Bé gái 13 tuổi tự nguyện “dâng hiến

Bé gái 13 tuổi tự nguyện “dâng hiến", 2 thanh niên lĩnh án

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 22/03/2018 | 10:42
0
Cùng nhóm bạn đi chơi rồi vào nhà nghỉ, bé gái đồng ý cho 2 nam thanh niên quan hệ tình dục vào thời điểm mới 13 tuổi 10 tháng. Vụ án này, vừa được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đăng (SN 1998) và Lưu Đức Nam (SN 1988), cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Giao cấu với trẻ em không những để truy tố các bị cáo về hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là 1 bài học cho những nam thanh niên khi có ý định "quan hệ" với bạn gái.

Theo cáo trạng, tối 22/9/2017, sau khi đi chơi về thì nhóm thanh niên và bé N.T.T.A. (13 tuổi) vào nhà nghỉ thuê 2 phòng để ngủ. Tại đây, bé gái này đã tự nguyện “hiến dâng” cho Nguyễn Văn Đăng.

Sau khi quan hệ xong, Đăng đi sang kể “chiến công” cho Lưu Đức Nam. Thấy vậy, Nam cũng vào phòng nghỉ và xin A. “làm chuyện người lớn”. Đến sáng hôm sau, nhóm thanh niên này trả phòng và đưa nhau đi chơi điện tử.

Tuy nhiên, khi bé gái về nhà thì gia đình phát hiện có những biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi. Nghe A. kể về việc Nam và Đăng "quan hệ", gia đình đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Quỳ Hợp. Qua điều tra, bé gái này chỉ mới 13 tuổi 10 tháng.

Bé gái 13 tuổi tự nguyện “dâng hiến', 2 thanh niên lĩnh án

Ảnh minh họa

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21/3, các bị cáo Nguyễn Văn Đăng và Lưu Đức Nam thừa nhận hành vi của mình.

HĐXX nhận định, với những chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa có thể khẳng định Nguyễn Văn Đăng và Lưu Đức Nam đã thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em. Đây là hành vi nghiêm trọng, xâm hại đến thân thể và sự phát triển của nạn nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, 2 bị cáo phạm tội do không biết tuổi thật của nạn nhân; có sự đồng thuận và cả đồng lõa của nạn nhân; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối hận; các bị cáo đã chủ động bồi thường mỗi người 15 triệu đồng cho phía bị hại. Vì vậy, đây là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đăng 17 tháng tù, Lưu Đức Nam 15 tháng tù , cả 2 được hưởng án treo về tội Giao cấu với trẻ em.

Điều tra đối tượng bị gia đình bạn gái nhí tố giao cấu với trẻ em

Thứ 7, 13/01/2018 | 09:48
Sau khi phát hiện H. và T. sống chung và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu, gia đình bé T. đã làm đơn tố cáo H. đến cơ quan công an.

Công khai xin lỗi người bị truy tố oan về tội Giao cấu với trẻ em

Thứ 6, 17/11/2017 | 20:00
Ông Trần bị truy tố oan về tội Giao cấu với trẻ em khiến cuộc sống của ông và gia đình bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Truy nã đối tượng giao cấu với trẻ em đến có con rồi bỏ trốn

Thứ 5, 18/05/2017 | 14:27
Sau khi biết tin người yêu nhí sinh con, tên Hải đã “cao chạy xa bay”, để lại cô bé 13 tuổi nuôi con trong sự tủi nhục của gia đình.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.