2 triệu cổ phiếu được giao dịch thông qua khớp lênh với giá biến động từ mức giá sàn 4.500 đồng/cp cho tới trên giá tham chiếu 1 ly là 4.900 đồng/cp. Nhiều lệnh mua lớn vài trăm ngàn đến hơn triệu cổ liên tiếp được khớp.

Cổ phiếu SHB cũng ghi nhận 15 phiên giảm và đứng giá liên tiếp (4 phiên đứng giá) kéo giá từ 6.500 đồng/cp xuống 4.800 đồng/cp hôm 6/11.

Theo VEF, giao dịch bất thường của cổ phiếu SHB gần đây đang khiến cho giới đầu tư liên tưởng về khả năng có 1 sự gom hàng của các tổ chức, giống như đã xảy ra với khá nhiều cổ phiếu ngân hàng khác. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại về khả năng SHB vẫn đang gặp nhiều khó khăn sau khi sáp nhập Habubank vào.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, thị trường luôn phản ánh đúng thực tại của doanh nghiệp như thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã từng lý giải nếu lợi nhuận ngân hàng tốt thì giá cổ phiếu ngành ngân hàng phải tỷ lệ thuận với lợi nhuận đó.

Như vậy, sau vụ sáp nhập 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB và vụ SHB-HBB cùng với những vụ việc đang được nhắc đến ở DaiA Bank, WesternBank... thị trường đang chờ những bước đi mới.

Tuy nhiên, việc các ngân hàng mới sau thâu tóm, sáp nhập có hoạt động tốt hay không vẫn còn là 1 câu hỏi. Bên cạnh đó, việc tái cấu trúc nền kinh tế theo 3 trụ cột như Chính phủ đã vạch ra có lẽ là hợp lý nhưng việc thực thi đến đâu và như thế nào mới là quan trọng nhất vì điều này cũng ảnh hưởng quyết định đến tái cơ cấu ngân hàng.

Việc sáp nhập 2 hay vài ngân hàng với nhau để một ngân hàng có quy mô lớn hơn hướng tới những bước hoạt động chất lượng cao hơn là điều rất được mong đợi và có thể xem là xu hướng phù hợp. Nhưng nếu các ngân hàng nhỏ yếu trong diện buộc phải tự nguyện sáp nhập với nhau thì cần phải giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, đối với những ngân hàng tốt, dù không buộc tái cơ cấu nhưng vẫn tìm đếm với nhau đe sáp nhập cho một mục tiêu lớn hơn thì đó là điều cần khuyến khích và hỗ trợ.

Khánh An (tổng hợp/ VEF/VNE)


Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.