Bê bối Note 7 ‘cướp’ đi 17 tỷ USD trong tài khoản của Samsung

Bê bối Note 7 ‘cướp’ đi 17 tỷ USD trong tài khoản của Samsung

Thứ 4, 12/10/2016 | 14:12
0
Đợt thu hồi tồi tệ nhất trong lịch sử Samsung có thể “cướp” mất của công ty tới 17 tỷ USD sau khi hãng quyết định ngưng bán Galaxy Note 7 lần thứ 2.
Công nghệ - Bê bối Note 7 ‘cướp’ đi 17 tỷ USD trong tài khoản của Samsung

 Galaxy Note 7 đã ngưng bán toàn cầu.

Đợt thu hồi tồi tệ nhất trong lịch sử Samsung có thể “cướp” mất của công ty tới 17 tỷ USD sau khi hãng quyết định ngưng bán Galaxy Note 7 lần thứ 2, gần như là một dấu chấm hết cho model cao cấp “bất hạnh” này.

Trước đó, đầu tháng 9, Samsung đã tuyên bố thu hồi 2,5 triệu chiếc Note 7 sau khi có nhiều báo cáo cho hay điện thoại bốc cháy. Ngày 11/10, cuộc khủng hoảng còn trầm trọng hơn: Công ty phải thông báo với các nhà mạng di động ngưng bán và đổi mới thiết bị có giá 882 USD này và yêu cầu người dùng tắt điện thoại trong khi họ tiến hành điều tra nguyên nhân gây cháy nổ ở Note 7 mới.

Trong khi công ty smartphone bán chạy hàng đầu thế giới chờ đợi kết quả điều tra từ các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, một số nhà đầu tư và phân tích dự đoán Samsung có thể sẽ loại bỏ model điện thoại này và chuyển hướng sớm sang các model kế nhiệm để hạn chế sự tổn hại về danh tiếng và tài chính.

Nếu Samsung phải ngừng bán Note 7, có nghĩa là sẽ phải huỷ bán 19 triệu điện thoại, tương đương 17 tỷ USD, theo dự đoán của giới phân tích.

Đây quả là thiệt hại lớn gấp nhiều lần so với con số 5 tỷ USD thiệt hại do ngưng bán hàng và chi phí thu hồi đợt đầu Samsung phải gánh chịu.

Cơ hội bây giờ là rất nhỏ, báo Hankyoreh của Hàn Quốc, trích dẫn một nguồn tin nói rằng Samsung nhiều khả năng sẽ ngưng bán vĩnh viễn Galaxy Note 7.

“Để giải quyết vấn đề này, họ sẽ phải tiến hành xem xét lại hệ thống cấp chứng nhận và đánh giá chất lượng sản phẩm và trong lúc chờ đợi, họ sẽ tập trung cho Galaxy S8”, Edward Snyder, Giám đốc điều hành của Charter Equity Research nhận định.

Thu Hà theo Reuters

Samsung ra thông báo yêu cầu người dùng ngừng sử dụng Galaxy Note 7

Thứ 3, 11/10/2016 | 14:04
Samsung vừa thông báo khẩn yêu cầu người tiêu dùng đang sở hữu trong tay Galaxy Note 7 dù là phiên bản đổi mới hay phiên bản gốc hãy tắt ngay điện thoại và dừng sử dụng ngay lập tức.

Samsung chuẩn bị thu hồi Galaxy Note 7 đợt hai?

Chủ nhật, 09/10/2016 | 23:31
Hầu hết chủ sở hữu Galaxy Note 7 vẫn trung thành với sản phẩm sau đợt thu hồi vừa qua, nhưng liệu họ còn gắn bó nữa một khi đợt thu hồi thứ 2 diễn ra?

Samsung ra thông báo yêu cầu người dùng ngừng sử dụng Galaxy Note 7

Thứ 3, 11/10/2016 | 14:04
Samsung vừa thông báo khẩn yêu cầu người tiêu dùng đang sở hữu trong tay Galaxy Note 7 dù là phiên bản đổi mới hay phiên bản gốc hãy tắt ngay điện thoại và dừng sử dụng ngay lập tức.

Samsung chuẩn bị thu hồi Galaxy Note 7 đợt hai?

Chủ nhật, 09/10/2016 | 23:31
Hầu hết chủ sở hữu Galaxy Note 7 vẫn trung thành với sản phẩm sau đợt thu hồi vừa qua, nhưng liệu họ còn gắn bó nữa một khi đợt thu hồi thứ 2 diễn ra?
Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.