Bầu Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT Thaiholdings, nhân tố bí ẩn nào lên thay?

Bầu Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT Thaiholdings, nhân tố bí ẩn nào lên thay?

Thứ 3, 03/03/2020 | 11:26
0
Bầu Thụy cũng từng là ông bầu của 2 đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2011. Ước tính sau nhiều năm làm bóng đá, ông bầu này đã “ném” cả trăm tỷ đồng vào thị trường chuyển nhượng với hàng chục vụ chuyển nhượng 'bom tấn'.

CTCP Thaiholdings vừa thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các ông/bà: Vũ Ngọc Định, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Thị Phương. 

Theo đó, từ ngày 29/2/2020, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ thôi chức Chủ tịch HĐQT của CTCP Thaihodings.

Song song đó, HĐQT của Thaiholdings cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Chí Kiên (SN 1978) nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Thaiholdings. Trước đó, ông Nguyễn Chí Kiên vốn là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Thaigroups.

Bất động sản - Bầu Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT Thaiholdings, nhân tố bí ẩn nào lên thay?

Bầu Thụy đã giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Thaiholdings từ năm 2008 đến nay.

Bầu Thụy (tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thụy), sinh năm 1976, đã giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Thaiholdings từ năm 2008 đến nay.

Bầu Thụy từng là doanh nhân trẻ nằm trong nhóm 100 doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009". Ông cũng từng là ông bầu của 2 đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2011.

Ước tính sau nhiều năm làm bóng đá, bầu Thụy đã ném cả trăm tỷ đồng vào thị trường chuyển nhượng với hàng chục vụ chuyển nhượng 'bom tấn'. Mỗi năm, ông chủ tập đoàn Xuân Thành đã bơm hàng chục tỷ đồng cho bóng đá.

Bên cạnh đó, những khoản thưởng và những vụ chơi ngông thuê cả dàn ca sĩ, người mẫu lên sân để biểu diễn, cổ vũ… cũng đã ngốn không ít tiền của vị doanh nhân này.

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy cũng được biết đến là người nổi tiếng chịu chơi khi sở hữu nhiều xe sang đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls-Royce Ghost và 1 Maybach 62s cùng các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8…

Đến thời điểm đầu năm 2012, bầu Thụy chính thức sở hữu tới 7 chiếc xe Rolls-Royce và đưa Ninh Bình trở thành một trong những tỉnh, thành có nhiều xe siêu sang nhất Việt Nam.

Bất động sản - Bầu Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT Thaiholdings, nhân tố bí ẩn nào lên thay? (Hình 2).

Hai trong số nhiều chiếc xe siêu sang của bầu Thụy

Những người quen biết với ông bầu cho biết, chiếc Lexus 350.000 USD ông bầu chỉ để đi chợ, chiếc Maybach 62s (gần 500.000 USD) hay Range Rover biển 3 số 8 nằm nhà đắp chiếu. Bầu Thụy cũng là chỉ nhân của căn biệt thự đắt tiền với những món đồ chơi tiền tỉ ở Ninh Bình.

Từ năm 2013, bầu Thụy trở nên vắng bóng trên thị trường khi ông nhượng lại việc “chơi bóng đá” cho em trai mình là ông Nguyễn Xuân Thủy (hiện đang là chủ tịch HĐQT của Xi Măng Xuân Thành).

Từ năm 2013, bầu Thụy vắng bóng trên thị trường khi ông nhượng lại việc “chơi bóng đá” cho em trai mình là ông Nguyễn Xuân Thủy (hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Xi Măng Xuân Thành). Đến nay sự trở lại của bầu Thụy lại gắn liền với bất động sản.

Lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, một trong những quyết định được đánh giá là "điên rồ" nhất của bầu Thụy chính là mạnh tay chi hơn 1.000 tỷ đồng mua hơn một nửa khu đất vàng Khách sạn Kim Liên.

Số tiền này cao hơn nhiều so với 19 tổ chức và 15 cá nhân khác để mua đấu giá trọn lô 52,4% Công ty du lịch Kim Liên - đơn vị đang quản lý và sử dụng miếng “đất vàng” 3,5ha Khách sạn Kim Liên trên đường Đào Duy Anh (Hà Nội).

Lê Lan (Tổng hợp)

Sợi Thế Kỷ miễn nhiệm Chủ tịch Đặng Triệu Hoà, bầu em gái lên thay

Thứ 7, 15/02/2020 | 11:30
Dù ông Đặng Triệu Hoà rời khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Sợi Thế Kỷ từ ngày 14/2 nhưng bà Đặng Mỹ Linh - em gái ông Hoà đã sẵn sàng thay thế.

Trước Vinpearl Air, những đại gia nào đã từ bỏ giấc mơ bay trên bầu trời Việt?

Thứ 5, 16/01/2020 | 07:00
Một cái tên nổi tiếng như Vingroup cũng phải rút lui khỏi thị trường hàng không đủ để cho thấy tính khốc liệt của cuộc đua trên bầu trời Việt.

Con gái "bầu" Đức và con trai "bầu" Thắng bắt tay kinh doanh cà phê

Thứ 5, 09/01/2020 | 15:12
Bà Đoàn Hoàng Anh (con gái "bầu" Đức) và ông Võ Quốc Lợi (con trai "bầu" Thắng) sở hữu 49& cổ phần của Ongbau Coffee , một doanh nghiệp mới mà "bầu" Đức cũng nằm trong ban lãnh đạo.

Ván bài nghìn tỷ của bầu Thuỵ tại "đất vàng" khách sạn Kim Liên

Thứ 3, 24/04/2018 | 08:08
Sau khi chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua hàng triệu cổ phần tại CTCP Du lịch Kim Liên - đơn vị sở hữu khu "đất vàng" rộng 3,5ha ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, bầu Thuỵ nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuống tay trong lần bán vốn của GPBank tới đây.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.