Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam

Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 27/02/2020 | 15:33
0
Với vốn điều lệ đăng ký cực khủng là 144.000 tỷ đồng thế nhưng trụ sở đăng ký của công ty USC Interco không phải là toà cao ốc nguy nga, tráng lệ mà chỉ là 1 căn nhà 3 tầng nằm sâu trong 1 con ngõ nhỏ tại thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam

Số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) là địa chỉ đăng kí doanh nghiệp với tên gọi là CTCP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có số vốn điều lệ là 144.000 tỷ đồng. Đây là số vốn điều lệ vượt xa tổng vốn của 4 ngân hàng gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 2).

Với vốn điều lệ đăng ký cực khủng là 144.000 tỷ đồng thế nhưng trụ sở đăng ký của Công ty USC Interco không phải là toà cao ốc nguy nga.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 3).

Mà chỉ là 1 ngôi nhà nằm sâu trong 1 con ngõ nhỏ tại thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 4).

Căn nhà có diện tích khoảng 160m2 được sơn màu xanh là ngôi nhà của bà Kim Thị Phương (sinh năm 1963) cũng chính là 1 trong số 3 cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 5).

Công ty USC Interco có 3 cổ đông, gồm: Ông Trần Gia Phong và bà Kim Thị Phương mỗi người đăng ký góp 30%, tương ứng 43.200 tỷ đồng cùng ông Nguyễn Hoàn Sơn đăng ký góp 40%, tương ứng 57.600 tỷ đồng.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 6).

Công ty USC Interco được đăng ký kinh doanh với 51 lĩnh vực.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 7).

Sáng 27/2, phóng viên Người Đưa Tin đã tìm đến căn nhà số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) theo như địa chỉ đăng ký doanh nghiệp, trụ sở công ty cửa đóng then cài thậm chí vẫn chưa có biển tên.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 8).

Ông Lê Văn Nhật (SN 1950, trưởng thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, sau khi báo chí phản ánh về trường hợp của bà Kim Thị Phương là 1 trong 3 cổ đông góp vốn hàng chục nghìn tỷ đồng để lập công ty, bản thân ông cũng như người dân tại đây vô cùng bất ngờ.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 9).

Theo ông Nhật, trong ngày hôm qua (26/2) ông đã đến nhà và nói chuyện với bà Phương để hỏi rõ thông tin cụ thể. Theo lời vị trưởng thôn, bà Phương nói rằng “làm gì có tiền để mà góp vốn mấy chục nghìn tỷ như thế”. Hơn nữa, ngôi nhà bà Phương đang ở và cũng là trụ sở đăng ký hoạt động của Công ty USC Interco đã bị "cắm" sổ đỏ từ lâu.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 10).

"Trước đây bà Phương làm nghề bán xổ số còn hiện tại đang làm đại lý phân phối nước khoáng tại nhà. Bà Phương có 2 người con trai, chồng bị bệnh đã mất cách đây 3 tháng", vị trưởng thôn thông tin thêm.

Bất động sản - Bất ngờ với trụ sở doanh nghiệp có vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất Việt Nam (Hình 11).

Theo Điều 24, Nghị định 50 năm 2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, buộc đăng ký lại các thông tin doanh nghiệp kê khai không trung thực, không chính xác.

Tiết lộ bất ngờ từ người sáng lập doanh nghiệp vốn “khủng” bậc nhất Việt Nam

Thứ 5, 27/02/2020 | 08:52
Cổ đông đăng ký góp 30% vốn doanh nghiệp 144.000 tỷ chia sẻ: "‘Chúng nó" mở công ty để kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài. Cứ kê thế cho oai chứ làm gì có đồng nào mà góp vốn."

Chủ tịch Hà Nội: “Nghỉ học hay không nghỉ học, cuối tuần này thành phố sẽ quyết định”

Thứ 4, 26/02/2020 | 20:39
Kết luận tại buổi giao ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 26/2, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, phải luôn tiến hành việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát đến khi đảm bảo đủ mọi điều kiện an toàn tuyệt đối mới quyết định cho học sinh đi học. Thời gian quyết định vào cuối tuần này.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.