Bí ẩn những ‘bóng ma’ trong tòa biệt thự ở Australia?

Bí ẩn những ‘bóng ma’ trong tòa biệt thự ở Australia?

Chủ nhật, 28/06/2015 | 19:50
0
Một người hầu gái đang mang thai ngã xuống từ ban công, một bé trai chết cháy khi đang ngủ và một bé gái bị đẩy xuống cầu thang,...

Đó là những câu chuyện đáng sợ mà gia đình Olive Ryan tin rằng đang “ám ảnh” trong tòa nhà Monte Cristo ở Junee, Australia , mà họ đang sống, theo tin tức từ Daily Mail.

Olive Ryan, một người đã sống trong ngôi nhà này kỳ lạ này suốt 50 năm qua chia sẻ trên The Project rằng, bà vẫn cảm nhận được sự hiện diện của những người chủ nhà ban đầu của ngôi nhà này, Christopher và Elizabeth Crawley. Người ta tin rằng, linh hồn của họ vẫn đang “ám” trong ngôi nhà này kể từ khi hai người qua đời vào năm 1910 và 1933.

Công nghệ - Bí ẩn những ‘bóng ma’ trong tòa biệt thự ở Australia?

Gia đình Olive Ryan đã sống trong ngôi nhà này suốt hơn 50 năm vừa tiết lộ những câu chuyện "lạnh gáy" xảy ra ở đây.

“Tôi cảm thấy đã có người đặt tay lên vai tôi, gọi tên tôi khi tôi ở đây một mình. Thậm chí, tôi còn có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài ban công nhưng khi ra ngoài lại không có ai”, Ryan kể lại trên The Project.

Công nghệ - Bí ẩn những ‘bóng ma’ trong tòa biệt thự ở Australia? (Hình 2).

Vợ chồng bà Ryan chuyển tới tòa nhà này sống từ năm 1963.

Theo bà Ryan, vào thời điểm bà cùng người chồng quá cố chuyển đến ngôi nhà này, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Cả căn nhà sáng sủa mặc dù lúc đó không có điện.

“Vào lúc chúng tôi đến đây, tất cả bóng đèn đều bật sáng”, Ryan chia sẻ. Đó là khi Ryan bắt đầu nhận thấy điều gì đó khác lạ về căn nhà.

Con trai của Ryan, Lawrence, đã từng sống nhiều năm trong tòa nhà này cũng cảm nhận được những điều bất thường nơi đây.

“Tôi luôn cảm thấy có ai đó luôn dõi theo tôi“, Lawrence từng chia sẻ trên The Project.

Cùng chuyên mục

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.