Bí thư Thăng ăn tối với Ngoại trưởng John Kerry tại Bitexco

Bí thư Thăng ăn tối với Ngoại trưởng John Kerry tại Bitexco

Thứ 4, 25/05/2016 | 10:37
0
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xuất hiện tại tòa nhà cao nhất Sài Gòn Bitexco tối 24/5 trong sự chào đón của nhiều người....

Bí thư Đinh La Thăng đến tòa nhà cao nhất Sài Gòn lúc 19h rồi nhanh chóng đi lên tầng 52. Một giờ sau, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có mặt tại đây để dùng cơm tối với Bí thư Thăng. Buổi tiệc để Thành ủy TP HCM chào đón Ngoại trưởng và các doanh nghiệp Mỹ, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Xã hội - Bí thư Thăng ăn tối với Ngoại trưởng John Kerry tại Bitexco

Ông Thăng bắt tay người dân khi rời tòa nhà. Ảnh: VnExpress

Trước đó, các nhân viên tòa nhà hay tin có phái đoàn của Mỹ đến dùng cơm tối nên chờ ở cổng suốt nhiều giờ.

"Em chờ suốt 5 tiếng từ khi tan ca đến giờ, mong gặp được Tổng thống Obama nhưng ông không đến. Tuy nhiên, được gặp Ngoại trưởng Mỹ và Bí thư Đinh La Thăng, thấy họ thân thiện, gần gũi cũng em vui lắm" - một người dân TPHCM nói với VnExpress.

Sau khi dùng bữa, Bí thư Thăng và John Kerry ra thăm sân đậu trực thăng của tòa nhà Bitexco, ngắm cảnh Sài Gòn về đêm.

Đến 22h, ông Đinh La Thăng bước ra sảnh tòa nhà trước, ngay sau lưng là Ngoại trưởng John Kerry. Rất đông người dân đồng loạt reo hò, nhiều cánh tay đưa về phía Bí thư Thăng. Nở nụ cười thật tươi, người đứng đầu Thành ủy TPHCM vui vẻ bắt tay mọi người.

Chứng kiến cảnh người dân nồng nhiệt chào đón, Ngoại trưởng Mỹ tỏ vẻ bất ngờ, cười tươi và nói tiếng Việt Nam "xin chào".

Theo Người lao động, trước khi đi, Ngoại trưởng Mỹ chắp tay chào người dân TP HCM đã chờ đón ông suốt tối tại đây.

Khi ra xe, ông vẫn vẫy tay rất lâu trước hàng dài người chào đón bên đường.

Xã hội - Bí thư Thăng ăn tối với Ngoại trưởng John Kerry tại Bitexco (Hình 2).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chắp tay chào người dân TPHCM sai khi rời Bitexco. Ảnh: Người lao động

Theo dự kiến, trong ngày hôm nay (25/5), song song với hoạt động của Tổng thống Obama, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tham dự lễ đón nhận quyết định

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.