Bí mật về người con gái xinh đẹp trong vụ cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc

Bí mật về người con gái xinh đẹp trong vụ cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc

Thứ 3, 13/03/2018 | 11:04
0
Cô Yulia rất yêu quý cha mình và mọi thông tin về người cha dường như luôn được cô giữ kín. Khi thông tin cha cô bị bắt vì làm gián điệp hồi năm 2004 được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Nga, những người thân quen thực sự rất ngỡ ngàng.

Theo BBC, cảnh sát đang nỗ lực điều tra nghi phạm đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái của nhân vật này là cô Yulia sau khi cả hai cha con được phát hiện bất tỉnh ở Salisbury, Wiltshire, Anh hôm Chủ nhật tuần trước.

Bàn luận về sự việc này, một người bạn của Yulia cho biết, người phụ nữ này “không làm gì để đáng bị đối xử như vậy”.

Trong hồi tưởng của Irina Petrova, người bạn từ thời thơ ấu của cô Yulia, gia đình ông Skripal thật “hoàn hảo”.

Cô Yulia, 33 tuổi và người cha 66 tuổi của cô đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị phơi nhiễm với một chất độc thần kinh. Đến nay, họ đã được điều trị gần một tuần.

Bí mật về người con gái xinh đẹp trong vụ cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc

Cô Yulia, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Vụ đầu độc này đã gây chấn động nước Anh.

Bộ trưởng an ninh Anh, ông Ben Wallace nhận định đây là “một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả khủng khiếp” mà Chính phủ nước này sẽ sẵn sàng “hỗ trợ với tất cả nguồn lực” để đưa sự việc ra ánh sáng.

Khi được hỏi liệu ông Skripal có làm việc cho các cơ quan tình báo Anh hay không, ông Ben Wallace từ chối trả lời, với lý do đó là những thông tin bí mật không thể công khai.

Tuy nhiên, theo cô Petrova, người quen biết gia đình cô Yulia nhiều năm khẳng định: “Không còn nhiều người trong gia đình cô ấy còn sống”.

Mẹ, chú và thậm chí là người anh trai của cô Yulia cũng đã qua đời trong những năm gần đây.

Theo như bạn bè của Yulia, người phụ nữ này đã từng làm việc cho nhiều công ty đa quốc gia như Nike và PepsiCo.

Cô Yulia đã chuyển đến sống ở Anh với cha hồi năm 2010 khi ông  Skripal được thả tự do nhờ cuộc trao đổi gián điệp. Tuy nhiên, cô đã trở lại Moscow 5 năm sau đó. Khi ở Anh, cô Yulia đã có những khoảng thời gian rất đẹp. 

Cô Yulia rất yêu quý cha mình và mọi thông tin về người cha dường như luôn được cô giữ kín. Khi thông tin cha cô bị bắt vì làm gián điệp hồi năm 2004 được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Nga, những người thân quen thực sự rất ngỡ ngàng.

Dường như không ai biết cha của cô Yulia là ai trước khi ông bị bắt. Tất cả những gì người ta biết đến ông chỉ là việc ông thường xuyên ra nước ngoài. 

Giới chức y tế Anh cảnh báo hàng trăm người có thể bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bằng chất độc thần kinh đối với ông Skripal.

Trước đó, cơ quan điều tra Anh đã phát hiện chất độc thần kinh ở quán rượu The Mill và nhà hàng Zizzi tại Salisbur, nơi ông Skripal từng ghé qua.

Trước đó, cảnh sát Anh tiết lộ, họ đã biết loại chất độc thần kinh nào được sử dụng trong vụ tấn công, nhưng từ chối nêu tên cũng như cách thức nó được sử dụng như thế nào trong vụ tấn công. Lý do đây là một loại chất cực hiếm.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd ngày 10/3 cho biết, cảnh sát Anh tới nay đã xác minh hơn 200 nhân chứng và 240 bằng chứng về vụ ám sát.

Xem thêm >> Ai đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga?

Cẩm Vân

 

 

Ai đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga?

Thứ 2, 12/03/2018 | 19:00
Sự việc cha con cựu điệp viên hai mang của Nga bị đầu độc đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng phức tạp khi có đến hơn 20 người liên quan phải điều trị tại viện. Người dân Anh đòi tẩy chay World Cup tại Nga, còn Ngoại trưởng nước này dọa sẽ phản ứng mạnh nếu Nga đứng sau vụ việc.

Nữ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga tố nghị sĩ quấy rối tình dục

Thứ 2, 12/03/2018 | 06:00
Nữ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã trở thành nhân vật mới nhất tố cáo Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Hạ viện Leonid Slutsky có hành vi quấy rối tình dục.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.