Bát nháo giá vé, trèo kéo du khách ở khu tâm linh Tây Thiên

Bát nháo giá vé, trèo kéo du khách ở khu tâm linh Tây Thiên

Thứ 4, 17/02/2016 | 21:13
0
Thu vượt gấp 2 đến 3 lần so với giá vé gửi xe đã niêm yết, chèo kéo du khách mua hàng, rác thải bẩn vứt bừa bãi là tình trạng đang diễn ra tại khu tâm linh Tây Thiên (xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

Mặc dù chưa đến ngày khai hội, nhưng ngay từ mùng 2 Tết đến nay, du khách thập phương đổ về Tây Thiên làm lễ, tham quan ngày một đông. Nhiều nhất vào kỳ nghỉ Tết và dịp cuối tuần.

Xã hội - Bát nháo giá vé, trèo kéo du khách ở khu tâm linh Tây Thiên

Du khách phàn nàn nhiều về giá vé và tình trạng trèo kéo

Lượng khách đến tham quan, du lịch ngày càng nhiều nên hàng loạt các dịch vụ ăn theo du lịch nổ ra. Tình trạng chèo kéo du khách cũng diễn ra và nhất là nạn bóp chẹt, hét giá đối với các dịch vụ, đồ uống.

Thậm trí, giá vé gửi xe máy và ô tô tại cổng điểm tham quan, du lịch Tây Thiên cũng cao gấp 2 – 3 lần so với giá niêm yết khiến nhiều du khách bất bình.

Xã hội - Bát nháo giá vé, trèo kéo du khách ở khu tâm linh Tây Thiên (Hình 2).

Đống rác sừng sững ở khu tâm linh Tây Thiên

Anh Nguyễn Tuấn A, một du khác ở Hà Nội bức xúc: “ Tôi gửi xe ở cổng điểm tham quan, trong vé xe giá là 5000 đồng/ xe nhưng khi ra lấy xe thì bảo vệ lại thu gấp đôi. Khi tôi hỏi vì sao lại thu gấp đối giá vé, vị bảo vệ tại điểm soát vé ăn nói mất lịch sự, thậm trí còn có những lời nói thiếu văn hóa.”

Xã hội - Bát nháo giá vé, trèo kéo du khách ở khu tâm linh Tây Thiên (Hình 3).

Rác lấp suối từ ý thức con người

Nhiều du khách phàn nàn về việc, bị trèo kéo đi xe ôm, mua hàng hóa, bánh kẹo. Nhiều du khách tỏ thái độ bất bình trước việc loa tại khu du lịch Tây Thiên đọc liên tục về việc nghiêm cấm trèo kéo du khách, áp giá vé nhưng khi lên trên đỉnh Tây Thiên thì du khách bị ép giá. Cụ thể là các loại đồ uống bị hét giá cao gấp từ 3 -5 lần so với giá trị thực tế.

Không những vậy, ngay bờ suối xuất hiện những đống rác thải bốc mùi hôi thối, phản cảm và cạnh lối đi dành cho người đi bộ. Được biết, đống rác nói trên đã hình thành từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Đào Tấn

Cùng chuyên mục

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.