Bắt kẻ giả mạo Vụ trưởng để xin cấp giấy

Bắt kẻ giả mạo Vụ trưởng để xin cấp giấy "giám sát phòng, chống dịch"

Thứ 4, 01/09/2021 | 15:44
0
Khám xét nơi ở của đối tượng Hải - kẻ giả mạo cán bộ Thanh tra Chính phủ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bộ trang phục ngành thanh tra.

Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 1/9, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều ngày 31/8, lực lượng chức năng dừng kiểm tra một xe ô tô qua chốt kiểm dịch cầu Săn Máu (KP 5, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa). Trên xe có 2 người, trong đó có một người đàn ông mặc trang phục ngành thanh tra, mang bảng tên Trịnh Đình Hải, chức vụ Vụ trưởng - Thanh tra Chính phủ.

Người này cho biết là người của Thanh tra Chính phủ và xuất trình giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài và UBND phường Long Bình cấp, xác nhận Trịnh Đình Hải công tác tại Thanh tra Chính phủ, đang làm nhiệm vụ "giám sát phòng, chống dịch tại Đồng Nai".

Tuy nhiên lực lượng chức năng đã tạm giữ và xác minh do nghi ngờ đối tượng Hải sử dụng giấy tờ giả. Thanh tra Chính phủ xác nhận không có người tên Trịnh Đình Hải và không cử cán bộ, nhân viên nào làm công tác "giám sát, phòng chống dịch ở Đồng Nai”.

Phía UBND phường Trảng Dài - nơi cấp ký giấy đi đường cho Hải xác nhận, đối tượng giới thiệu là Thanh tra Chính phủ và hứa hẹn hỗ trợ rau, lương thực cho phường Trảng Dài phòng chống dịch, nên ủy ban cấp giấy đi đường.

Qua lấy lời khai, đối tượng Hải cho biết đã lên mạng mua trang phục ngành thanh tra, mua cầu vai, bảng tên, thẻ Thanh tra Chính phủ với giá 4 triệu đồng.

Tại nơi ở của đối tượng tại phường Trảng Dài và phường Tam Hiệp, quá trình khám xét, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều bộ trang phục ngành thanh tra.

Đối tượng này có một giấy CMND mang tên Trịnh Đình Hải, SN 1988 ngụ tại phường Tam Hiệp (Đồng Nai) và một căn cước công dân mang tên Trịnh Đình Hải, SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội

Liên quan đến vụ việc này, Công an nhân dân đưa tin, Đại tá Trần Tiến Đạt đã chỉ đạo Công an Tp. Biên Hòa củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Hải. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Ở một diễn biến khác, Công an tỉnh cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường, tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo.

Mộc Miên (T/h)

 

Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Thứ 3, 31/08/2021 | 19:47
Trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16, công an tại các chốt kiểm soát giao thông đã phát hiện một số đối tượng làm giả giấy đi đường.

Đà Nẵng: Xử phạt trường hợp "mượn" giấy đi đường để ship gà, bắt hải sản

Thứ 3, 31/08/2021 | 15:07
Nhân viên bán xăng đi ship gà, chủ tàu đi lặn bắt thủy hải sản... Những hành vi lợi dụng giấy đi đường để phục vụ vào mục đích cá nhân đều bị xử phạt.

Phát hiện ô tô chở 6 cô gái trẻ sử dụng giấy đi đường giả

Thứ 6, 27/08/2021 | 16:13
Trong quá trình thực hiện kiểm soát Covid-19, Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đã phát hiện ô tô chở 6 cô gái có giấy đi đường giả.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.