Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nỗi sợ của cử tri và vòng xoáy bầu cử

Thứ 4, 09/11/2022 | 10:30
0
Một số cử tri Mỹ chia sẻ lý do cho lựa chọn bầu cử của họ. Nhưng kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ khó có thể được biết sớm.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã đóng cửa vào lúc 18h ngày 8/11 (giờ địa phương). Kết quả cuộc bầu cử sẽ xác định liệu Đảng Cộng hòa có giành được quyền kiểm soát Quốc hội hay không, và nếu điều này xảy ra, họ sẽ có quyền chặn phần lớn chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden trong 2 năm tới.

Bị thúc đẩy bởi các lo ngại về tình trạng lạm phát leo thang và tội phạm, các cử tri Mỹ sẽ cho thấy một kỷ nguyên chính phủ chia rẽ ở Washington, bất chấp những cảnh báo từ Đảng Dân chủ về sự xói mòn quyền phá thai và sự phá hoại các chuẩn mực dân chủ.

Một cuộc thăm dò ý kiến sau cuộc bầu cử giữa kỳ do Edison Research thực hiện cho thấy lạm phát và phá thai là những vấn đề hàng đầu mà cử tri quan tâm, với 3 trong số 10 người Mỹ coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu của họ.

Nhiều cử tri cho biết họ thất vọng với cách chính quyền ông Biden tại kiểm soát lạm phát, vốn đang ở mức 8,2% - mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

“Nền kinh tế thật khủng khiếp. Tôi cho đó là lỗi của chính quyền hiện tại”, cử tri Bethany Hadelman cho biết, tiết lộ thêm rằng bà đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa ở Alpharetta, bang Georgia.

Thế giới - Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nỗi sợ của cử tri và vòng xoáy bầu cử

Nhiều người tụ tập ở một quán bar ở thủ đô Washington DC tối ngày 8/11/2022 (giờ Mỹ), theo dõi một số kết quả bầu cử được công bố sớm. Ảnh: CNN

Nỗi sợ hãi về tội phạm gia tăng cũng là một yếu tố ngay cả ở những khu vực thiên tả như New York, nơi Thống đốc Đảng Dân chủ đương nhiệm Kathy Hochul phải đối mặt với thách thức khó khăn từ đối thủ Đảng Cộng hòa là Lee Zeldin.

“Ở chỗ chúng tôi tội phạm liên tục lặp lại tội ác. Chúng bị tống vào tù hôm nay, nhưng lại được ra tù ngay ngày hôm sau, thậm chí chỉ vài giờ sau”, cử tri John Delsanto, một trợ lý pháp lý 35 tuổi, cho biết. Delsanto cũng cho biết anh đã bỏ phiếu cho ông Zeldin.

Tuy nhiên, có những lo ngại khiến một số cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa lại đưa ra quyết định khá phức tạp. Ví dụ, cử tri Henry Bowden, một luật sư 36 tuổi ở Atlanta, bang Georgia, cho biết anh đã bỏ phiếu cho cả các ứng viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

“Tôi đã cố gắng không bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên Đảng Cộng hòa nào đang quá thân cận với ông Trump và tất cả những ai từ chối công nhận kết quả bầu cử. Tôi đã rất mệt mỏi vì điều đó”, Bowden chia sẻ.

Kết quả cuối cùng khó có thể được biết sớm.

Theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Hoa Kỳ (U.S. Election Project), trang web theo dõi cử tri đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử ở Mỹ, hơn 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước Ngày Bầu cử (8/11), qua thư hoặc trực tiếp, và các quan chức bầu cử tiểu bang cảnh báo rằng sẽ mất thời gian để kiểm đếm tất cả các lá phiếu đó.

Có khả năng phải sau cuộc bầu cử nước rút ở bang Georgia vào ngày 6/12 mới biết được quyền kiểm soát Thượng viện thuộc về đảng nào.

Thế giới - Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nỗi sợ của cử tri và vòng xoáy bầu cử (Hình 2).

Kết quả thăm dò bầu cử giữa kỳ Mỹ do Đài CNN thực hiện cho thấy số ghế mà Đảng Dân chủ (màu xanh lam) và Đảng Cộng hòa (màu đỏ) giành được tại Hạ viện (ở trên) và Thượng viện (ở dưới), tính đến 10h ngày 9/11/2022 (giờ Hà Nội)

Tại Quốc hội Mỹ, nếu Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, họ sẽ có thể ngăn chặn các dự luật giải quyết các ưu tiên của Đảng Dân chủ như quyền phá thai và biến đổi khí hậu. Đảng Cộng hòa cũng có thể bắt đầu cuộc tranh cãi về mức trần nợ công, điều có thể làm rung chuyển thị trường tài chính và khởi động các cuộc điều tra về chính quyền và gia đình ông Biden.

Đảng Cộng hòa cũng sẽ có quyền chặn viện trợ cho Ukraine nếu họ giành lại được quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, nhưng các nhà phân tích cho rằng họ có nhiều khả năng chỉ làm chậm hoặc cắt giảm dòng viện trợ quốc phòng và kinh tế.

Nếu Đảng Cộng hòa thành công chiếm đa số tại Thượng viện, họ sẽ có ảnh hưởng đối với các đề cử tư pháp của ông Biden, bao gồm bất kỳ vị trí trống nào của Tòa án Tối cao.

Vòng xoáy bầu cử

Mặc dù cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11/2024, nhưng ngay từ bây giờ khi cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 kết thúc cũng là lúc đánh dấu điểm khởi đầu không chính thức của cuộc đua vào Nhà Trắng, với việc các ứng cử viên từ lưỡng đảng bắt đầu tìm cách xây dựng động lực.

Các câu hỏi vẫn còn tồn tại về việc liệu đương kim Tổng thống Biden, 79 tuổi, có chọn tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không. Nếu ông Biden chọn không đi tiếp, Đảng Dân chủ sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về ứng cử viên tiềm năng khi không có gương mặt nào có lợi thế nổi trội.

Thế giới - Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nỗi sợ của cử tri và vòng xoáy bầu cử (Hình 3).

Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: SCMP

Về phía Đảng Cộng hòa, có tin đồn xoay quanh việc ông Donald Trump, 76 tuổi, có thể tuyên bố tranh cử Tổng thống lần thứ ba trong vòng vài ngày tới. Nếu ông Trump không tranh cử, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis – người thành công giữ ghế của mình trong cuộc bầu cử vừa xong – có thể sẽ lên tuyến đầu.

Khi được hỏi liệu ông có định công bố tranh cử vào năm 2024 hay không, ông Trump nói: “Tôi nghĩ thứ Ba (ngày 15/11) sẽ là một ngày rất thú vị đối với rất nhiều người”.

Minh Đức (Theo Reuters, iNews)

Ứng viên đảng Cộng hòa làm nên lịch sử trong bầu cử giữa kỳ ở đảo Guam

Thứ 4, 09/11/2022 | 08:13
Đảo Guam ở Thái Bình Dương đã bầu hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đầu tiên sau 30 năm.

Khi nào cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có kết quả?

Thứ 3, 08/11/2022 | 21:32
“Khi nói đến việc khi nào biết kết quả, chúng ta không nên gọi việc người Mỹ đi bỏ phiếu là Ngày Bầu cử, mà nên gọi là Tuần Bầu cử thì chính xác hơn”.

Thông lệ hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể bị phá vỡ dưới thời ông Biden?

Thứ 3, 08/11/2022 | 09:55
Các Tổng thống, cho dù đảng của họ thắng hay thua, đều trò chuyện với người dân Mỹ và trả lời các câu hỏi của báo chí một ngày sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc.

Ông Biden lạc quan về bầu cử giữa kỳ, ông Trump lên kế hoạch tái xuất

Thứ 7, 05/11/2022 | 13:01
Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng “những ngày đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước”, trong khi ông Donald Trump đang ra dấu hiệu về kế hoạch quay trở lại Nhà Trắng

Điều ông Zelensky lo ngại nhất nếu đảng Cộng hòa Mỹ giành chiến thắng bầu cử giữa kỳ

Thứ 3, 01/11/2022 | 18:54
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy và đội ngũ cố vấn ở Kiev tin rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng có một vấn đề khiến Ukraine quan ngại hơn.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:40
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bốc cháy, cột bụi bốc cao hàng chục mét sau đòn tấn công chính xác của Iskander-M Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:00
Hình ảnh từ video công khai cho thấy, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 (Ukraine) đã bị phá hủy cùng một kho đạn.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất đồng về kế hoạch hậu chiến tại Gaza

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:10
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày thứ Tư đã nhận chỉ trích công khai về kế hoạch hậu chiến tại Gaza từ chính Bộ trưởng Quốc phòng.