Bị tàu hỏa tông văng chục mét, 3 người thương vong khi đi đám tang

Bị tàu hỏa tông văng chục mét, 3 người thương vong khi đi đám tang

Thứ 6, 06/05/2016 | 14:19
0
Bị tàu hỏa tông vào phần đuôi bên trái, chiếc ôtô chở gia đình anh Thiện văng xa hơn chục mét. Hậu quả, 3 người thương vong.

Tối 5/5, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường nhựa liên xã, thuộc địa phận thôn Hòa Bình (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến cả gia đình gặp nạn.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, do có một người quen vừa qua đời cách hiện trường xảy ra tai nạn chừng vài trăm mét, anh Bá Văn Thiện (41 tuổi, thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình) điều khiển ôtô bốn chỗ chở mẹ vợ và vợ đi viếng, lưu thông trên đường liên xã hướng QL1A đi xã Phan Tiến.

Xã hội - Bị tàu hỏa tông văng chục mét, 3 người thương vong khi đi đám tang

Ôtô biến dạng sau khi bị tàu hỏa tông. (Ảnh: VnE)

Khi xe anh Thiện đến điểm giao cắt giữa đường sắt và đường nhựa liên xã (thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), do không quan nên bị tàu khách Thống nhất số hiệu TN2 lưu thông hướng TP HCM - Hà Nội tông vào phần đuôi bên trái khiến ôtô văng xa hơn chục mét.

Cú tông mạnh khiến phần sau ôtô biến dạng, 3 người bên trong kêu cứu. Các nhân viên ga Sông Lũy liền chạy ra, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Do bị thương nặng, bà Nguyễn Thị Quỳnh (74 tuổi, mẹ vợ anh Thiện) đã tử vong.

Anh Thiện và vợ là chị Phạm Bích Ngân Ngân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo ông Bùi Đăng Nhu, Trưởng ga Sông Lũy, giữa đường sắt và đường bộ khu vực này đều cong nên bị che khuất tầm nhìn. "Có thể ôtô đóng kín cửa nên không nghe tiếng còi tàu lao tới", ông Nhu nhận định trân báo VnExpress và cho biết vụ tai nạn ảnh hưởng đến hệ thống đường sắt Bắc – Nam khoảng 30 phút.

Theo thông tin thống kê của ngành chức năng, 3 năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra 19 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 16 người, bị thương 5 người; so với 3 năm trước đó giảm 3 vụ, giảm 6 người chết, tăng 4 người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt ở Bình Thuận luôn ở mức độ cao có nguyên nhân là do tuyến đường sắt đi qua địa bàn rất dà

Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.