Bé gái nghi bị gí thanh sắt nóng vào mặt đã bỏ học

Bé gái nghi bị gí thanh sắt nóng vào mặt đã bỏ học

Thứ 4, 17/01/2018 | 15:59
0
Tin mới nhất vụ bé gái nghi bị cha ruột gí thanh sắt nóng vào mặt cho hay, cháu bé đã bỏ học, bỏ thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Thông tin này được trung tá Vũ Đình Đô - Chính trị viên đồn Biên phòng Tây Yên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang chia sẻ với báo Người lao động.

Theo trung tá Đô, thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường" do bộ Tư lệnh Biên phòng phát động, vào sáng 17/1, anh cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ của đồn Biên phòng Tây Yên trực tiếp đến gặp nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương với ý định hỗ trợ tiền và nhận đỡ đầu cho bé N.H.N.T. (7 tuổi, học sinh lớp 2, trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho đến khi bé học hết lớp 12.

T. là bé gái nghi bị cha ruột bạo hành bằng cách gí thanh sắt nóng vào mặt đã được báo chí thông tin từ hồi cuối tháng 11/2017.

Giáo dục - Bé gái nghi bị gí thanh sắt nóng vào mặt đã bỏ học

Vết bỏng trên mặt bé T. nghi bị cha ruột bạo hành. (Ảnh: Người lao động)

Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường cho biết T. đã nghỉ học. Trong khi đó, gia đình cũng không cung cấp thông tin gì về T. Vì vậy, việc giúp bé T. đã không thực hiện được.

Trong khi đó, trao đổi với Phụ nữ Online, mẹ ruột của bé T. là chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi) cho hay, mới đây chị đã đến trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 để xác nhận tình trạng học tập của con gái thì mới biết từ ngày 27/11/2017 đến nay, bé T. nghỉ học không lý do và bỏ thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Chị chia sẻ, mình ở khá gần con nhưng hàng ngày vẫn không được gặp và chăm sóc cho con gái vì bị nhà chồng cũ ngăn cản.

Trước đó, như đã thông tin, hồi cuối tháng 11/2017, sau khi phát hiện trên mặt T. có vết thương rất nghiêm trọng, cô giáo của T. đã báo lên ban giám hiệu và chính quyền địa phương. Bước đầu, T. cho biết do bị cha ruột (anh Nguyễn Văn Hòa, 31 tuổi) dùng thanh sắt nóng gí vào mặt. Tuy nhiên, mẹ kế của T. là chị Trần Thị Kiều Tiên (27 tuổi) cho rằng T. bị bỏng do bị dầu mỡ văng trúng.

Kết quả giám định sau đó cho thấy bé T. bị thương tích 12%. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cho cách ly bé T. khỏi cha ruột và mẹ kế để về sống với bên nội nhằm phục vụ đều tra. Hết thời hạn cách ly, T. trở về sống chung với cha ruột và mẹ kế.

Mai Anh (tổng hợp)

Giấc mơ dở dang của nam sinh phải bỏ học chăm mẹ và anh tai nạn

Thứ 3, 16/01/2018 | 11:19
Những biến cố liên tiếp dồn xuống tấm thân gầy gò của Bùi Hữu Đức Pháp, khiến chàng trai mới 17 tuổi phải từ bỏ tất cả những ước mơ để chăm sóc gia đình.

Học sinh treo cổ tự tử trong lớp học: Biểu hiện "báo động" nào bị bỏ qua?

Thứ 2, 08/01/2018 | 07:28
Chuyên gia Lê Khanh nhận định, học sinh tự tử có thể bắt nguồn từ những lý do khác nhau và bố mẹ thường bỏ qua những biểu hiện “báo động” từ những thay đổi trong hành vi, cách sống.

Bị trầm cảm, cô giáo tiểu học bỏ ăn uống, ngày càng xanh xao

Thứ 7, 06/01/2018 | 10:34
Từng có công việc là giáo viên nhưng sau khi rơi vào trạng thái trầm cảm, M. dần bỏ ăn uống, người càng ngày càng xanh xao.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...