Bí mật khó ngờ với loạt vũ khí Israel có thể dùng trong cuộc chiến với Hamas

Bí mật khó ngờ với loạt vũ khí Israel có thể dùng trong cuộc chiến với Hamas

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 17/05/2021 | 09:20
0
Lực lượng phòng vệ Israel vận hành nhiều loại máy bay tấn công khác nhau, bao gồm cả F-35 Lightning-II thế hệ thứ năm mới được nước này mua gần đây.

Theo Eurasian Times, trong số các loại vũ khí được Lực lượng phòng vệ Israel sử dụng trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas, hệ thống phòng không Vòm Sắt đã thể hiện màn trình diễn ngoạn mục.

Trong các cuộc không kích trả đũa, không quân Israel đã nhắm vào các khu định cư và kho vũ khí của Hamas nhằm hạ gục các nhà lãnh đạo chủ chốt. Hôm 12/5, Lực lượng phòng vệ Israel đã phá hủy hàng chục trạm cảnh sát và cơ sở an ninh dọc Dải Gaza.

Lực lượng phòng vệ Israel vận hành nhiều loại máy bay tấn công khác nhau, bao gồm cả F-35 Lightning-II thế hệ thứ năm mới được nước này mua gần đây. Israel là quốc gia đầu tiên triển khai F-35 để chiến đấu ở Trung Đông. Không thể loại trừ khả năng vũ khí này được sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra mặc dù không có xác nhận chính thức nào.

Quân đội Israel cũng đã công bố nhiều video và thông tin về các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas. Trong các hình ảnh thấy được từ video, có thể thấy rõ các máy bay F-15 và F-16 nhiều năm đã được Israel sử dụng để ném bom vào các mục tiêu ở Gaza và các vùng thù địch xung quanh cũng như tham gia vào các nhiệm vụ trong nhiều cuộc chiến.

Tiêu điểm - Bí mật khó ngờ với loạt vũ khí Israel có thể dùng trong cuộc chiến với Hamas

Loại vũ khí đặc biệt

Ngoài các vũ khí trên, một loại vũ khí ít được truyền thông toàn cầu biết đến khi đưa tin về những cuộc biểu tình của người Palestine mà bị Israel trấn áp. Đó chính là vũ khí đặc biệt mà nhiều đã gọi nhầm đó là vòi rồng hoặc xe chở nước thải.

Trong tiếng Ả Rập, người ta gọi nó là “kharara” - nghĩa đen là “đồ chết tiệt” - vì mùi thối của nó. Vũ khí dưới dạng nước này được phát triển nhằm “kiểm soát đám đông” do công ty của Israel có tên là Odortec sản xuất.

Loại nước này là một hợp chất lỏng có mùi nồng nặc mà những người từng gặp phải mô tả nó giống như mùi nước thải trộn lẫn với xác chết thối rữa. Trên thực tế, nước này là sự pha trộn của các chất hóa học gây buồn nôn dữ dội, cản trở hô hấp, gây nôn mửa. Nó có thể gây kích ứng da, đau mắt và đau bụng, thậm chí rụng tóc.

Lực lượng an ninh sử dụng nước chồn hôi khẳng định vũ khí này không gây chết người và không độc hại. Tuy nhiên, liều lượng cao có thể gây hại sức khỏe, thậm chí có thể gây thương tích nghiêm trọng.

Ngay cả một vòi phun nhỏ nước chồn hôi cũng để lại mùi hôi thối trên da trong nhiều ngày. Trên quần áo và trong các tòa nhà, mùi hôi thối có thể tồn tại lâu hơn.

Tất nhiên, lực lượng Israel không chỉ sử dụng thứ nước này để trấn áp các cuộc biểu tình mà còn để trừng phạt nhiều người khi cần.

Loại vũ khí đặc biệt này cũng được bán rộng rãi. Việc vũ khí do một công ty Israel phát triển đang trở nên phổ biến ở nước ngoài là điều không có gì ngạc nhiên. Israel là nước xuất khẩu vũ khí, nếu tính theo đầu người, thuộc diện lớn nhất trên thế giới. Odortec và các nhà sản xuất vũ khí khác của Israel thậm chí không phải đầu tư vào việc tiếp thị vũ khí của họ vẫn bán được hàng.

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang vô cùng căng thẳng. Các nhóm dân quân ở Gaza đã phóng khoảng 3.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel trong một tuần, mức hỏa lực cao nhất mà nước này từng hứng chịu.

Số rocket mà phong trào Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo ở Dải Gaza phóng vào lãnh thổ Israel từ 10/5 đến nay tương đương 428,5 quả/ngày, cao hơn mật độ hỏa lực trong đợt leo thang căng thẳng năm 2019 và trong cuộc chiến năm 2006 với nhóm dân quân Hezbollah tại Lebanon, tướng Israel Ori Gordin, phát ngôn viên quân đội Israel, hôm nay cho biết.

Tình trạng căng thẳng của hai bên đã khiến quốc tế lo ngại và đang nỗ lực vào cuộc nhằm giảm xung đột.

Tên lửa chống tăng của Nga tấn công, xe tăng Israel chìm trong lửa 

Chủ nhật, 16/05/2021 | 19:48
Những hình ảnh vừa công bố cho thấy, người Palestine đã tấn công xe tăng Merkava của Israel. Theo AVP tiết lộ, tên lửa chống tăng Kornet của Nga đã được sử dụng.

“Cú lừa” ngoạn mục và sự thực sau lời xin lỗi của Israel trong cuộc chiến nảy lửa với Hamas

Chủ nhật, 16/05/2021 | 19:37
Trong khi người phát ngôn quân đội Israel đã xin lỗi vì tuyên bố sai sót, truyền thông quốc tế cho rằng đó là hành động cố ý.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.