Bé 3 tuổi tử vong tại trường: Phụ huynh gửi đơn yêu cầu làm rõ

Bé 3 tuổi tử vong tại trường: Phụ huynh gửi đơn yêu cầu làm rõ

Thứ 4, 15/02/2017 | 10:25
0
Trước những hành xử “lạ” của cô giáo chủ nhiệm, phụ huynh của bé gái xấu số đã gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của giáo viên và nhà trường.
Đã nhiều lần gia đình tới trường Mầm non Kim Lương và mong muốn các giáo viên cho biết cụ thể sự việc ngày hôm cháu N.N.N.K mất ra sao. Tuy nhiên, giáo viên từ chối điều này khiến gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Theo thông tin mới nhận, hiện gia đình nạn nhân đã có đơn gửi lên phòng GD&ĐT huyện Kim Thành (Hải Dương) cũng như Công an huyện Kim Thành yêu cầu làm rõ trách nhiệm của giáo viên trước cái chết của cháu N.N.N.K.

Thậm chí, qua video gia đình cung cấp, sau khi gia đình đến trường, cô giáo chủ nhiệm đã tránh né thay vì tiếp nhận. Sau đó còn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt vào ngăn cản sự phản ánh của gia đình.  

Giáo dục - Bé 3 tuổi tử vong tại trường: Phụ huynh gửi đơn yêu cầu làm rõ
Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành. 
 
Ông Đinh Văn Quảng – chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Kim Thành (Hải Dương) cho hay: “Sự việc xảy ra chúng tôi cũng thấy rất đáng tiếc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với Phòng GD&ĐT cũng như cơ quan công an huyện Kim Thành. Theo yêu cầu của gia đình, ngay hôm đó, cơ quan công an cũng đã tổ chức khám nghiệm tử thi đến 23h cùng ngày thì hoàn thành. Trong thời gian cơ quan công an chưa hoàn tất việc điều tra, gia đình học sinh có lên Phòng GD&ĐT gửi đơn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các giáo viên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ có thể trả lời, vì cháu mất tại trường nên để làm rõ trách nhiệm của từng người trong sự việc này thì phải dựa vào kết luận của cơ quan chức năng và trên cơ sở đó chúng tôi mới có ý kiến. Còn hiện giờ cơ quan công an chưa điều tra xong, chúng tôi cũng chưa thể làm gì”.

Ông Đinh Văn Quảng cũng cho biết thêm: “Hiện tại đã có kết quả từ pháp y là cháu bé mất do bệnh lý liên quan đến phổi”. Tuy nhiên, PV thắc mắc: “Kết luận chỉ nói liên quan đến phổi thì liệu có quá mơ hồ?” thì vị này giải thích: “Thực ra, cho đến nay phòng GD&ĐT huyện Kim Thành cũng chưa nhận được văn bản kết luận của cơ quan pháp y mà chúng tôi chỉ được trao đổi lại là cháu mất do vấn đề liên quan đến phổi mà cụ thể là viêm phổi cấp, suy hô hấp tuần hoàn”.

Được biết hiện tại, việc giảng dạy của giáo viên trường Mầm non Kim Lương vẫn diễn ra bình thường.

Liên hệ với CA huyện Kim Thành, một cán bộ cho hay, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, và phía CA sẽ cung cấp thông tin ngay sau khi vụ việc được khép lại.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, cháu N.N.N.K học lớp 3 tuổi, lớp có 18 học sinh. Cô Hứa Thị Huyền và cô Đỗ Thị Oanh chủ nhiệm. Hôm xảy ra sự việc đáng tiếc là lúc các cô cho học sinh ăn cháo ngao - bữa phụ buổi chiều. Sau đó, cô Đỗ Thị Oanh quản lý lớp còn cô Hứa Thị Huyền đi giặt khăn và vệ sinh cho học sinh. Đột nhiên thấy em N.N.N.K ngã ra nền nhà, chân tay co giật mạnh nên hai cô vội thông báo cho gia đình và đưa con đi cấp cứu.

Tuy nhiên, cháu N.N.N.K đã tử vong ngay sau đó. Cô Hứa Thị Hà – Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Lương cho biết: “Trưa ngày 8/11, chúng tôi cho các con ăn món thịt gà và canh xương. Bữa phụ buổi chiều chúng tôi cho các cháu ăn cháo ngao. Tất cả học sinh đều ăn giống nhau. Sáng 9/11 các học sinh khác vẫn đi học và sức khỏe cũng bình thường. Cháu N.N.N.K được gửi vào trường tôi từ đầu năm 2016 và sức khỏe bình thường”.

Công Luân
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.