Bí ẩn sự mất tích của MH370: Thông tin mới “giải oan” cho cơ trưởng và hé lộ lý do khiến máy bay biến mất

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Thông tin mới “giải oan” cho cơ trưởng và hé lộ lý do khiến máy bay biến mất

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 22/07/2019 | 07:14
0

Theo Express, máy bay MH370 của hàng không Malaysia rời Kuala Lumpur hôm 8/3/2014 để tới Bắc Kinh, Trung Quốc chở theo 239 người trên khoang. Tuy nhiên, máy bay liên lạc lần cuối với trạm kiểm soát không lưu lúc 1h19 phút sáng trước khi biến mất bí ẩn trên biển. Radar và dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay đã thay đổi lộ trình bất ngờ và bay ngược lại Malaysia trước khi bay về phía Nam Penang và sau đó đi về phía Nam Ấn Độ Dương, một động thái mà nhiều chuyên gia đặt ra nghi vấn.

Nhiều giả thuyết cho rằng chính cơ trưởng Zaharie Shah, đã đưa ra động tác từ biệt với Penang trước khi lao máy bay xuống biển.

Tuy nhiên, nhà điều tra về tai nạn hàng không Christine Negroni lại đặt ra giả thuyết khác khi cho rằng việc thiếu bằng chứng trong nhiều năm qua cho thấy ông Shah không nên bị đổ lỗi gây ra sự biến mất của máy bay.

Hồ sơ - Bí ẩn sự mất tích của MH370: Thông tin mới “giải oan” cho cơ trưởng và hé lộ lý do khiến máy bay biến mất

Lý do MH370 mất tích hiện vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời đáp

Trong cuốn sách “The Crash Detectives” xuất bản năm 2018 của mình, bà Negroni đã đề cập đến lý do nhiều phi công tự sát và điều này cho thấy cơ trưởng MH370 đã không gây nên vụ mất tích MH370.

“Có rất ít lý do cho thấy các phi công liên quan đến vụ không tặc hay lao máy bay xuống khi đang trên lộ trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8/3/2014”, chuyên gia cho hay.  

“Hãy nhìn vào vụ tai nạn gây sốc của hàng không GermanWings một năm sau đó để thấy rất nhanh chóng, nhiều bằng chứng về việc cơ trưởng lao máy bay xuống lộ ra”, chuyên gia cho biết thêm.

Hôm 24/3/2015, chuyến bay 9525 Germanwings đã lao xuống dãy núi Alps của Pháp, làm thiệt mạng 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Cuộc điều tra cho thấy vụ tai nạn xuất phát từ cơ phó Andreas Lubitz, người trước đó từng điều trị vì ý muốn tự sát mà bác sĩ thậm chí còn khẳng định “không nên tiếp tục làm việc”.

Lubitz giữ đã giữ kín tình trạng bệnh tật của mình và tiếp tục làm việc.

Trong khi đó, theo chuyên gia Negroni, bà nghĩ trường hợp MH370 hoàn toàn khác.

“Giả thuyết của tôi là rằng có sự trục trặc về hệ thống điện ở Boeing 777 và máy bay đã gây giảm áp suất khiến các phi công không kịp trở tay.... Sự trục trặc này đã gây ảnh hưởng đến không khí trong máy bay và máy bay chỉ dừng khi nó hết nhiên liệu vài giờ sau đó”, chuyên gia nhận định.

Theo bà Negroni, các phi công trong buồng lái vì thiếu ô xy nên không còn tỉnh táo để có thể hạ cánh máy bay an toàn.

Tuy vậy, ý tưởng này chỉ là một giả thuyết trong hàng trăm giả thuyết khác được đặt ra cho sự mất tích của MH370 những năm qua. Một số giả thuyết trước đó khẳng định máy bay bị khủng bố ở trên khoang hay ở dưới đất không tặc.

Một số giả thuyết khác lại cho rằng máy bay gặp nạn vì chở theo 5 tấn mãng cầu và 221 kg pin.

Chuyên gia hàng không Tim Termini lại cho rằng một đối tượng đi lậu vé có thể là kẻ cướp máy bay. "Nếu ai đó tìm cách chui được lên máy bay từ trước thì không thể lần theo dấu vết của hắn", theo Express.

Philip Baum, một chuyên gia hàng không khác nói, cần phải điều tra cặn kẽ khả năng này. Ông Baum, hiện là biên tập viên của tạp chí An ninh hàng không quốc tế đồng thời là giáo sư về an ninh hàng không tại đại học Coventry từng nói: "Tôi cho rằng đối tượng đi lậu vé có khả năng cao. Không có quan chức nào tính đến khả năng một kẻ đi lậu vé có mặt trên máy bay".

Theo ông Baum, có khả năng một hoặc hơn một người đi lậu vé có thể đã lên máy bay từ khi nó còn đang ở dưới mặt đất và nấp vào ở phía dưới buồng điều khiển.

Tạp chí An ninh hàng không quốc tế từng cho biết, có tới 123 đối tượng đi lậu vé đã tìm cách lên 107 chuyến bay khác nhau. Một số người cải trang là nhân viên quét dọn hoặc quan chức sân bay, một số lại nấp dưới càng máy bay.

Tuy nhiên, cho đến nay sự thực khiến MH370 mất tích vẫn là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.

Xem thêm >> Thông tin gây sốc về lý do khiến MH370 mất tích bí ẩn và sự nhởn nhơ của “kẻ chủ mưu”

 

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Vén màn bí ẩn về những mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên biển

Thứ 6, 19/07/2019 | 20:00
Các mảnh vỡ máy bay MH370 thu được từ Ấn Độ dương có thể chỉ là bằng chứng giả mà những kẻ không tặc cố tình gài vào đó nhằm đánh lạc hướng điều tra, chuyên gia cho hay.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Phát hiện mới về lý do có thể khiến máy bay mất tích và sự liều lĩnh của 3 kẻ chủ mưu

Thứ 2, 15/07/2019 | 08:50
Máy bay MH370 đã được đưa tới khu vực bí mật ở Kazakhstan sau khi bị 3 "hành khách chuyên nghiệp" cướp, nhà nghiên cứu về hàng không của hãng tin CNN, Wise cho hay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.